Trong cuộc phỏng vấn truyền hình tối hôm qua, Thủ tướng Tony Blair của Anh cho hay nếu chiến tranh xảy ra, ông không nghĩ là Trung Quốc, Pháp hay Nga sẽ dùng quyền phủ quyết để chống đối quyết định của Hoa Kỳ và Anh quốc.

Cả 3 quốc gia mà ông Blair nói đến vẫn chủ trương phải để cho đoàn thanh tra võ khí của Liên Hiệp Quốc tiếp tục công tác và tìm một giải pháp chính trị để giải quyết vấn đề Iraq.

Riêng Ngoại trưởng Igor Ivanov của Nga thì nói rằng chính phủ nước ông không tán thành ý kiến phải thông qua một bản nghị quyết mới cho phép các nước tấn công Iraq.

Hiện giờ, Hoa Kỳ và Anh vẫn lên tiếng nói nếu thấy cần thiết sẽ mở cuộc cuộc chiến đánh Iraq, bất kể chuyện có thể bị 3 quốc gia hội viên thường trực khác của Hội Ðồng Bảo An phản đối.(RFA)