Các thanh sát viên hàng đầu của Liên Hiệp Quốc chuẩn bị báo cáo cho Hội đồng Bảo an vào ngày mai về kết quả của công tác tìm kiếm các loại vũ khí bị cấm mà họ đã thực hiện trong hai tháng qua tại Iraq.

Theo dự liệu, báo cáo này sẽ nói rằng Iraq đã không chủ động hợp tác với các thanh sát viên, đang ngăn chận quyền tiếp cận của các thanh sát viên với các khoa học gia Iraq, và chưa điền khuyết những thiếu sót trong hồ sơ khai báo vũ khí mà họ nộp cho Liên Hiệp Quốc hồi tháng trước.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell tuyên bố Iraq cần phải hiểu rõ là nếu họ không giải giới một cách êm thắm thì họ sẽ bị giải giới bằng vũ lực. Phát biểu ngày hôm nay tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tổ chức ở khu nghỉ mát Davos của Thụy sĩ, ông Powell nói rằng Iraq đã tự cho mọi người thấy rằng họ là một mối đe dọa cho các nước láng giềng và cho nền an ninh của thế giới.(VOA)