Sử dụng phương tiện ngừa thai là « một điều ác hại nhẹ » để tránh bệnh liệt kháng ?
Lisbonne, ngày 28/4 (AFP). Theo tin của hãng thông tấn Pháp (AFP) được nhật báo La Croix số ra ngày 28/4 vừa qua đăng tải cho biết : đức cha Antonio Montes Moreira, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha, đã tuyên bố trong một cuộc họp báo vào chiều thứ năm 27/4 vừa qua, vào lúc bế mạc Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha đã họp 4 ngày tại kinh thành Thánh Mẫu Fatima, cách thủ đô Lisbonne khoảng 140 cây số về phía Bắc, đại ý như sau : việc sử dụng phương tiện ngừa thai trong những cặp vợ chồng mà chồng hoặc vợ mắc bệnh liệt kháng (AIDS) có thể coi là « một điều ác hại nhẹ » để tránh vi khuẩn khỏi lan nhiễm.
« Trong hoàn cảnh của một cặp vợ chồng khác phái và nhất phu nhất phụ, khi mà một trong hai vợ chồng hoặc cả hai đều mắc bệnh liệt kháng, thì việc sử dụng phương tiện ngừa thai trong trường hợp này qủa rõ ràng là một « một điều ác hại nhẹ »
Trong một cuộc họp báo, đức cha Antonio Montes Moreira đã từ chối cho rằng lời phát biểu trên đây như là lời tiên đoán trước tài liệu mà Tòa Thánh Vatican đang nghiên cứu và có thể phát hành về đề tài này. Ngài nói : « Tôi không biết tài liệu của Tòa Thánh sẽ cởi mở hơn hay không, tôi cũng không muốn tiên đoán về việc này». Hãng thông tấn Pháp cũng ghi nhận thêm rằng : Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha, vẫn được coi là một giáo hội rất bảo thủ trong một xã hội hội mà đa số là Công giáo và rất ngoan đạo.
Tuy nhiên, đức cha Antonio Montes Moreira đã giải thích thêm rằng : « Việc thực hành dục tích một cách bừa bãi hỗn loạn có thể đem đến hậu quả là các phương pháp ngừa thai chỉ được coi là một cái gì « hổ lốn hỗn tạp chung », nhưng việc sử dụng phuơng pháp ngừa thai chỉ mang chiều kích đích thực nhân bản và Kitô giáo như là một chuyên chở tình yêu, và chỉ được sử dụng trong các cặp vợ chồng khác phái và một vợ một chồng ».
Trong một tài liệu đã được HĐGM Bồ Đào Nha chấn thuận và ban hành sau cuộc họp, các đức giám mục chủ chăn Bồ Đào Nha đã lên tiếng chống lại những bản dự thảo luật đang được quốc hội bàn cãi về cho phép dùng bao thai để thí nghiệm và mạnh mẽ chống lại cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề phá thai không bị truy tố ra tòa.
Mgr Jorge Ortig, chủ tịch HĐGM Bồ Đào Nha đã khẳng định dứt khoát nhu sau: « Sự sống không phải là đối tượng của bất cứ một cuộc trưng cầu dân ý nào hết »
ĐHY Javier Lozano Barragan, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Mục Vụ cho Nhân Viên Y Tế, đã tuyên bố đại ý như sau : Hiện nay Tòa Thánh Vatican đang bắt đầu nghiên cứu và sẽ phát hành một tài liệu có thể giúp Giáo Hội Công Giáo hiểu rõ hơn và có thể « chuẩn» cho sử dụng phương tiện ngừa thai như là một phương thế ngăn ngừa bệnh liệt kháng và chỉ chấp nhận cho phép sử dụng trong những trường hợp rất hạn chế.
Lisbonne, ngày 28/4 (AFP). Theo tin của hãng thông tấn Pháp (AFP) được nhật báo La Croix số ra ngày 28/4 vừa qua đăng tải cho biết : đức cha Antonio Montes Moreira, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha, đã tuyên bố trong một cuộc họp báo vào chiều thứ năm 27/4 vừa qua, vào lúc bế mạc Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha đã họp 4 ngày tại kinh thành Thánh Mẫu Fatima, cách thủ đô Lisbonne khoảng 140 cây số về phía Bắc, đại ý như sau : việc sử dụng phương tiện ngừa thai trong những cặp vợ chồng mà chồng hoặc vợ mắc bệnh liệt kháng (AIDS) có thể coi là « một điều ác hại nhẹ » để tránh vi khuẩn khỏi lan nhiễm.
« Trong hoàn cảnh của một cặp vợ chồng khác phái và nhất phu nhất phụ, khi mà một trong hai vợ chồng hoặc cả hai đều mắc bệnh liệt kháng, thì việc sử dụng phương tiện ngừa thai trong trường hợp này qủa rõ ràng là một « một điều ác hại nhẹ »
Trong một cuộc họp báo, đức cha Antonio Montes Moreira đã từ chối cho rằng lời phát biểu trên đây như là lời tiên đoán trước tài liệu mà Tòa Thánh Vatican đang nghiên cứu và có thể phát hành về đề tài này. Ngài nói : « Tôi không biết tài liệu của Tòa Thánh sẽ cởi mở hơn hay không, tôi cũng không muốn tiên đoán về việc này». Hãng thông tấn Pháp cũng ghi nhận thêm rằng : Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha, vẫn được coi là một giáo hội rất bảo thủ trong một xã hội hội mà đa số là Công giáo và rất ngoan đạo.
Tuy nhiên, đức cha Antonio Montes Moreira đã giải thích thêm rằng : « Việc thực hành dục tích một cách bừa bãi hỗn loạn có thể đem đến hậu quả là các phương pháp ngừa thai chỉ được coi là một cái gì « hổ lốn hỗn tạp chung », nhưng việc sử dụng phuơng pháp ngừa thai chỉ mang chiều kích đích thực nhân bản và Kitô giáo như là một chuyên chở tình yêu, và chỉ được sử dụng trong các cặp vợ chồng khác phái và một vợ một chồng ».
Trong một tài liệu đã được HĐGM Bồ Đào Nha chấn thuận và ban hành sau cuộc họp, các đức giám mục chủ chăn Bồ Đào Nha đã lên tiếng chống lại những bản dự thảo luật đang được quốc hội bàn cãi về cho phép dùng bao thai để thí nghiệm và mạnh mẽ chống lại cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề phá thai không bị truy tố ra tòa.
Mgr Jorge Ortig, chủ tịch HĐGM Bồ Đào Nha đã khẳng định dứt khoát nhu sau: « Sự sống không phải là đối tượng của bất cứ một cuộc trưng cầu dân ý nào hết »
ĐHY Javier Lozano Barragan, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Mục Vụ cho Nhân Viên Y Tế, đã tuyên bố đại ý như sau : Hiện nay Tòa Thánh Vatican đang bắt đầu nghiên cứu và sẽ phát hành một tài liệu có thể giúp Giáo Hội Công Giáo hiểu rõ hơn và có thể « chuẩn» cho sử dụng phương tiện ngừa thai như là một phương thế ngăn ngừa bệnh liệt kháng và chỉ chấp nhận cho phép sử dụng trong những trường hợp rất hạn chế.