Caritas báo động: cứu trợ khẩn cấp về y tế và vệ sinh tại Pakistan
Roma, ngày 27/10/2005 (Zenit) - Hãng thông tấn Fides đã vọng lại tiếng kêu cứu khẩn cấp của Caritas « cứu trợ khẩn cấp về y tế và vệ sinh » cho dân chúng vùng Cachmire sau hơn hai tuần lễ bị động đất. Có rất nhiều người thiện nguyện đến cứu giúp những bệnh nhân của một trại phong cùi đã hoàn toàn bị phá hủy do động đất.
Các nhân viên của Caritas Pakistan được một bác sĩ nguời Đức huớng dẫn. Bác sĩ này đã đuợc Caritas Đức phái đến. Cả đoàn đã đến vùng Balakot và ra tay cứu giúp những bệnh nhân phong cùi bằng thuốc men và thực phẩm. Trại phong này hoàn toàn bị phá huỷ và tất cả các y tá cũng như nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân trước đây đều hoàn toàn biến mất, không còn ai.
Thẩm định tình hình 15 ngày sau cơn động đất, Caritas cho rằng việc cứu trợ khẩn cấp nhất là y tế thuốc men và vệ sinh. Vì còn rất nhiều nạn nhân bị thương vẫn chưa được băng bó điều trị. Chỉ có một số ít đã đuợc chuyên chở đến các bệnh viện ở thành phố Rawalpindi và thủ đô Islamabad. Nhưng đó chỉ là một thiểu số : còn nhiều bệnh nhân bị thương nặng vẫn còn nằm la liệt tại chỗ vì không có phương tiện chuyên chở, nên bó buộc các bệnh nhận này phải được cấp cứu tại chỗ trong những chiếc lều tạm. Nhưng phần lớn các bệnh nhân vẫn không có ai điều trị ! Vì không có đủ bác sĩ và các các sĩ giải phẫu, cũng chẳng có thuốc gây mê…
Đối với các bác sĩ và y tá đến từ các quốc gia khác, họ cũng gặp khó khăn vì không có đủ dụng cụ y khoa và thuốc men, các bệnh viện tạm để nhận bệnh nhân. Lại thiếu cả tủ lạnh để giữ thuốc men cho khỏi hư hại. Ngoài ra còn bị thiếu máu để tiếp cho bệnh nhân vì không có ai hiến máu và cũng không có tủ để bảo quản máu. Quả thực là một tình trạnh vô cùng khẩn trương về thuốn men và cấp cứu. Chính vì lý do đó mà Caritas đã lên tiếng kêu gọi các bác sĩ thiện nguyện từ khắp nơi trên thế giới và cũng kêu gọi các nhân viên y tế và vệ sinh ở Pakistan cùng chung tay góp sức trong công cuộc cứu trợ khẩn cấp này.
Một bác sĩ thiện nguyện Caritas đã phát biểu cho biết sơ qua về những khó khăn trong việc cứu trợ: « Chúng tôi xây dựng những bệnh viện miền quê trong tỉnh nằm sát biên giới tây bắc. Chúng tôi cũng kêu gọi các tư gia rộng tay đón tiếp các nạn nhân bị thuơng. Ngoài ra, các bác sĩ thiện nguyện của Caritas cũng khó mà tới được các làng mạc nằm heo hút trên miền núi cao trên 2.700 mét ».
Một nhóm y sĩ của Caritas đã phải đi bộ 24 cây số tay mang vai vác thuốc men và những đồ cứu trợ tới làng Battagram, nơi hiện có 500 nạn nhân bị thương đang cần cứu chữa. Tổ chức Sức khoẻ Thế giới đã cung cấp thuốc chủng chống bệnh sài uốn ván, bệnh dịch tả và số rét rừng và các thuốc bổ như Vitamin A. Các nhân viên thiện nguyện Caritas cũng đã hợp tác với binh sĩ Pakistan giúp đỡ cho các phuơng tiện di chuyển và chuyên chở.
Cơ quan Caritas đã hoạt động ở Pakistan từ năm 1965 đến nay ở Pakistan với rất nhiều thành quả và kinh nghiệm cứu trợ cho các nạn nhân trong hơn 40 năm qua.
Roma, ngày 27/10/2005 (Zenit) - Hãng thông tấn Fides đã vọng lại tiếng kêu cứu khẩn cấp của Caritas « cứu trợ khẩn cấp về y tế và vệ sinh » cho dân chúng vùng Cachmire sau hơn hai tuần lễ bị động đất. Có rất nhiều người thiện nguyện đến cứu giúp những bệnh nhân của một trại phong cùi đã hoàn toàn bị phá hủy do động đất.
Các nhân viên của Caritas Pakistan được một bác sĩ nguời Đức huớng dẫn. Bác sĩ này đã đuợc Caritas Đức phái đến. Cả đoàn đã đến vùng Balakot và ra tay cứu giúp những bệnh nhân phong cùi bằng thuốc men và thực phẩm. Trại phong này hoàn toàn bị phá huỷ và tất cả các y tá cũng như nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân trước đây đều hoàn toàn biến mất, không còn ai.
Thẩm định tình hình 15 ngày sau cơn động đất, Caritas cho rằng việc cứu trợ khẩn cấp nhất là y tế thuốc men và vệ sinh. Vì còn rất nhiều nạn nhân bị thương vẫn chưa được băng bó điều trị. Chỉ có một số ít đã đuợc chuyên chở đến các bệnh viện ở thành phố Rawalpindi và thủ đô Islamabad. Nhưng đó chỉ là một thiểu số : còn nhiều bệnh nhân bị thương nặng vẫn còn nằm la liệt tại chỗ vì không có phương tiện chuyên chở, nên bó buộc các bệnh nhận này phải được cấp cứu tại chỗ trong những chiếc lều tạm. Nhưng phần lớn các bệnh nhân vẫn không có ai điều trị ! Vì không có đủ bác sĩ và các các sĩ giải phẫu, cũng chẳng có thuốc gây mê…
Đối với các bác sĩ và y tá đến từ các quốc gia khác, họ cũng gặp khó khăn vì không có đủ dụng cụ y khoa và thuốc men, các bệnh viện tạm để nhận bệnh nhân. Lại thiếu cả tủ lạnh để giữ thuốc men cho khỏi hư hại. Ngoài ra còn bị thiếu máu để tiếp cho bệnh nhân vì không có ai hiến máu và cũng không có tủ để bảo quản máu. Quả thực là một tình trạnh vô cùng khẩn trương về thuốn men và cấp cứu. Chính vì lý do đó mà Caritas đã lên tiếng kêu gọi các bác sĩ thiện nguyện từ khắp nơi trên thế giới và cũng kêu gọi các nhân viên y tế và vệ sinh ở Pakistan cùng chung tay góp sức trong công cuộc cứu trợ khẩn cấp này.
Một bác sĩ thiện nguyện Caritas đã phát biểu cho biết sơ qua về những khó khăn trong việc cứu trợ: « Chúng tôi xây dựng những bệnh viện miền quê trong tỉnh nằm sát biên giới tây bắc. Chúng tôi cũng kêu gọi các tư gia rộng tay đón tiếp các nạn nhân bị thuơng. Ngoài ra, các bác sĩ thiện nguyện của Caritas cũng khó mà tới được các làng mạc nằm heo hút trên miền núi cao trên 2.700 mét ».
Một nhóm y sĩ của Caritas đã phải đi bộ 24 cây số tay mang vai vác thuốc men và những đồ cứu trợ tới làng Battagram, nơi hiện có 500 nạn nhân bị thương đang cần cứu chữa. Tổ chức Sức khoẻ Thế giới đã cung cấp thuốc chủng chống bệnh sài uốn ván, bệnh dịch tả và số rét rừng và các thuốc bổ như Vitamin A. Các nhân viên thiện nguyện Caritas cũng đã hợp tác với binh sĩ Pakistan giúp đỡ cho các phuơng tiện di chuyển và chuyên chở.
Cơ quan Caritas đã hoạt động ở Pakistan từ năm 1965 đến nay ở Pakistan với rất nhiều thành quả và kinh nghiệm cứu trợ cho các nạn nhân trong hơn 40 năm qua.