QUẬN CAM 6-12 (TH).- Một chiến dịch vận động đòi CSVN trả tự do cho linh mục Nguyễn văn Lý đang được Hội Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) phát khởi qua mạng lưới thông tin toàn cầu.

Tổ chức nhân quyền này phổ biến bức thư để mọi người cùng tham dự gửi cho chế độ Hà Nội đòi phải trả tự do tức khắc cho linh mục Nguyễn văn Lý. Ngài đã bị bắt hồi tháng 5 năm ngoái khi chuẩn bị dâng thánh lễ lúc sáng sớm và bị một tòa án CSVN ở Huế kết án 15 năm tù và 5 năm quản chế chỉ vì ngài gửi bản điều trần đến quốc hội Hoa Kỳ tố cáo chính sách đàn áp tôn giáo một cách có hệ thống của đảng CSVN.

Mọi người có thể vào trực tiếp trang nhà của Hội ân Xá Quốc Tế trên Internet qua địa chỉ www.amnestyus.org rồi vào mục "take action" hoặc vào thẳng một địa chỉ khác: http://takeaction.amnestyus.org/action/index.asp rồi chọn "Call for the immediate release of Father Ly, Religious Freedom Activist in Vietnam".

Ngoài linh mục Nguyễn văn Lý, ba người cháu của ngài cũng đang nằm trong nhà tù CSVN và có thể phải ra tòa trong một ngày gần đây với các bản án giả tưởng như tội gián điệp.

Mặt khác, ngày Thứ Ba 3-12-2002 vừa qua, ông Todd Howland, giám đốc Nhân Quyền củaTrung Tâm Tưởng Niệm Cố Bộ Trưởng Tư Pháp Robert Kennedy, bào đệ của cố tổng thống John Kennedy, đã gửi một bức thư đến Trần đức Lương, chủ tịch nước CSVN, phản đối việc bỏ tù luật sư Lê chíQuang.

Bức thư viết rằng việc bỏ tù ông Lê chí Quang chỉ vì ông đưa ra một số ý kiến cá nhân phổ biến trên Internet chứng tỏ tại Việt Nam không có tự do diễn đạt tư tưởng. Điều này đã đi ngược lại các công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà CSVN đã đặt bút ký kết. Đã vậy, ông bị bệnh đau bao tử và một chứng bệnh về thận mãn tính lại không được chữa trị, ông có thể chết trong tù. Bức thư viết rằng "giam giữ một con bệnh như vậy là vô nhân đạo."

Luật sư Lê chí Quang bị bắt ngày 23-2-2002, bị tòa án tại Hà Nội kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế ngày 8-11-2002. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã đồng lọat lên tiếng chỉ trích hành động bỏ tù một công dân chỉ vì người này có những ý kiến khác biệt với đường lối tuyên truyền một chiều của chế độ là vi phạm quyền công dân.

Nhiều cán bộ CSVN lão thành cũng đã chỉ trích bản cáo trạng Lê chí Quang là một vết nhơ trong lịch sử hình sự tố tụng CSVN. Hơn 60 bác sĩ y khoa người Việt đang cư ngụ nhiều nơi trên thế giới cũng đã lên tiếng nói rằng việc giam giữ một người bệnh mà không cho chữa trị là vô nhân đạo.