Những Nhóm Nhân Đạo lo ngại về việc Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế đưa ra sáng kiến về phá thai

Konigstein (CNA) - Một số nhóm bảo vệ sự sống, bao gồm luôn cả Nhóm Trợ Giúp Giáo Hội Có Nhu Cầu (Aid to the Church in Need hay ACN) của Giáo Hội Công Giáo, đã lên tiếng chống lại nhóm cổ võ nhân quyền quốc tế tức: Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International hay AI), về ý định được tuyên bố của tổ chức này nhằm lan truyền quyền được phá thai trên khắp thế giới.

Cha Joaquin Alliende (giữa)
Vào ngày thứ Sáu, Cha Joaquin Alliende, trợ lý quốc tế của ACN nói rằng: "Với sự nuối tiếc sâu sắc, chúng tôi thật đau buồn khi biết Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế đã đề nghị cho việc thăng tiến về những quyền được phá thai trên khắp thế giới như là một sứ mạng mới của tổ chức này."

Tờ báo chính thức của AI, trong Phần Tư Vấn Mới về Những Quyền có liên quan đến Tình Dục và Sinh Sản, nêu ra rằng, "Các chính phủ phải có trách nhiệm đảm bảo rằng những quyền có liên quan đến tình dục và sự sinh sản của tất cả mọi người phải được bảo vệ, va không ai nên chống đối lại những quyền này khi mọi người dân muốn thực hành những quyền lợi về dục tính và sinh sản của họ."

AI giờ đây đang kêu gọi toàn cầu nên suy xét và nhận thức đúng đắn về việc phá thai và họ nói rằng việc phá thai nên được thực hiện một cách rộng rãi trong những trường hợp có liên quan đến việc bị hành hung tình dục hay những nguy hiểm có ảnh hưởng đến mạng sống của những người phụ nữ.

Cha Alliende, một Linh Mục người gốc Chi Lê, tiếp tục giải thích thêm rằng: "AI đã dành được tai tiếng vì những nổ lực không ngừng nghỉ của họ trong việc giải thoát cho những tù nhân lương tâm vô tội. Trong khi đó thì ACN lại là một tổ chức từ thiện, luôn là một 'tiếng nói cho những người không có tiếng nói,' rất cảm kích đến sự cam kết về luân lý của AI. Tuy nhiên, giờ đây bằng việc đề nghị ra sáng kiến ủng hộ cho việc phá thai, AI đang dần từ bỏ đi những nguyên tắc đạo đức cao cả của riêng tổ chức này, và vì thế, việc đó đã làm lung lay đi toàn bộ những nền tảng mà tổ chức đã được dựng xây nên, chỉ vì một lý do đơn giản rằng mạng sống của những trẻ chưa được sinh ra trong cung lòng của người mẹ, lại trở thành một tiếng nói cực kỳ yếu ớt trong số tất cả những người đã bị đe dọa và bị xử tử bởi chính con người. Chính vì thế, vào ngày mà sáng kiến này được triển khai, cũng sẽ là ngày để thương khóc cho tất cả những ai vốn trước kia cam kết vô điều kiện để hành động cho đúng với tính nhân bản của con người."

Chính sách về phá thai hiện thời của AI nêu ra rằng nhóm "không đứng về phía nào cả, cho dẫu những người phụ nữ có quyền để chọn việc chấm dứt đi chuyện mang thai không mong muốn của họ hay không; không có quyền được phá thai nào được chấp nhận một cách rộng rãi cả trong luật lệ quốc tế có liên quan đến nhân quyền cả."