Hàng ngàn người có tiền gửi tại ngân hàng Thương mại Á châu (ACB) đồng loạt rút tiền sau tin đồn tiêu cực.
Tình hình nay đã trở lại ổn định hơn sau khi giám đốc ngân hàng ACB dùng truyền thông bác bỏ tin đồn mà ông mô tả là “vô chứng cứ và thất thiệt".
Tin trong nước cho hay hơn bốn ngàn khách hàng có tiền gửi tại ACB đã kéo tới 16 cơ sở giao dịch để rút tiền sau khi có tin đồn Tổng Giám đốc ACB bỏ trốn hoặc bị bắt.
Ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phải lên truyền hình và báo điện tử trả lời trực tuyến để bác bỏ tin đồn này
Còn ông Phạm Văn Thiệt, Tổng Giám đốc ACB, khi trả lời BBC đã nói tình hình nay đã bình thường trở lại và rằng ít người tới rút tiền ra.
Ông cũng nói bài học đối với khách hàng gửi tiền là họ đáng ra nên xác minh thông tin này với ACB hoặc trực tiếp với chính ông trước khi quyết định rút tiền ra.
Các cổ đông lớn nước ngoài phản ứng thế nào?
Trong khi khách hàng trong nước dường như hốt hoảng một cách hơi quá thì các công ty cổ đông nước ngoài có cổ phần lớn tại ACB lại “bình chân như vại”.
Tuy nhiên ông Deepak Khanna, Giám đốc Công ty Tài chính Quốc tế IFC, chi nhánh của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và là công ty cũng có cổ phần trong ACB nói rằng ACB đáng ra phải dàn xếp tốt hơn với báo giới trong nước.
Ông được nghe nói rằng ông Thiệt, Giám đốc ACB đã không tiếp một số nhà báo và có thể điều này đã dẫn tới tin đồn rằng ông đã bỏ trốn khỏi Việt Nam.
Trong khi đó ông Dominic Scriven, Giám đốc Điều hành công ty quản lý tài chính Dragon Capital, là công ty cũng có cổ phần lớn trong ACB thì nói rằng bất kỳ điều gì động chạm tới lòng tin đều có hậu quả nghiêm trọng trong khu vực tài chính nói chung và ngân hàng ACB nói riêng.
Ông Dominic Scriven cũng nói rằng dường như tin đồn này là một hành động phá hoại ngầm có tính hệ thống chứ không phải ở qui mô đơn lẻ và rằng bài học rút ra là ‘người ta phải chủ động xử lý thông tin trong các luồng thông tin đôi khi xảy ra tại Việt Nam’. (BBC)
Tình hình nay đã trở lại ổn định hơn sau khi giám đốc ngân hàng ACB dùng truyền thông bác bỏ tin đồn mà ông mô tả là “vô chứng cứ và thất thiệt".
Tin trong nước cho hay hơn bốn ngàn khách hàng có tiền gửi tại ACB đã kéo tới 16 cơ sở giao dịch để rút tiền sau khi có tin đồn Tổng Giám đốc ACB bỏ trốn hoặc bị bắt.
Ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phải lên truyền hình và báo điện tử trả lời trực tuyến để bác bỏ tin đồn này
Còn ông Phạm Văn Thiệt, Tổng Giám đốc ACB, khi trả lời BBC đã nói tình hình nay đã bình thường trở lại và rằng ít người tới rút tiền ra.
Ông cũng nói bài học đối với khách hàng gửi tiền là họ đáng ra nên xác minh thông tin này với ACB hoặc trực tiếp với chính ông trước khi quyết định rút tiền ra.
Các cổ đông lớn nước ngoài phản ứng thế nào?
Trong khi khách hàng trong nước dường như hốt hoảng một cách hơi quá thì các công ty cổ đông nước ngoài có cổ phần lớn tại ACB lại “bình chân như vại”.
Tuy nhiên ông Deepak Khanna, Giám đốc Công ty Tài chính Quốc tế IFC, chi nhánh của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và là công ty cũng có cổ phần trong ACB nói rằng ACB đáng ra phải dàn xếp tốt hơn với báo giới trong nước.
Ông được nghe nói rằng ông Thiệt, Giám đốc ACB đã không tiếp một số nhà báo và có thể điều này đã dẫn tới tin đồn rằng ông đã bỏ trốn khỏi Việt Nam.
Trong khi đó ông Dominic Scriven, Giám đốc Điều hành công ty quản lý tài chính Dragon Capital, là công ty cũng có cổ phần lớn trong ACB thì nói rằng bất kỳ điều gì động chạm tới lòng tin đều có hậu quả nghiêm trọng trong khu vực tài chính nói chung và ngân hàng ACB nói riêng.
Ông Dominic Scriven cũng nói rằng dường như tin đồn này là một hành động phá hoại ngầm có tính hệ thống chứ không phải ở qui mô đơn lẻ và rằng bài học rút ra là ‘người ta phải chủ động xử lý thông tin trong các luồng thông tin đôi khi xảy ra tại Việt Nam’. (BBC)