Ngân Hàng Thế Giới cổ võ cho việc Phá Thai

OTTAWA (LifeSiteNews.com) - Ngân Hàng Thế Giới vốn do Hoa Kỳ lãnh đạo vào tuần qua đã đưa ra một thông cáo về việc cổ võ về nhu cầu "ngừa thai và hoạch định sinh sản" tại những nước đang phát triển.

Trong thông cáo, Joy Phumaphi, Phó Chủ Tịch đặc trách về việc Phát Triển Nhân Loại của Ngân Hàng Thế Giới nói rằng: tại các quốc gia đang phát triển đó có những vấn nạn liên quan đến "sự bùng nổ dân số" và giải pháp cho việc đó chính là cung cấp cho những người phụ nữ tại các quốc gia đang phát triển này có "cách tiếp cận tới vấn đề ngừa thai và hoạch định gia đình tân tiến."

Hành động gần đây nhất của Ngân Hàng Thế Giới chứng tỏ cho thấy mục tiêu dài hạn của Tổ Chức này chính là ồ ạt đổ vào các quốc gia đang phát triển những phương cách phá thai và ngừa thai. Và việc này đã được ghi nhận trong văn bản rằng Tổ Chức này đã yêu cầu các quốc gia này phải triển khai những biện pháp về ngừa thai và hoạch định gia đình trước đã, và xem việc đòi hỏi này như là một điều kiện tiên quyết trước khi cho các quốc gia đó vay những khoản nợ để phát triển đất nước.

Sáng kiến phò phá thai này được thúc đẩy mạnh mẽ lên dưới thời của Clinton vào những năm của thập niên 1990s khi Ngân Hàng Thế Giới đã công khai thuyết phục các quốc gia nào muốn nhận được tiền vay quỹ, thì phải xúc tiến và triển khai ra các chương trình có liên quan đến việc "kế hoạch hóa gia đình," vốn ám chỉ rằng các quốc gia đó phải cho phép vấn đề phá thai được diễn ra.

Tuy nhiên vào năm 2007, chính phủ của Tổng Thống Bush đã tìm cách thêm vào một số ngôn ngữ có liên quan đến việc cập nhật về chính sách sức khỏe, vốn khiến cho Ngân Hàng Thế Giới phải giữ một khoảng cách xa, để tránh buộc các quốc gia nhận tiền phải chấp nhận việc cho phép phá thai. Ngôn ngữ đó đòi hỏi các quốc gia phải cung cấp "cho các độ tuổi thích hợp để những người thuộc vào độ tuổi này có thể tìm được sự chăm sóc sức khỏe về mặt dục tính và chuyện sinh sản," chứ không phải loại ngôn ngữ đang được Ngân Hàng Thế Giới ngày nay đang triển khai đó là "các dịch vụ về sinh sản," cụm từ này vốn hàm ý luôn cả chuyện phá thai.

Thế nhưng, các vị lãnh đạo của Ngân Hàng Thế Giới từ Bỉ, Thụy Sĩ, Pháp, Đức và Na Uy đã thành công trong việc đòi hỏi Ngân Hàng Thế Giới phải tiếp tục các chính sách có liên quan đến việc kiềm chế dân số một cách cưỡng bức.

Quý vị có thể đọc trọn bản ghi nhớ này của Ngân Hàng Thế Giới tại địa chỉ: http://www.lifesitenews.com/ldn/2007_docs/worldbankmemo.pdf

Những nhà nghiên cứu có danh giá đã lên tiếng kết án những sáng kiến này của Ngân Hàng Thế Giới trong quá khứ vì chúng khuyến khích một cách ngu muội và bất tín trung cho thấy Tổ Chức này đã ngang nhiên coi thường những giá trị đạo đức và luân lý, cũng như những nhu cầu thật sự mà những người dân tại các quốc gia đang phát triển này cần đến.

Vào năm 2007, chuyên gia về việc kiểm tra dân số, Ông Stephen Mosher, vị sáng lập và cũng là vị giám đốc của Học Viện Nghiên Cứu về Dân Số đã ám chỉ đến việc "mười mấy quốc gia tại Mỹ Châu La Tinh" vốn có tình trạng "dân số bùng nổ và làm tổn thương đến những chương trình của Ngân Hàng Thế Giới vì rất nhiều lý do, và mặc dầu thế, Tổ Chức này vẫn cứ tiếp tục, và mạnh mẽ để vượt qua những giá trị, những truyền thống, và những gì có liên quan đến nền tảng đạo đức và luân lý của những người dân tại các quốc gia đó, để đạt được việc kiểm tra dân số của họ."

Ông Mosher nói:

"Đã đến lúc, chúng ta cần phải đứng lên thay cho những người phụ nữ tại các quốc gia đang phát triển này, để nói cho họ biết rằng chúng ta đang cần đến nước sạch để uống, cần đến Pênixilin, cần đến các thuốc kháng sinh cho các con em của chúng ta khi chúng bị các cơn bệnh hiểm nghèo tấn công, chúng ta cần đến các viên thuốc bổ. Chứ chúng ta không cần đến các chương trình về kế hoạch hóa gia đình của họ, chúng ta không cần đến cái gọi là sự chăm sóc sức khỏe về sinh sản của họ, chúng ta không cần đến những chương trình điều hòa dân số của họ."

Ông Mosher cũng giải thích cho biết thêm rằng:

"Ngân Hàng Thế Giới do Hoa Kỳ kiểm soát vì Hoa Kỳ có đóng góp lớn nhất, hơn bất kỳ quốc gia nào khác, do đó nếu chúng ta đang cổ võ cho sự dân chủ, thì làm sao mà chúng ta lại có thể để cho Ngân Hàng Thế Giới ngang nhiên chà đạp đến các giá trị dân chủ tại những quốc gia nhỏ bé này cho được?"

Để bày tỏ sự quan ngại của chúng ta, Quý Vị có thể gởi email đến cho Tổng Thống George W. Bush tại địa chỉ: pesident@whitehouse.gov; hay

Gởi email hoặc gọi điện thoại đến cho Ngân Hàng Thế Giới bằng cách liên lạc với những nhân vật sau:

World Bank:

Phil Hay (202) 473 1796

cell (202) 409 2909

phay@worldbank.org

Magda Garcia (202) 473-5875

mgarcia3@worldbank.org


T.B. Để xem thêm các tin tức về các hoạt động phò phá thai của Ngân Hàng Thế Giới, xin tham khảo thêm các bài viết sau:

(1) World Bank to Continue Promoting Abortion in Developing Nations After US Drops Opposition

http://www.lifesitenews.com/ldn/2007/may/07050205.html

(2) World's Most Successful AIDS Prevention Programme in Uganda "Sabotaged" by Western "Experts"

http://www.lifesitenews.com/ldn/2008