Java 21/09/07 – Theo cơ quan Tin Tức Á Châu cho biết vài trăm tín đồ Hồi Giáo ở Đông Java, Nam Dương đã kéo đến phá hủy một đền thờ Hồi Giáo thuộc nhóm Hồi Giáo Lembaga Dakwa mà họ cho là nhóm quá khích. Sự kiện đã xảy ra tại làng Tanggul Weran village, Jember - Đông Java sau một buổi cầu kinh trong tháng chay Ramadan.

Ông Diah một thành viên trong nhóm truyền giáo đạo Hồi cho biết khoảng 500 người đã đổ đến căn nhà mà nhóm qua khích dùng làm đền thờ và chỉ trong vòng 10 phút họ đã thiêu hủy hoàn toàn căn nhà đó.

Cảnh sát trưởng vùng Jember là Chief Adang Ginanjar nói “đền thờ đó xây dựng không giấy phép do vậy phải bị phá hủy”.

Ông quận trưởng Dwi Setya Nusantara cho biết thêm : Nhóm Lembaga đã khiêu khích dân chúng, họ không muốn nhóm này có mặt tại đây nên đã đến phá hủy cứ địa của họ.

Tình hình giữa dân chúng địa phương và nhóm Hồi Giáo Lembaga vẫn còn căng thẳng. Vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, cư dân làng Jember đã viết thông cáo báo là họ sẽ phá hủy thêm các căn nhà dùng làm nơi thờ phượng của nhóm Hồi Giáo quá khích. Họ đã cố gắng ngăn chặn nhóm này trở về để tránh bạo động.