Pakistan (MISNA 15/03/2005) - Các nhân sĩ Hồi giáo từ khắp 23 quận ở Baluchistan, Tây Nam Pakistan đã đưa ra một Fatwa chống lại việc trồng trọt bất hợp pháp cây hoa anh túc (cây thuốc phiện) trong đó tuyên bố rằng việc sử dụng và buôn lậu ma tuý như cần sa (hashish) và bạch phiến (heroin) là chống Hồi giáo.

Fatwa được công bố hôm Chúa Nhật vừa rồi trong một hội nghị ở Quetta do Đội chống ma túy thuộc quân đội chính phủ Pakistan tổ chức theo sau lời yêu cầu của chính phủ nước này kêu gọi sự trợ giúp quốc tế trong việc ngăn chặn dòng chảy thuốc phiện từ nước láng giềng Afghanistan. Theo ‘mawlana’ Attaur Rehman, một trong những người đưa ra fatwa, thì có khoảng 200.000 người nghiện ma túy ở Pakitan trong suốt thập niên 1980, nhưng giờ đã gia tăng lên đến 4 triệu. Trong khi Liên Hiệp Quốc cho hay toàn bộ khu vực đất đai trồng thuốc phiện đã gia tăng từ 40.000 hecta vào năm 2003 lên đến 131.000 hecta năm 2004. Hầu hết sản phẩm thu hoạch, 70%, được buôn lậu sang Phương Tây thông qua Pakistan. Quân đội Pakitan đã quyết định rằng việc sản xuất thuốc phiện ở Pakistan phải bị triệt phá hoàn toàn, tuy nhiên dù nó vẫn bị phát hiện trong một số khu vực vào năm 2003, dù rằng 80% các cánh đồng đã bị triệt phá.