Lãnh đạo 21 nước tham gia khối APEC đang có các cuộc họp kín song phương để bàn về các vấn đề an ninh và thương mại.

Tin cho biết các lãnh đạo APEC có thể sẽ thông qua các cuộc đối thoại đa phương mà thiết lập một cơ chế để đương đầu với các nhóm khủng bố qua đường biên giới.

Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã sử dụng một loạt các cuộc gặp giữa ông và các đồng nhiệm của ông trong kỳ cuối tuần vừa rồi để kêu gọi hậu thuẫn cho cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ.

Ông đã ra sức hô hào cho một lập trường cứng rắn hơn về chủ nghĩa khủng bố.

Điều này đã làm một số thành viên APEC tỏ ra không hài lòng bởi vì họ nghĩ APEC phải trung thành với tôn chỉ của mình là thúc đẩy tự do thương mại.

Để đạt được tôn chỉ này, các lãnh đạo châu Á – Thái Bình Dương sẽ bàn luận xem làm sao để có thể nối lại các vòng đàm phán tại Tổ chức Thương mại Thế giới.

Các vòng đàm phán này đã phải ngừng khi kỳ họp của Tổ chức Thương mại thế giới tại Cancun, Mexico, thất bại.

Các quan ngại khác mà lãnh đạo các nước APEC sẽ chia sẻ cùng với nhau bao gồm việc phải hợp tác và điều phối chặt chẽ hơn công cuộc chống SARS nếu như dịch bệnh này quay trở lại và thiết lập một hàng rào bảo vệ hữu hiệu trong trường hợp các bệnh lây nhiễm khác xảy ra hay nếu như có một cuộc khủng bố bằng vũ khí sinh học.

Thế nhưng ai cũng nhận thấy rằng các quan ngại về an ninh chắc chắn sẽ thống trị diễn đàn hội nghị, bởi vì tổng thống Hoa Kỳ hết sức nhiệt tình trong việc tận dụng mọi cơ hội để đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các nước mà ông coi là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. (BBC)