Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ tăng cường bảo vệ an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh APEC bằng cách tuyển chọn hằng ngàn tài xế taxi làm điểm chỉ viên chống khủng bố, để trợ giúp cho lực lượng an ninh gồm 20.000 người.

Bangkok cũng sẽ sử dụng chiến đấu cơ để hộ tống những nguyên thủ quốc gia tới tham dự thượng đỉnh Bangkok, cũng như có các biện pháp ngăn chận biểu tình, di dời hằng ngàn hành khất, cấm gái mại dâm lảng vảng trên đường phố thủ đô.

Theo dự trù thì Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn hợp tác kinh tế Á Châu - Thái Bình Dương, tức APEC, sẽ được tổ chức tại Bangkok trong hai ngày 20 và 21 tháng Muời này, với sự tham dự của 21 nhà lãnh đạo các quốc gia thuộc APEC, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush.

Thủ tướng Thái Thaksin Shinawatra ra sức trấn an dư luận, cho rằng những nguồn tin bọn khủng bố đưa 6 hõa tiễn địa - không vào xứ Thái là tin đồn thất thiệt. (RFA)