Theo thông tin báo lề phải, ngày 23 tháng 10 năm 2013 vừa qua tại Nghệ An, một phiên toà xử lén lút và kết án hai người dân vô tội thuộc giáo xứ Mỹ Yên là ông Ngô Văn Khởi 7 tháng tù giam và ông Nguyễn Văn Hải 6 tháng tù giam. Đây là một bản án đầy bất công.

Hiệp cùng với Giáo Phận, tối nay cộng đoàn Giáo xứ Thuận Nghĩa đã làm giờ chầu Thánh Thể sốt sắng tiếp tục cầu nguyện cho hai nạn nhân vô tội, đồng thời lên án phiên toà xử “lén lút” trên và tiếp tục yêu cầu Chính quyền Nghệ An trả tự do vô điều kiện cho hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải.