BBC loan tin: Cầu nguyện đòi Tòa Khâm Sứ Hà Nội



Tin tức từ Hà Nội cho hay trong dịp Giáng Sinh năm nay, hàng nghìn giáo dân đã tụ tập cầu nguyện ở khu vực phố Nhà Chung để đòi lại Tòa Khâm Sứ.

Nói chuyện với BBC hôm nay 27.12, Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt nói các giáo dân, linh mục và chủng sinh sẽ tiếp tục cầu nguyện vì mục đích đó.

Theo Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt thì Giáo hội Công giáo đã nhiều lần gửi đơn từ xin nhà nước trả lại toà nhà cùng số 40 phố Nhà Chung với Tòa Giám Mục nhưng "đơn thư chỉ rơi vào im lặng".

Theo cha Kiệt, chẳng hạn có như đơn của người tiền nhiệm của ông gửi cho các cấp lãnh đạo Việt Nam năm 2000.

Đức Tổng Giám Mục nói tòa nhà trước cùng thuộc Tòa Giám Mục và chỉ sau này bị ngăn ra bởi một bức tường.

Chính thức mà nói thì năm 1959, các nhân viên Tòa Khâm Sứ bị trục xuất khỏi Việt Nam và từ đó, tòa nhà do chính quyền quản lý.

Nhưng theo cha Kiệt, Đức Khâm Sứ tức đại sứ của Giáo Hoàng đã trả lại nhà cho Tòa Giám Mục khi rời Hà Nội.

Trước câu hỏi của BBC rằng có phải vì tòa nhà gắn liền với thời thực dân nên bị chính quyền thu lại, Đức Tổng Giám Mục cho hay toà nhà do Tòa Giám Mục cho Đức Khâm Sứ mượn, và không có liên quan gì đến "Tây hay Tàu" cả.

Ông nói hiện Tòa Giám Mục thì chật chội, có nhu cầu xin lại Tòa Khâm Sứ vốn đã và đang bị quận Hoàn Kiếm dùng vào các mục tiêu không tốt.

Người ta đã từng mở vũ trường ở đó, rồi làm các hoạt động kinh doanh-có nguồn tin nói là mở quán phở, và gần đây nhất là đem sân Tòa Khâm Sứ ra làm chỗ gửi xe.

Hiện nay, theo cha Kiệt, nhu cầu nhà cửa của Tòa Giám Mục lại cao hơn vì đó cũng là trụ sở của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Cầu nguyện đòi nhà và đất

Sự kiện hàng trăm, sau đó có lúc tới hàng nghìn giáo dân tụ họp cầu nguyện tại khu vực trung tâm của Hà Nội đã gây sự chú ý của dư luận.

Theo báo Viet Catholic News trên mạng, thì từ khoảng giữa tháng 12 năm nay đã có những nhóm cầu nguyện đòi lại nhà đất Tòa Khâm Sứ cho Giáo hội.

Cuộc tụ họp gần nhất, theo nguồn tin này, là ngày 25.12, khi những giáo dân sau lễ cầu nguyện đã rước lễ sang phía Tòa Khâm Sứ.

Viet Catholic News mô tả:

"Khi đoàn rước ra tới Toà Khâm Sứ thì cổng đã bị đóng. Cộng đoàn bèn đứng ngoài mặt phố cầu vọng vào. Chỉ thấy có một bóng người trèo qua hàng rào và bên trong thắp nến, sắp đặt hoa xung quanh tượng Pieta và thánh giá,"

Vẫn theo nhóm phóng viên của Viet Catholic thì:

"Phố Nhà Chung bống chốc tưng bừng. Đoàn người tràn ra quá đông cho nên hành lang hai bên phố không đủ chỗ. Do đó, nhiều người đứng tràn xuống lòng đường. Nhiều lúc kẹt xe. Các nhân viên an ninh ít hơn ban sáng."

Được biết những giáo dân tham gia các buổi cầu nguyện không chỉ là người sống tại Hà Nội mà còn có nhiều cụ già, tu sĩ từ các tỉnh miền Bắc.

Tờ Viet Catholic News hôm 26.12 không chỉ đề nghị tiếp tục cầu nguyện mà nói cần tổ chức các cuộc hành hương của giáo dân cả nước về Hà Nội để đòi Tòa Khâm Sứ.

Cho tới nay, phản ứng của chính quyền là gắn bảng hiệu Phòng Văn hoá Thông tin - Thể dục Thể thao và Nhà Văn hoá Quận Hoàn Kiếm lên hai bên cửa chính và cửa phụ của Toà Khâm Sứ".