Tối qua ở Hà Nội, Uỷ ban Châu Âu (EC) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) công bố Chương trình dự án hỗ trợ bảo vệ rừng Nhiệt đới tại Việt Nam với tổng kinh phí trên 1,8 triệu euro.

Đây là Chương trình với tổng kinh phí 15 triệu euro do EC cung cấp và được UNDP thực hiện trong thời gian 5 năm, bắt đầu từ 2003, nhằm hỗ trợ bảo vệ rừng nhiệt đới ở 9 nước Châu Á: Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Pakixtan, Philipines, Sri Lanka và Thái Lan.

Ông Frederic Baron, Trưởng Phái đoàn EC tại Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ: “Dự án mong muốn cộng đồng địa phương bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam. Đồng thời, dự án còn giúp giải quyết nạn chặt phá rừng và tình trạng xuống cấp của rừng".

Đây cũng là quan điểm được Đại diện Thường trú UNDP Jordan Ryan đề cập. “Trong những năm qua tăng trưởng kinh tế đã cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi lo ngại rằng cái giá phải trả cho những lợi ích kinh tế trước mắt thường là sự tổn hại về tài nguyên thiên nhiên. Nguy cơ hiện nay là đáng lo ngại, vì 70% dân số Việt Nam sống dựa vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên của đất nước”.

Đại diện phía Việt Nam tại buổi lễ, GS Nguyễn Ngọc Lung - Chủ tịch Hội khoa học Kỹ thuật lâm nghiệp - khẳng định: “Nhờ hỗ trợ này, sẽ có thêm nhiều triệu ha rừng của Việt Nam được phục hồi”.