Tin của Thời Báo Kinh tế Việt Nam cho biết, năm 2002 có trên 4.200 cơ sở hành nghề y dược tư nhân bị phát hiện vi phạm quy định hành nghề, chiếm gần 17% tổng số các cơ sở được thanh tra. Gần 50% số cơ sở trong số này bị cảnh cáo, 50% cơ sở bị phạt tiền với tổng số tiền phạt đạt trên 1,8 tỷ đồng, đặc biệt có 412 cơ sở bị đình chỉ hoạt động và chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý.
Theo lãnh đạo thanh tra Bộ y tế, vi phạm phổ biến nhất trong hành nghề y tư nhân hiện nay là khám bệnh kèm theo bán thuốc, chiếm tới 80% các cơ sở hành nghề ở tất cả các địa phương. Tình trạng lạm dụng xét nghiệm, lạm dụng thuốc ngoại nhập, thuốc đắt tiền, kể cả đối với một số bệnh thông thường, rất phổ biến gây tốn kém không cần thiết cho người bệnh.
Trong lĩnh vực hành nghề y học cổ truyền, vi phạm nổi cộm là hành nghề quá phạm vi, quảng cáo sai sự thật, nguồn gốc thuốc không rõ ràng.
Ở lĩnh vực hành nghề dược tư nhân, tình trạng bán thuốc không có đơn và dược sĩ vắng mặt trong khi nhà thuốc đang hoạt động diễn ra ở hầu hết các địa phương, chiếm từ 70 - 80% số cơ sở. Thuốc bán không đạt tiêu chuẩn, thuốc hết hạn sử dụng, thuốc không có số đăng ký không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên. Cá biệt ở một số địa phương, thanh tra y tế phát hiện việc thuốc của các Chương trình mục tiêu bị bán ra ngoài thị trường.
Theo lãnh đạo thanh tra Bộ y tế, vi phạm phổ biến nhất trong hành nghề y tư nhân hiện nay là khám bệnh kèm theo bán thuốc, chiếm tới 80% các cơ sở hành nghề ở tất cả các địa phương. Tình trạng lạm dụng xét nghiệm, lạm dụng thuốc ngoại nhập, thuốc đắt tiền, kể cả đối với một số bệnh thông thường, rất phổ biến gây tốn kém không cần thiết cho người bệnh.
Trong lĩnh vực hành nghề y học cổ truyền, vi phạm nổi cộm là hành nghề quá phạm vi, quảng cáo sai sự thật, nguồn gốc thuốc không rõ ràng.
Ở lĩnh vực hành nghề dược tư nhân, tình trạng bán thuốc không có đơn và dược sĩ vắng mặt trong khi nhà thuốc đang hoạt động diễn ra ở hầu hết các địa phương, chiếm từ 70 - 80% số cơ sở. Thuốc bán không đạt tiêu chuẩn, thuốc hết hạn sử dụng, thuốc không có số đăng ký không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên. Cá biệt ở một số địa phương, thanh tra y tế phát hiện việc thuốc của các Chương trình mục tiêu bị bán ra ngoài thị trường.