Văn phòng Chính phủ vừa ra công văn số 6791 yêu cầu hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí tổ chức kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với bảy cán bộ, lãnh đạo tổng công ty này. Ðáng chú ý trong số đó có ông Hồ Sỹ Thoảng - nguyên chủ tịch hội đồng quản trị; ông Trần Hiển và Nguyễn Quang Thường - hai phó tổng giám đốc tổng công ty.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí chỉ đạo kiểm điểm xử lý toàn bộ cán bộ nhân viên của Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí và Công ty Bảo hiểm dầu khí vì cùng lý do: sai phạm trong việc đầu tư dự án nhà làm việc của hai công ty này.

Theo kết quả thanh tra mới đây, dự án đầu tư nhà làm việc của hai công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí và Bảo hiểm dầu khí (được hội đồng quản trị Tổng công ty dầu khí phê duyệt tháng 7-1998) có tổng mức đầu tư gần 23 tỉ đồng nhưng thực tế xây dựng đã "đội" thêm lên hơn 1,6 tỉ nên chưa được duyệt quyết toán. Do bộc lộ nhiều sai phạm, dự án đã bị cơ quan chức năng kiến nghị xử lý về kinh tế gần 2 tỉ đồng. Sai phạm điển hình là khoản mua nhà 154 Nguyễn Thái Học (Hà Nội) với giá "trời ơi" để làm trụ sở cho hai công ty nói trên. Việc bỏ ra 9,6 tỉ và 192 triệu đồng lệ phí trước bạ (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) để "tậu" một khu nhà xây thô, diện tích sàn 3.265m2 thật khó lý giải, tính ra bình quân hơn 3 triệu đồng/m2 sàn xây dựng.

Trước vụ tham nhũng tày trời, bản tin không cho biết chính phủ có truy tố các người này ra trước pháp luật hay không, mà chỉ nói chung là xử lý kỷ luật. Kỷ luật ở đây phải chăng có nghĩa là chỉ làm tờ kiểm điểm, nhận tội trước tập thể, rồi vẫn được giữ chức vụ cũ vì có gốc là đảng viên đảng CS. Như thế lại thêm một vụ đánh bùn sang ao nữa!