HÀ NỘI 22-11 (TH).- Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới lầm. Tổ Chức Lượng Giá Tư Vấn Đầu Tư ở Hongkong lầm. Nhiều tổ chức quốc tế khác nghiên cứu và lập thống kê tệ nạn tham nhũng thế giới cũng lầm. Vì nước CSVN phải đuợc xếp hạng tham nhũng đặc biệt riêng rẽ không nước nào ăn trùm được. Bằng chứng: Trong số báo ra ngày 22-11-2002, tờ Lao Động tại Hà Nội cho hay, dù chưa hết năm "Các cơ quan chức năng đã thụ lý 197,686 vụ án tham nhũng, nhưng trong đó chỉ có 280 vụ với 669 bị cáo được đưa ra xét xử về tội tham nhũng." Tờ báo này đặt câu hỏi với Nguyễn văn Hiện, chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao của chế độ tại sao số vụ xử tham nhũng lại "hết sức khiêm tốn" so với thực tế như vậy. Nguyễn văn Hiện nhìn nhận thực tế có như vậy dù biết rằng "tình trạng tham nhũng xảy ra trong thời gian qua rất nhức nhối". Tuy nhiên, Hiện giải thích kiểu tránh trách nhiệm là "các vụ án tham nhũng được thụ lý ở nhiều cơ quan khác nhau, không phải vụ án nào được thụ lý cũng phải đưa ra tòa xét xử." Hiện còn nói "bản thân tôi cũng thấy cần đặt câu hỏi, tại sao tình hình tham nhũng nghiêm trọng như vậy, nhưng lại chỉ khởi tố, hay truy tố với một tỉ lệ khiêm tốn?" Trong lịch sử tư pháp CSVN, vụ án tham nhũng lớn nhất liên hệ đến trùm băng đảng Năm Cam và một số đảng viên cao cấp, trung cấp của chế độ, tổng cộng 156 bị can sẽ đuợc xét xử sau tết nguyên đán Quí Mùi. Sau các cuộc họp quan trọng của Đảng, đám lãnh tụ chóp bu của chế độ từ Nông đức Mạnh trở xuống đều lớn tiếng đe dọa trừng trị thẳng tay tất cả các quan chức dính đến tham nhũng, không chừa một ai, và bất kể ở cấp bậc nào. Con số phơi ra trên tờ Lao Động số báo kể trên cho thấy, thực tế diễn ra về hành động chống tham nhũng (xử án 280 vụ) và tham nhũng (197,686 vụ) là những con số "chửi nhau" một trời một vực. Thanh Tra Nhà Nước CSVN hồi Tháng Tư cho hay các công trình xây dựng đã bị quan chức các cấp chia nhau rút ruột tàn nhẫn mà "thất thoát đến 80% không phải là họa hiếm". Báo Thanh Niên ngày 10-10-2002 cũng cho hay "Một số dự án có vốn vay ưu đãi, viện trợ của nước ngoài (ODA) có tình trạng lãng phí rất lớn." Để có cơ hội tham nhũng, quan chức CSVN nghĩ ra các trò đầu tư bừa bãi, hối hả vì tiền viện trợ, vay ưu đãi để đầu tư nhiều quá không kịp tháo khoán để sử dụng.

Một thí dụ điển hình được nêu ra qua thông cáo của đoàn thanh tra Công trình xây cầu chui Văn Thánh ở Sài Gòn: "Công trình này với tổng số vốn đầu tư hơn 4 tỉ đồng đã được mua đi bán lại qua nhiều chủ đầu tư trung gian, cộng với việc bớt xén vật tư, vật liệu là lý do chính để chất lượng công trình bị lún...Nhiều hạng mục khác bị xuống ấp nhanh chóng ngay khi vừa đưa vào sử dụng." (Theo hãng tin VASC Orient ngày 13-10-2002). VASC Orient còn dẫn lời một "giáo sư viện trưởng một viện nghiên cứu kinh tế" nói rằng người ta chỉ cần "buôn cơ chế" (buôn nước bọt, buôn giấy phép) cũng đã có thể kiếm lợi mà không cần phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt". Đó là những ông bà "chủ đầu tư", những kẻ có chức có quyền trong chế độ. VASC Orient còn nói rằng "Người buôn cơ chế kiếm bạc tỉ dễ như trở bàn tay." Trong cuộc họp quốc hội CSVN ngày 13-11-02, bản báo cáo của Uỷ Ban Kinh Tế-Ngân Sách Nhà Nước cho hay, những dự án đầu tư được coi là "thực hiện tốt" thì tỉ lệ thất thoát tiền bạc cũng phải từ 5% đến 20%. Đó là chỉ nói về mặt "thi công" thôi, còn "nếu tính cả mặt thiệt hại trong sai sót qui hoạch, chủ trương dầu tư, phê duyệt thiết kế và dự toán, bố trí vốn đầu tư, chất lượng công trình thì thất thoát còn lớn hơn nhiều." Hồi đầu năm, Tổng Thanh Tra Nhà Nước CSVN ước lượng tham nhũng trong năm 2001 đã rút ruột của nhà nước, chỉ trong các chương trình xây dựng, khoảng hơn $1 tỉ mỹ kim. (Người Việt)