Hôm thứ sáu, Việt Nam lên tiếng kêu gọi đối thoại khẩn cấp để xoa dịu tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.
Tin của hãng AFP đánh đi từ Hà Nội ghi nhận lời phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam Phan Thúy Thanh nói rằng cần phải tìm ra một giải pháp càng sớm càng hay để giải quyết vụ khủng hoảng hạt nhân đã trở nên trầm trọng hơn do việc Bắc Triều Tiên rút ra khỏi hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân.
Trong bài viết về phản ứng quốc tế đối với quyết định của Bắc Triều Tiên, hãng tin AP cho biết Việt Nam đã kêu gọi tự chế và ghi nhận bà Phan Thúy Thanh bầy tỏ hy vọng vào một cuộc đối thoại để tìm ra một giải pháp có thể chấp nhận được cho một bán đảo Triều Tiên được hòa bình, ổn định và không có vũ khí hạt nhân.
Bắc Triều Tiên đã làm cả thế giới sững sờ khi loan báo rút ra khỏi hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân, đào sâu thêm cuộc khủng hoảng với Hoa Kỳ và khiến toàn cầu lên án.(VOA)
Tin của hãng AFP đánh đi từ Hà Nội ghi nhận lời phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam Phan Thúy Thanh nói rằng cần phải tìm ra một giải pháp càng sớm càng hay để giải quyết vụ khủng hoảng hạt nhân đã trở nên trầm trọng hơn do việc Bắc Triều Tiên rút ra khỏi hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân.
Trong bài viết về phản ứng quốc tế đối với quyết định của Bắc Triều Tiên, hãng tin AP cho biết Việt Nam đã kêu gọi tự chế và ghi nhận bà Phan Thúy Thanh bầy tỏ hy vọng vào một cuộc đối thoại để tìm ra một giải pháp có thể chấp nhận được cho một bán đảo Triều Tiên được hòa bình, ổn định và không có vũ khí hạt nhân.
Bắc Triều Tiên đã làm cả thế giới sững sờ khi loan báo rút ra khỏi hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân, đào sâu thêm cuộc khủng hoảng với Hoa Kỳ và khiến toàn cầu lên án.(VOA)