ÐẠI HỘI LIÊN ÐỚI NGHỀ NGHIỆP VIII

tại Giáo xứ Việt nam Paris, ngày 01.05.2007



I. HỒNG ÂN CHÚA

64 người đã về tham dự Ðại Hội Liên Ðới Nghề Nghiệp lần thứ tám vào ngày lễ Thánh Giuse Thợ, 01.05.2007. Mở đầu Ðại Hội, Dức Ông Mai Ðức Vinh đã chia sẻ với các hội thảo viên và, qua họ, với mọi người trong cộng đoàn cảm tưởng về « Hồng Ân Chúa ». Ngài nói :

Cảm tạ hồng ân: Chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa không ngừng (Rm 1,8; Cl 1,3, Cr1,4) : Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta về tinh thần ‘Cảm tạ Hồng ân’, Ngài đã cảm tạ Chúa Cha trước khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (Mt 14,19, Mc 6,41), trước khi cho Lazarô sống lại (Ga11,41), trước khi lập Bí tích Thánh Thể (Mt 26,27) … Theo gương Ngài, mỗi người chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa về sức khoẻ, về gia đình, về công ăn việc làm mỗi ngày và về bảy tuổi đời của LĐNN. Tất cả đều là hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Đây chính là chủ đích cơ bản của việc cầu nguyện ban tối và ban sáng của mỗi Kitô hữu. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, không một hồng ân nào chúng ta có mà chúng ta đã không lãnh nhận (Ga 1,16-17; 15,4-8).

Phát triển hồng ân : Càng ý thức về hồng ân Chúa trao ban, chúng ta càng có bổn phận làm phát triển hồng ân đã lãnh nhận. Đó là điều Chúa Giêsu đòi hỏi trong dụ ngôn ‘Những đầy tớ được chủ trao cho các nén bạc’ (Mt 25,14-30). Những nén bạc mà Chúa trao cho mỗi người chính là khả năng nghề nghiệp chúng ta đang có: Trước mặt Chúa, nghề sống nào cũng giá trị cũng đáng qúy, nghề nào cũng là những nén bạc Chúa trao ban cho mỗi người. Và người nào cũng phải quan tâm phát triển nghề sống mình đang có. Có nhiều hình thức, nhiều cách thế, nhiều môi trường làm phát triển nghề sống, như học hỏi thêm về lý thuyết, về chuyên môn, về kinh nghiệm, học qua sách vở, qua việc làm thực tế, qua trao đổi kinh nghiệm với bạn bè đồng nghiệp, trong môi trường bạn hữu, môi trường cộng đoàn, môi trường xã hội, và đặc biệt với lời cầu nguyện cùng Thánh Giuse thợ mộc, cùng Chúa Giêsu lao động, cùng Đức Maria nội trợ. Chủ yếu của LĐNN là cung hiến cho từng người chúng ta những cách thế, những môi trường thuận lợi để làm lời lãi nén bạc Chúa trao gửi, để phát triển nghề sống của mình, nói tắt, để phát triển hồng ân Thiên Chúa trao ban.

Sống năm hồng ân : LĐNN gồm những giáo dân đang tuổi hoạt động nhất của xã hội, của Giáo Hội, của gia đình và của Cộng Đoàn Giáo Xứ. Vì thế, trong năm Hồng Ân, kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo Xứ, LĐNN phải có một đóng góp nổi bật. Để cụ thể hóa, tôi xin để nghị hai việc làm: 1) Từng cá nhân hãy cố sống tốt trong ngành nghề của mình theo tinh thần công bằng và bác ái của Tin Mừng, và tham gia tích cực vào các sinh hoạt chung của Giáo Xứ. 2) Quyết tâm làm vững mạnh và phát triển LĐNN nói chung và cách riêng trong ngành nghề Chuyên gia, Dịch vụ, Doanh thương, Xây dựng, Thân hữu Taxi của mình. LĐNN là một thân thể, hễ một chi thể phát triển là cả thân thể phát triển (xem Rm 12,4-6). Tất cả cho một và một cho tất cả.

Thưa Đại Hội, nguyên sự kiện LĐNN đã hiện diện và hoạt động bảy năm nay, đóng góp nhiều cho sinh hoạt chung của Giáo Xứ, giúp đỡ cho đời sống các em cô nhi, tật nguyền, cho các bệnh nhân phong cùi tại Việt Nam, cộng tác vào công trình truyền giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, và cụ thể là sự hiện diện đông đảo của qúy vị hôm nay… quả thật, đã là những hồng ân lớn Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa và chúng ta quyết tâm phát triển hồng ân Chúa trao ban, đặc biệt trong năm Hồng Ân của Giáo Xứ.

II. VIỆC LIÊN NGÀNH ÐÃ LÀM TRONG NĂM 2006 VÀ SỄ LÀM CHO NĂM 2007

Tiếp theo lời mỡ đầu của Ðức Ông Mai Ðức Vinh, ông Trần Văn Cảnh đã phúc trình cùng Ðại Hội về những việc mà Liên ngành Liên Ðới Nghề nghiệp đã thực hiện trong năm 2006 và đề nghị một số việc cần làm cho năm 2007. Theo ông, trong năm 2006, Phong trào Liên Ðới Nghề Nghiệp đã làm được 9 việc sau đây :

1. Bữa cơm Liên Đới : Thứ bảy 29/04/2006, tại nhà hàng ASIAPALACE, Paris 13, với 16 bàn ăn. Các thành viên và bạn bè liên đới, việt hay pháp, nam hay nữ, đều say sưa nghe tiếng ca truyền cảm của Nữ ca sĩ Lệ Thu, hoặc tiếng hát vui nhộn của ban DU CA Giáo Xứ Việt Nam Paris. Liên đới nghề nghiệp yểm trợ Liên đói tin mừng và cùng hẹn sẽ gặp lại nhau ngày 01.05.2007. Kết quả thâu được 6480€. Tất cả khoản tiền lời là 2255€. đã được ĐÔ Giám Đốc gởi về cho Đức Giám Mục Đà Lạt để giúp quĩ truyền giáo cho đồng bào thiểu số.

2. Đại Hội LĐNN 01.05.2006 : Trên dưới khoảng chín chục, môt trăm người đã về dự đại hội. Trong phần hội học, chương trình hào hứng và hấp dẫn nhất, hẳn thật là bài thuyết trình của Bà Chưởng Khế Mỹ Linh về Thừa Kế, với phần phụ giảng việt ngữ của luật sư Lê Đình Thông. Tiếp theo, Ông Trần Văn Cảnh đã tổng kết sinh hoạt năm 2005 và phác họa chương trình năm 2006. Ông Đặng Mạnh Đĩnh trình bày dự án ‘Tìm Việc‘. Ông Nguyễn Văn Thơm trình bày dự án ‘Quầy Hướng Nghiệp‘. Và để giúp cho sinh hoạt được sống động và tươi vui, BAN DU CA đã cùng Đại Hội hát những bài đồng ca sinh hoạt.

3. NHÓM LIÊN ĐỚI TRẺ : Một thơ pháp việt đã được làm để gởi cho các bạn trẻ mới ra trường hầu giới thiệu Phong Trào Liên Đới Nghề Nghiệp và đề nghi họ quy tụ lại lập một NHÓM LIÊN ĐỚI TRẺ (Jeunes diplômés). Nhưng nhóm này chưa được thành lập.

4. Việc chia nhóm chuyên gia. : Biên bản phiên họp liên ngành 06.01.2006 đã ghi như sau về việc phân chia lại Ngành Chuyên Gia : Chuyên Gia đã được qui tụ vào Ba ngành, như quyết định của buổi họp 201006

• Ngành NHA Y DƯỢC với các Ðại Diện là Bs Tú, Bs Ðỉnh, Ds Chi, Ds Phương, Bà Nguyện

• Ngành KỸ SƯ vói các Ðại Diện là ÔÔ Ðĩnh, Khải, Vượng, Trân,

• Ngành LUẬT, QUẢN TRỊ và KHOA HỌC XÃ HỘI với các Ðại Diện là ÔÔ Thông, Khang, Bà Mỹ Linh

Ba ngành sinh hoạt đều đặn hàng tháng. Tháng 12.2006 đã tổ chức thảo luận chung. Những đề nghị sau đây đã được đưa ra cho sinh hoạt sắp tới của mỗi ngành

• Ban NHA Y DƯỢC, với dự án tiếp tục trực một tháng một lần để tư vấn cho đồng bào về những vấn đề nha khoa, y khoa và dược khoa, đồng thời đưa ra hai việc mới cho năm 2007 : một là trong mỗi lễ chủ nhật sẽ có ít là một bác sĩ trực cấp cứu; hai là sẽ lập một tủ thuốc cấp cứu.

• Ban KỸ SƯ, KỸ NGHỆ, với dự án tiếp tục trực một tháng một lần để tư vấn cho đồng bào về những vấn đề khoa học kỹ thuật, tiếp tục nâng cao chương trình tìm việc đã bắt đầu từ 2006, giúp đồng bào tìm việc làm, đồng thời đưa ra việc mới cho năm 2007 là nghiên cứu và thực hiện một chương trình đào tạo về kỹ thuật tin học ở những khâu căn bản : xử dụng Microsoft Word, Microsoft Excel, tra cứu Internet, gởi và nhận điện thơ E-Mail. Riêng về « Nhóm Chỉ dẫn và tìm kiếm việc làm », Nhóm gồm Ks Ðặng Mạnh Ðĩnh, Ks Khải, Ks Vượng, Ks Trân,..Một khung phương án đã được thực hiện. 8 việc làm đã được giới thiệu qua 3 đợt khác nhau. Nhóm cần sự tham gia và hỗ trợ của các Ðồng Hành và Các Ðại Diện Ngành trong việc cung cấp việc làm và phổ biến các cung cấp ấy.

• Ban LUẬT, QUẢN TRI KINH TẾ Vầ KHOA HỌC XÃ HỘI với dự án tiếp tục trực một tháng một lần để tư vấn cho đồng bào về những vấn đề luật, giáo dục, tâm sinh lý,.. đồng thời đưa ra việc mới cho năm 2007 là nghiên cứu để trình bày cho cộng đoàn về hai đề tài : những ngành nghề có tương lai, những thủ tục luật pháp về lao động.

5. Quầy hướng nghiệp và Trang hướng nghiệp. Trong hai ngày thân hữu 20 và 21/05/2006, một quầy hướng nghiệp đã được mở ra. Khoảng 10 thành viên đã tiếp tay, thay nhau trực quầy để tư vấn.

6. Về việc mỗi ngành viết một bài giới thiệu đăng Báo và Internet GX : Bài giới thiệu có mục đích trình bày hoặc chỉ dẫn về những kinh nghiệm nghề nghiệp, cách học nghề, vào nghề, thực hành nghề, thăng tiến nghề,..

• Tháng 12/2006 : Ngành Doanh thương đã viết bài và đã đăng Báo GXVN

• Tháng hai 2007 : Ngành Chuyên Gia đã viết hai bài, đã đăng báo và Internet

• Tháng ba 2007 : Ngành Dịch Vụ đã viết bài dưới dạng phỏng vấn, đã đăng báo và Internet

• Tháng tu 2007 : Ngành Thân Hữu Taxi, đã viết bài, đã đăng tháng 04.2007

• Tháng năm 2007 : Ngành Xây Dựng

7. Tái bản cuốn Niên Giám Liên Đới Nghề Nghiệp : Từ tháng 10-2006, năm ngành liên đới đã ngồi lại với nhau để thảo luận vể việc này. Ba quyết định quan trọng đã được lấy :

• Cuốn Chỉ Nam sẽ được trình bày dưới hình thức CHỈ NAM NGHỀ NGHIỆP.

• Mỗi Ngành lấy lại danh sách thành viên cho cập nhật và Cổ động để có thêm thành viên.

• Rồi gởi danh sách cập nhật về Ban Tái Bản trước tháng Tư 2007.

Công việc này thực hiện được là nhờ công khó của Đức Ông Mai Đức Vinh, Thầy Phạm Bá Nha và Chị Thân Thị Kim Liên.

8. Tăng cường Ban đại diện lien ngành. Tất cả các đại diện ngành đều là thành viên của Ban Ðại Diện Liên Ngành. Ðặc biệt, từ tháng ba năm 2007, hai người đã nhận cộng tác tích cực hơn là Ông Lê Triung Tú trong lãnh vực thơ ký và ông Nguyễn Ðình Chiểu trong lãnh vực sinh hoạt.

9. Cải tiến Internet www.giaoxuvnparis.org Từ một năm nay, ban trách nhiệm Internet, dưới sự điều động của thầy Tạ Ðình Chung, đã đưa ra sáng kiến cải tiến việc trình bày màn ảnh của trang mạng lưới giáo xứ cho hấp dẫn và vui tươi hơn. Ðồng thời nâng cao khả năng lưu trữ và giúp tìm b0i dễ dàng hơn. Việc cải tiến này đã thành hình từ hôm nay 01.05.2007.

Kính thưa Đại Hội, Năm 2000, với cao trào của thiên niên ký mới, chúng ta đã cùng nhau, trong Đại Hội 01.05.2000 quyết định thành lập PT-LĐNN. Kể từ ngày ấy, phong trào đã hoạt động và đem lại nhiều lợi ích cho Cộng đoàn và cho Giáo Hội Việt Nam. Tôi nghĩ rằng trong năm 2007 này, chúng ta cần củng cố thêm những việc mà mình đã bắt đầu trong năm 2006, đặc biệt cho bốn công việc sau đây :

1. Lập một NHÓM LIÊN ĐỚI TRẺ cho các bạn trẻ mới ra trường (Jeunes diplômés).

2. Đẩy mạnh sinh hoạt của 3 nhóm Chuyên Gia : NHA Y DƯỢC, KỸ SƯ và LUẬT, QUẢN TRỊ và KHOA HỌC XÃ HỘI

3. Đảy mạnh hơn dự án ‘TÌM VIỆC’ để giúp những người gặp khó khăn tìm ra việc làm, hoặc thăng tiến trong việc làm. Dự án này sẽ phải được thực hiện do những người có chuyên môn về kỹ thuật dự án, về xã hội và về luật lao động.

4. Đẩy mạnh việc hướng nghiệp bằng cách tiếp tục mở một QUẦY HƯỚNG NGHIỆP trong hai ngày thân hữu tháng năm và tiếp tục mở một TRANG LIÊN ĐỚI NGHỀ NGHIỆP trên Báo và Mạng Internet Giáo Xứ để trình bày hoạc chỉ dẫn về những kinh nghiệm nghề nghiệp : về cách học nghề, vào nghề thực hành nghề và thăng tiến nghề.

Điều cốt yếu là làm sao cho hồn liên đới được mạnh sức.

Xin kính chào và kính chúc Đại Hội gặt hái nhiều kết quả.

III. BÁO CÁO CỦA CÁC NHÓM

Thân Hữu Taxi : Ông Nguyễn Ðình Chiểu báo cáo rằng : « Cũg như mọi năm nhóm Thân Hữu TAXI vẫn sinh hoạt bình thường và tham dự hầu hết vào những sinh hoạt của Giáo Xứ. Ngoài ra, nhóm có quỹ tương trợ hoạt động binh thường và giúp đỡ các bạn đồng nghiệp khi gặp khó khăn. Ðặc biệt tết vừa rồi nhóm có tổ chức bữa cơm thân hữu và số tiền lời được hơn 8000 (tám ngàn euros) để giúp các em mồ côi bên quê nhà. Riêng về phần tâm linh thí anh em có thói quen mỗi tháng gặp nhau một lần để chia sẻ và chầu Thánh Thể, nhưng năm nay có phần sao lãng, lý do có thể nói phần lỗi là ở nơi tôi đã không huy động anh em cho đủ. Tôi sẽ cố gắng tiếp tục lại công việc này và sẽ xin Thánh lễ tạ ơn vào ngày Thánh Saint Christophe quan thầy của nhóm. Ðó là những sinh hoạt của nhóm trong năm 2006-2007 và xin đại hội cầu nguyện nhiều cho anh em trong nhóm. Và cũng không quên cầu chúc đại hội gặt nhiều thành quả mới ».

Liên đới Doanh Thương : Ông Nguyễn Văn Hoà báo cáo về sinh hoạt của nhóm Doanh Thương như sau : Về thành viên gồm 20 người; trong đó, Giặt ủi 6, Sửa giầy và chìa khóa 4, Retouche 2, Tiệm bán báo, lôtô 2, Quần áo may sẵn 1, nhà hàng 2, Mua bán nhà 1 và cửa TV Radio 1. Thực ra anh em chưa làm được gì. Vì đa số an hem vừa làm chủ vừa làm nhân viên của « các cửa tiệm, cửa hàng của mình ». Nên bị ràng buộc vào thời khóa biểu, như mở cửa vào thứ bảy, có khi cả chủ nhãt. Những việc của mình, mình phải nai lưng ra mà làm. Làm hết việc chứ không hết giờ. Do đó, không có nhiều thời giờ để hội họp, gặp gỡ thường xuyên. Tuy nhiên, anh em đã tham gia các việc sau :

1- Hàng năm mỗi thành viên đóng góp5 euros, lập thành quĩ « giúp các linh mục gì yếu tại Việt Nam. Năm 2003 được 400€, năm 2005 được 380 €.

2- Hàng năm họp một lần, trước khi đại hội chung LÐNN vào lễ Lao động 01.05. Rồi sau đó tham gia bữa cơm chung của các nhóm.

Về kinh nghiệm nghề nghiệp thì công việc của an hem tương đối chạy đều và có việc luôn tay. Trước tiên là tinh thần cần cù và siêng năng : làm cẩn thận, giao hàng đúnh hẹn. Một khi ngưới bán kẻ mua đã tạo được tin tưởng, uy tín với nhau thì mình không mất khách. Cộng thêm với sự niềm nở vui vẻ giao tiếp thì khách hàng sẽ đến mãi, có khi còn giới thiệu khách mới. Bước đầu vào nghề không phải dễ ? Cái gì cũng mới. Phải tự học lấy qua sách vở và quan sát. Nghề dậy nghề vẫn là nguyên tắc đưa đến thành công. Từ đó, an hem mách bảo nhau và giúp nhau mở tiệm mới.

Nhóm Chuyên gia. Bác Sĩ Lê Trung Tú báo cáo về sự trực hàng tháng vào mỗi chiều chủ nhật đầu tháng về Nha-Y-Dược, Tâm-lý-Tâm-thần, Kỹ sư kỹ nghệ, Luật-Quản-trị-Giáo-dục. Cũng qua và trong những giờ trực và tư vấn này, anh em trao đổi thân mật về các kinh nghiệm nghề nghiệp, sống sâu đậm hơn và tương trợ giúp đỡ nhau và phục vụ đồng bào tận tình hơn.

Nhóm Dịch Vụ. Ông Vũ Trung Thủycho biết dưới sự đồng hành của Cha Ðiển, sơ Thoa và chị Mỹ Phước, hiện nhóm Dịch Vụ có khoảng 35 người. Trong năm 2006-2007, nhóm đã sinh hoạt với nhau trong hai ngày. Ngày 14.01.2007, nhóm đã họp nhau, ăn cơm chung, chia sẻ và trao đổi về công việc làm ăn. Ngày 11.03.2007, nhóm đã muốn sồng mùa chay chung với nhau, xem lễ chung với cộng đoàn, rồi bàn nhau làm gì cho bác ái công giáo. An hem đã đóng góp mỗi người nhiều ít giúp Giáo Hội Việt Nam. Nam 2006, 650€ đã được gởi về Việt Nam giúp các linh mục và tu sĩ cao niên.

Nhóm Xây Dựng. Ông Nguyễn Văn Thơm xin miễn nói về những việc đã làm, mà chỉ xin đề cập đến những việc dự định sẽ làm. Cơ sở Giáo Xứ, dưới khía cạnh xây dựng, có rất nhiều vấn đề; từ điện, qua sơn, mộc, đến nước và khí. Nguyên việc sửa điện cho hợp tiêu chuận chất lượng và an ninh cU’ng đòi ít nhất, theo ước lượng của ông, 2à ngày công liên tục của một thợ điện chuyên môn lành nghề. Từ 01 đến 15.07.2007 tới đây, nhóm XÂy Dựng dự trù làm một cuộc đại chỉnh trang cơ sở. Nhóm cần nhiều người đến giúp một tay. Có thợ chuyên môn về các kỹ thuật nhà cửa càng tốt. Bằng không, dẫu không có chuyên môn, cũng có thể đến giúp một tay.

Sau phần báo cáo, trong khoảng 1 giờ 30 phút, đại hội đã nghe luật sư Andrée trình bày về đề tài « Luật pháp nói gì về vấn đè tuyển dụng và về những kỳ thị ? », thảo luận với bà về những khúc mắc thường nhật liên hệ đến đề tài trên. Sau đó đại hội đã cùng kéo nhau vào nhà nguyện để dụ thánh lễ chung và cùng cầu nguyện với nhau. Kết thúc buổi đại hội là một bữa cơm thân mật, do các thân hữu Taxi trách nhiệm thực hiện. Ra về, ai nấy vui vẻ chào nhau, hẹn tái ngộ mồng 8 tháng 5 sắp tới trong BỮA CƠM LIÊN ÐỚI tại nhà hàng ChinaTown Olympiades. Trong suốt đại hội, nhóm DU CA đã góp phần nâng cao tinh thần, hoạt náo đại hội và phấn khởi mọi người.

Paris, ngày 02/05/07