ĐIỂM HAI CUỐN SÁCH MỚI

Đầu Mùa Vọng 2002, trên thị trường sách Công Giáo Việt Nam xuất hiện hai cuốn sách tạm gọi là mới.

Kinh Sáng & Kinh Chiều (với phụ trương Kinh Tối)

Sỡ dĩ nói "tạm gọi là mới" vì thực ra đây chỉ là cuốn Các Giờ Kinh Phụng Vụ đã được sử dụng rộng rãi từ ba mươi năm nay, chủ yếu là trong giới linh mục và tu sĩ Việt Nam. Có mới chăng là ở cách trình bày : Theo như tên gọi, cuốn sách in lần này chỉ gồm có hai giờ kinh quan trọng nhất, đó là Kinh Sáng Kinh Chiều (với phụ trương Kinh Tối) của cả năm phụng vụ. Như thế, cuốn Các Giờ Kinh Phụng Vụ bỏ bớt hai giờ Kinh Sách và Kinh Trưa, in giấy Bible, 2 màu, bìa simili, và giá bán là 80 000 đồng/cuốn. Đối tượng được đặc biệt nhắm tới trong lần in này là anh chị em giáo dân, những người được mời gọi sử dụng cùng một phương tiện, cùng một cuốn sách như giáo sĩ để cầu nguyện. Đây quả là một cuộc cách mạng, vì trước Công Đồng Va-ti-ca-nô II, cuốn sách kinh là sở hữu của hàng giáo sĩ. Từ Công Đồng Va-ti-ca-nô II, cuốn sách này đã được canh tân và trở thành cẩm nang cầu nguyện cho hết mọi tín hữu, giáo sĩ cũng như giáo dân. Công Đồng khuyến khích giáo dân đọc Các Giờ Kinh Phụng Vụ:

"Các mục tử phải lo cho các Giờ Kinh chính yếu, nhất là giờ Kinh Chiều, được cử hành chung trong nhà thờ vào các ngày Chúa nhật và lễ trọng. Cũng khuyên chính giáo dân đọc Kinh Nhật Tụng, hoặc với các linh mục, hoặc khi tụ họp chung với nhau, thậm chí đọc riêng một mình nữa." (Hiến chế Phụng Vụ số 100)

"Văn Kiện trình bày và quy định Các Giờ Kinh Phụng Vụ" đặt ở đầu sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ nhắc lại ở số 27 : "Các đoàn thể giáo dân hội họp nhau bất cứ ở đâu cũng được mời gọi thi hành nghĩa vụ của Hội Thánh mà đọc một phần Các Giờ Kinh Phụng Vụ, dù họp vì bất cứ lý do nào khác nữa."

Rồi Văn Kiện lại thêm : "Gia đình với tư cách là một đền thờ nhỏ của Hội Thánh thì chẳng những nên đọc kinh chung với nhau mà thờ phượng Chúa, mà còn nên tuỳ nghi đọc một phần nào đó trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ, để được kết hợp chặt chẽ hơn với Hội Thánh."

Lời Chúa trong Thánh Lễ

Suốt một thời gian dài sau năm 1975, cuốn Sách Thánh đã trở nên cực kỳ khan hiếm. Đầu thập niên 90 trên thị trường chợ đen có lúc người ta đã phải mua cuốn Kinh Thánh của cha Nguyễn Thế Thuấn với giá 300 000 đồng/cuốn hay hơn nữa. Nhưng từ năm 1993 bản dịch Tân Ước của Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ được phổ biến rộng rãi, và qua năm 1999 là toàn bộ bản dịch Kinh Thánh. Người tín hữu Công Giáo Việt Nam hôm nay không thể than phiền là thiếu sách hay giá bán quá cao. Và một số anh chị em tín hữu cũng đã có thói quen cầu nguyện bằng chính Lời Chúa.

Để giúp người tín hữu, đặc biệt anh chị em giáo dân đọc những mảng quan trọng nhất của cuốn Sách Thánh, những mảng đã được lựa chọn để dùng trong Thánh Lễ. Nhóm Phiên Dịch CGKPV cho ra mắt cuốn Lời Chúa trong Thánh Lễ. Sách cùng cỡ với cuốn Kinh Sáng & Kinh Chiều, in giấy Bible, dày 1288 trang, bìa simili, giá bán là 30 000 đồng/cuốn. Khi muốn tìm các bài đọc Lời Chúa của ngày Chúa nhật cũng như ngày thường, người đọc sẽ không phải mất công giở hết trang này tới trang khác. Sách nhằm mục đích giúp người tín hữu khi cầu nguyện riêng hay khi đọc kinh chung trong gia đình.

Nếu cầu nguyện là nhịp thở của linh hồn, thì hai cuốn sách vừa nói cũng góp phần đáng kể giúp anh chị em tín hữu Công Giáo Việt Nam gặp Chúa.

Ngày 22 tháng 11 năm 2002