(UCAN 06/01/2004) Những người Công Giáo tại Lào Cai sống gần biên giới với Trung quốc đã vô cùng vui mừng khi Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đến cử hành thánh lễ tại ngay giáo xứ của họ sau hơn một nửa thế kỷ không có thánh lễ.
Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Hưng Hóa đã đến giáo xứ Sa Pa để dâng thánh lễ Giáng Sinh vào buổi chiều tại đây. Sau đó, Đức Cha cũng đến với giáo xứ Lào Cai để dâng thánh lễ Đêm Vọng Giáng Sinh tại nhà thờ Lào Cai cho gần 4000 giáo dân. Hai giáo xứ này đều thuộc tỉnh Lào Cai và cách Hà Nội 340 km về phía Tây Bắc.
Ông Giuse Trương Ngọc Tân trong ban Mục Vụ giáo xứ Sa Pa cho thông tấn xã UCAN biết là bất chấp sương mù và nhiệt độ xuống tới 7oC, đã có 3000 giáo dân người Kinh và 2000 giáo dân người dân tộc H'mong tham dự thánh lễ tại Sa Pa.
Được biết, từ năm 1944 đến nay không có Giám Mục nào đến được Lào Cai và Sa Pa vì nhiều thập niên chiến tranh và vô số các ngăn trở khác. Sau khi vị tiền nhiệm của Đức Cha Vũ Huy Chương là Đức Cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu qua đời năm 1992, giáo phận Hưng Hóa đã trống tòa 11 năm cho đến khi Đức Cha Vũ Huy Chương được tấn phong vào tháng 8/2003 vừa qua.
Ông Giuse Trương Ngọc Tân cho biết nhiều người dân tộc nghèo đến mức đã không có cả dép để mang khi đến gặp Đức Cha. Tuy nhiên, những lời khích lệ của Đức Cha và buổi hát mừng Giáng Sinh bên máng cỏ đã làm họ "ấm" lại. Ông Tân cho biết, nhiều người đã khóc khi lần đầu tiên thấy một vị Giám Mục, người đem "bình an, hiệp thông và hy vọng đến cho đàn chiên miền cao".
Ông Phalô Lò Minh Thông, một người dân tộc H'mong và là lãnh đạo giáo dân của giáo xứ Sa Pa cho biết Đức Cha Chương là một người trân trọng tình cảm và phận sự cũng như giữ đúng lời hứa nên "chúng tôi, những người H'mong cảm thấy gần gũi và thương mến ngài hơn bao giờ". Đức Cha Chương đã hứa với đồng bào H'mong khi họ đi dự lễ tấn phong Giám Mục của ngài hồi tháng Mười là ngài sẽ cử hành lễ Giáng Sinh tại cả hai giáo xứ.
Ông Thông, đã 70 tuổi, cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giám Mục là một "biến cố không thể nào quên", chứng tỏ rằng "Thiên Chúa không bỏ rơi người Công Giáo tại miền biên giới này". Ông gợi nhớ rằng trong vùng này các nhà thờ đã bị tàn phá và người dân đã phải chạy nạn vì chiến tranh từ năm 1950 đến năm 1980. Người dân chỉ mới dám về vùng này từ những năm đầu thập niên 1990.
Têrêxa Giang Thị May, 12, nói với thông tấn xã UCA News, "Em đã cố chen lấn để thấy Đức Cha và no;i bằng tiếng H'mong với ngài 'Con chào Đức Cha!". May và các bạn em đã đi bộ 12km để tham dự thánh lễ.
Đức Cha Chương đã nói với giáo dân địa phương rằng ngài cảm thấy hân hạnh gặp gỡ họ và nhận thấy đức tin kiên vững của họ qua bao nhiêu thập niên khó khăn. "Sự hiện diện của tôi hôm nay giữa anh chị em chứng tỏ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài luôn bên cạnh ta để yêu thương, nâng đỡ và ủi an chúng ta".
Cuối thánh lễ, Đức Cha khuyến khích người Công Giáo hãy nên "ánh sáng, muối và men để gieo hạt giống Tin Mừng đơm hoa kết quả".
Tỉnh Lào Cai giáp biên giới với tỉnh Vân Nam của Trung quốc. Có 7,000 người Công Giáo, trong đó đa số là người Kinh và H'mong trong tổng số 600,000 dân. 66% dân số trong tỉnh là người dân tộc. Lào Cai và Sa Pa là 2 giáo xứ với 26 họ lẻ trong tổng số 6 giáo xứ của tỉnh Lào Cai.
Giáo phận Hưng Hóa có 200,000 người Công Giáo trong tổng số 7 triệu dân kể cả 765,000 anh chị em người dân tộc.
Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Hưng Hóa đã đến giáo xứ Sa Pa để dâng thánh lễ Giáng Sinh vào buổi chiều tại đây. Sau đó, Đức Cha cũng đến với giáo xứ Lào Cai để dâng thánh lễ Đêm Vọng Giáng Sinh tại nhà thờ Lào Cai cho gần 4000 giáo dân. Hai giáo xứ này đều thuộc tỉnh Lào Cai và cách Hà Nội 340 km về phía Tây Bắc. Ông Giuse Trương Ngọc Tân trong ban Mục Vụ giáo xứ Sa Pa cho thông tấn xã UCAN biết là bất chấp sương mù và nhiệt độ xuống tới 7oC, đã có 3000 giáo dân người Kinh và 2000 giáo dân người dân tộc H'mong tham dự thánh lễ tại Sa Pa.
Được biết, từ năm 1944 đến nay không có Giám Mục nào đến được Lào Cai và Sa Pa vì nhiều thập niên chiến tranh và vô số các ngăn trở khác. Sau khi vị tiền nhiệm của Đức Cha Vũ Huy Chương là Đức Cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu qua đời năm 1992, giáo phận Hưng Hóa đã trống tòa 11 năm cho đến khi Đức Cha Vũ Huy Chương được tấn phong vào tháng 8/2003 vừa qua.
Ông Giuse Trương Ngọc Tân cho biết nhiều người dân tộc nghèo đến mức đã không có cả dép để mang khi đến gặp Đức Cha. Tuy nhiên, những lời khích lệ của Đức Cha và buổi hát mừng Giáng Sinh bên máng cỏ đã làm họ "ấm" lại. Ông Tân cho biết, nhiều người đã khóc khi lần đầu tiên thấy một vị Giám Mục, người đem "bình an, hiệp thông và hy vọng đến cho đàn chiên miền cao".
Ông Phalô Lò Minh Thông, một người dân tộc H'mong và là lãnh đạo giáo dân của giáo xứ Sa Pa cho biết Đức Cha Chương là một người trân trọng tình cảm và phận sự cũng như giữ đúng lời hứa nên "chúng tôi, những người H'mong cảm thấy gần gũi và thương mến ngài hơn bao giờ". Đức Cha Chương đã hứa với đồng bào H'mong khi họ đi dự lễ tấn phong Giám Mục của ngài hồi tháng Mười là ngài sẽ cử hành lễ Giáng Sinh tại cả hai giáo xứ.
Ông Thông, đã 70 tuổi, cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giám Mục là một "biến cố không thể nào quên", chứng tỏ rằng "Thiên Chúa không bỏ rơi người Công Giáo tại miền biên giới này". Ông gợi nhớ rằng trong vùng này các nhà thờ đã bị tàn phá và người dân đã phải chạy nạn vì chiến tranh từ năm 1950 đến năm 1980. Người dân chỉ mới dám về vùng này từ những năm đầu thập niên 1990.
Têrêxa Giang Thị May, 12, nói với thông tấn xã UCA News, "Em đã cố chen lấn để thấy Đức Cha và no;i bằng tiếng H'mong với ngài 'Con chào Đức Cha!". May và các bạn em đã đi bộ 12km để tham dự thánh lễ.
Đức Cha Chương đã nói với giáo dân địa phương rằng ngài cảm thấy hân hạnh gặp gỡ họ và nhận thấy đức tin kiên vững của họ qua bao nhiêu thập niên khó khăn. "Sự hiện diện của tôi hôm nay giữa anh chị em chứng tỏ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài luôn bên cạnh ta để yêu thương, nâng đỡ và ủi an chúng ta".
Cuối thánh lễ, Đức Cha khuyến khích người Công Giáo hãy nên "ánh sáng, muối và men để gieo hạt giống Tin Mừng đơm hoa kết quả".
Tỉnh Lào Cai giáp biên giới với tỉnh Vân Nam của Trung quốc. Có 7,000 người Công Giáo, trong đó đa số là người Kinh và H'mong trong tổng số 600,000 dân. 66% dân số trong tỉnh là người dân tộc. Lào Cai và Sa Pa là 2 giáo xứ với 26 họ lẻ trong tổng số 6 giáo xứ của tỉnh Lào Cai.
Giáo phận Hưng Hóa có 200,000 người Công Giáo trong tổng số 7 triệu dân kể cả 765,000 anh chị em người dân tộc.