Tin về sự qua đời của Cha Camillo Olivani, nhà truyền giáo dòng Phanxicô Xavie, một trong những nhà sáng lập Giáo phận Makeni, gây xúc động mạnh và làm đau buồn ở Sierra Leone. Sinh ra ở Cicognara của Viadana (Montova), Cha Olivani qua đời ở tuổi 87 vào chiều thứ Ba 06-5 ở Parma, sau gần 40 năm phục vụ ở Sierra Leone. Lễ tang sẽ được cử hành vào ngày 08-5 ở Thánh đường Guido Maria Conforti, Parma. Đức Giám Mục Giorgio Biguzzi của Makeni nhớ lại rằng bạn của ngài đã đến Sierra Leone vào năm 1950, đã cám ơn Chúa “vì chứng nhân lạ thường nơi cha Olivani, cuộc sống của cha và giáo sỹ truyền giáo trung kiên minh chứng một tình yêu vĩ đại đối với Châu Phi và người dân nơi đây”.