Hai Thông Tấn Xã AP và AFP cho hay một dự án chống AIDS do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ đã được phát động tại Việt Nam hôm thứ Năm nhằm ngăn chặn mức lây nhiễm vi rút HIV ngày càng gia tăng và bảo vệ những người bị nhiễm loại vi rút gây chết chóc này.
Dự án trị giá 600000 đô la do Bộ Lao Động Mỹ tài trợ đã kết hợp Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Việt Nam vào với các nghiệp đoàn lao động và giới chủ nhân trong nước để nâng cao ý thức về mối hiểm nguy của bệnh AIDS trong giới công nhân viên.
Trong buổi lễ phát động tại Hà Nội, ông Patrick Burke, phối trí viên của dự án mang tên là SMARTWork cho hay dự án sẽ tập chú vào lãnh vực giáo dục để ngăn ngừa việc lây nhiễm virút HIV, đồng thời điều hành và săn sóc những công nhân viên đang phải sống với chứng bệnh AIDS.
Bà Jennifer Bacchus, đại diện của Bộ Thương Mại Mỹ, cũng cho biết một phần của dự án là tìm cách giảm thiểu đường lối phân biệt đối xử bằng cách giáo dục cho giới chủ nhân biết rằng người nhiễm HIV vẫn có khả năng làm việc và cần sự hậu thuẫn và giúp đỡ của giới chủ nhân.
Hồi đầu thập niên 1990, một số công nhân viên tại Việt Nam đã bị giới chủ nhân sa thải sau khi bị phát giác thấy có nhiễm vi rút HIV. Sự kiện này khiến nhiều người không muốn đi thử nghiệm xem mình có bị nhiễm loại virút này hay không, vì sợ nếu bị nhiễm sẽ bị mất việc.
Dự án vừa kể sẽ được thực hiện tại 6 tỉnh và thành phố trên khắp nước, với sự tham dự của 20 công ty quốc doanh, liên doanh và do nước ngoài đầu tư. Tại Việt Nam hiện nay hơn 60000 người chính thức bị coi là nhiễm virút HIV, dù nhân viên y tế trong nước ước tính là có tới ít nhất 160000 người bị nhiễm loại virút gây chết người này, trong đó 60% ở lứa tuổi lao động.
Tuy nhiên các chuyên viên y tế thế giới lại cho rằng số nạn nhân của loại virút HIV ở Việt Nam có thể lên tới 300000 người, và sở dĩ con số chính thức thấp hơn nhiều vì một mặt trong nước thiếu cơ sở thử nghiệm, một mặt chính phủ không muốn nhìn nhận mức độ phát triển thực sự của nạn dịch này.(VOA)
Dự án trị giá 600000 đô la do Bộ Lao Động Mỹ tài trợ đã kết hợp Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Việt Nam vào với các nghiệp đoàn lao động và giới chủ nhân trong nước để nâng cao ý thức về mối hiểm nguy của bệnh AIDS trong giới công nhân viên.
Trong buổi lễ phát động tại Hà Nội, ông Patrick Burke, phối trí viên của dự án mang tên là SMARTWork cho hay dự án sẽ tập chú vào lãnh vực giáo dục để ngăn ngừa việc lây nhiễm virút HIV, đồng thời điều hành và săn sóc những công nhân viên đang phải sống với chứng bệnh AIDS.
Bà Jennifer Bacchus, đại diện của Bộ Thương Mại Mỹ, cũng cho biết một phần của dự án là tìm cách giảm thiểu đường lối phân biệt đối xử bằng cách giáo dục cho giới chủ nhân biết rằng người nhiễm HIV vẫn có khả năng làm việc và cần sự hậu thuẫn và giúp đỡ của giới chủ nhân.
Hồi đầu thập niên 1990, một số công nhân viên tại Việt Nam đã bị giới chủ nhân sa thải sau khi bị phát giác thấy có nhiễm vi rút HIV. Sự kiện này khiến nhiều người không muốn đi thử nghiệm xem mình có bị nhiễm loại virút này hay không, vì sợ nếu bị nhiễm sẽ bị mất việc.
Dự án vừa kể sẽ được thực hiện tại 6 tỉnh và thành phố trên khắp nước, với sự tham dự của 20 công ty quốc doanh, liên doanh và do nước ngoài đầu tư. Tại Việt Nam hiện nay hơn 60000 người chính thức bị coi là nhiễm virút HIV, dù nhân viên y tế trong nước ước tính là có tới ít nhất 160000 người bị nhiễm loại virút gây chết người này, trong đó 60% ở lứa tuổi lao động.
Tuy nhiên các chuyên viên y tế thế giới lại cho rằng số nạn nhân của loại virút HIV ở Việt Nam có thể lên tới 300000 người, và sở dĩ con số chính thức thấp hơn nhiều vì một mặt trong nước thiếu cơ sở thử nghiệm, một mặt chính phủ không muốn nhìn nhận mức độ phát triển thực sự của nạn dịch này.(VOA)