Washington: Các giáo xứ trên tòan nước Hoa Kỳ được kêu gọi hãy tham gia vào các chương trình phòng chống bệnh Si đa, nhất là các dự án cho người Mỹ gốc Phi châu và người Hispanic.

Trong một lá thư gửi cho tất cả giáo xứ Hoa Hỳ do Ðức Giám Mục Howard M. Hubbard tại Albany, N.Y, chủ tịch mạng lưới Công Giáo AIDS toàn quốc cho biết cả hai nhóm trên có tỉ số tử vong vì bệnh Si đa cao hơn cả.


Các giáo xứ có một vị thế tốt để giúp con người mắc bệnh Si đa hay vi khuẩn HIV vượt qua sự sỉ nhục và kỳ thị mà họ thường đang gặp phải. Lá thư đã được Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ gửi đi vào hôm 27/11. Lá thư cũng nói đến việc sửa soạn phối hợp với ủy ban Giám Mục Hoa Kỳ đặc trách cho người Hispani và Ủy ban đặc trách cho người Công Giáo Mỹ gốc Phi Châu.

Trong thư cũng khuyến khích các linh mục ghi nhớ ngày Thế Giới Bệnh Si Ða vào ngày Chúa Nhật 1/12 trong các Thánh Lễ, để cầu nguyện "cho bệnh liệt kháng kinh khủng này được chấm dứt và cho những người đã bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này được sự chấp nhận không phán đoán".

Sỉ nhục và phân biệt đối xử "chỉ là một chướng ngại lớn nhất để ngăn chặn căn bệnh nàỵ. Con người sợ sệt vì xấu hổ và bị kỳ thị là những người ít muốn đi thử HIV và thu xếp đến việc chăm lo y tế thíc hợp". HIV là vi khuẩn gây ra bệnh Si đa.

Lá thư cũng đề cập đến giáo hội có thể "cống hiến lời khuyên, hy vọng và lòng thương cảm thực tiễn tới gia đình, bạn bè và những người đang sống mang HIV/AIDS".

Dẫn chứng từ thống kê của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật của chính phủ Hoa Kỳ, số người Hispanics và người Mỹ gốc Phi Châu mắc bệnh Si đa đang có mòi gia tăng.

Bệnh Si đa là nguyên nhân hàng đầu đưa đến cái chết của đàn ông da đen tuổi từ 35-44 trong năm 2000. Bệnh Si đa cũng là nguyên nhân hàng đầu đưa đến số tử vong của phụ nữ da đen tuổi từ 25-44 trong năm 2000.

"Tỉ lệ mắc bệnh Si đa trong số người Mỹ đen gấp 9 lần người da trắng không phải là Hispanic"

"Tỉ lệ mắc bệnh Si đa trong số người Hispanic gấp 3 lần người da trắng không phải HIspanic trong năm 2003".

Si đa là nguyên nhân đứng hành thứ tư đưa đến tử vong giữa người Hispanic tuổi từ 25-44.

Lá thứ cũng thêm rằng mạng lưới Công Giáo AIDS và hai ủy ban của Hội Ðồng Giám Mục đang nghiên cứu đưa ra "tin tức thần học và văn hóa thích hợp và những phương sách về đường lối chống bệnh liệt kháng HIV/AIDS. Mục tiêu của chúng ta luôn luôn dựa trên nền giáo dục và chăm sóc vì hoàn cảnh đặc biệt".

Giáo huấn của giáo hội nhấn mạnh đến đường lối tốt nhất phòng ngừa bệnh Si đa không bị truyền qua sinh lý là sự kiêng cữ trước hôn nhân và trung thành với người phối ngẫu sau hôn nhân. Tán thành đến sự kiêng cữ đến ma túy vì bệnh Si đa cũng có thể truyền từ kim chích hay ống chích đã bị nhiễm.