VATICAN CITY 11/11/07— Bản tin của AFP loan tin ĐTC Bênêđictô XVI tỏ ra quan ngại trước cuộc bầu cử Tổng Thống sẽ diễn ra tại Lebanon vào ngày 21 tháng 11 sắp tới. Ngài nhấn mạnh đến kết quả bầu cử sẽ có ảnh hưởng quan trọng tới tương lai của một quốc gia từ lâu đã bị xâu xé.

Ngài nói với khách hành hương trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại quảng trường Thánh Phêrô: “ Quốc Hội được kêu gọi bầu ra một vị nguyên thủ quốc gia, cuộc bầu cử rất quan trọng cho sự sống còn của Lebanon và các cơ chế của quốc gia này”

ĐTC nói thêm “ Cha cũng chia sẻ những mối quan tâm mà Đức Thượng Phụ Maronite là Hồng Y Nasrallah Sfeir ước mong moị người Lebanon sẽ chấp nhận vị Tổng Thống mới.

Tưởng cũng nên nhắc lại cuộc bầu cử tại quốc hội để chọn ra Tổng Thống Lebanon đã bị trì hoãn ba lần kể từ 25 tháng 9 đến nay vì không có sự đồng thuận của quốc hội gồm hai phe. Một bên ngả về phía Tây Phương và bên kia gồm các phe phái được Syria và Iran hậu thuẫn