Theo tin của báo Thanh Niên, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội Trần Vũ Hải nói"Trong khi Luật doanh nghiệp đang cố hết sức hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thì quyết định tăng thuế môn bài lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt doanh nghiệp”

Theo Thông tư 96 hướng dẫn điều chỉnh mức thuế môn bài mới đây của Bộ Tài chính, thì từ ngày 1/1/2003, thuế môn bài áp dụng cho các tổ chức kinh doanh hạch toán độc lập (các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân... ) sẽ tăng từ mức 850.000 đồng/năm (áp dụng từ tháng 11/1996) lên mức 3 triệu đồng với các tổ chức kinh doanh và 1-2 triệu đồng/năm cho các chi nhánh của các tổ chức trên. Việc áp mức thuế này được Bộ Tài chính giải thích là để bù tỷ lệ trượt giá hàng năm, tính từ 1976 đến nay.

Tuy nhiên, ông Hải cho rằng, mỗi doanh nghiệp ở nông thôn vốn liếng có vài chục triệu đồng, lấy công làm lãi, nếu mỗi năm họ mất ít nhất 3 triệu đồng thuế môn bài thì có lẽ họ cũng phải xoay sang cách khác. Để chứng minh điều này, ông Lê Ngọc Trường, Giám đốc Xí nghiệp Thương binh tàn tật 202 cho biết, tăng thuế môn bài doanh nghiệp hoặc sẽ lách luật hoặc không làm doanh nghiệp nữa. Chính vì những quy định mới của thuế môn bài, Luật Doanh nghiệp sẽ bị phá sản khi về nông thôn. Suy rộng ra, chính sách hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cũng mất đi những động lực thúc đẩy cần thiết.

Cũng theo ông Hải, thuế môn bài thực hiện theo quy định mới sẽ cản trở sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ. Căn cứ tính thuế môn bài là tỷ lệ trượt giá hàng năm. Mức biến động giá trong 6 năm qua chỉ tăng 1,2 lần. Nhưng thuế môn bài mới lại được điều chỉnh tăng lên tới 3,6 lần là rất bất hợp lý.