Chính phủ Việt Nam dự định sẽ tăng thuế xuất đánh trên xe gắn máy nhập khẩu lên 100% vào đầu năm tới.
Ðây là một diễn biến gây nhiều sôi nổi trong kỹ nghệ lắp ráp xe gắn máy tại Việt Nam. Nguồn tin từ bộ Tài chánh cho biết sở dĩ thuế đánh trên xe gắn máy nhập khẩu tăng từ mức 60% hiện nay lên 100% kể từ ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2003 là nhằm chuẩn bị cho việc quota nhập khẩu mặt hàng này được loại bỏ.
Ðồng thời, chỉ tiêu nhập khẩu bộ phận rời để lắp ráp xe gắn máy trong nước cũng được bộ Thương Mại loan báo bằng công văn hỏa tốc đến các liên doanh sản xuất xe máy.
Diễn tiến này khiến nhiều doanh nghiệp bất bình. Các công ty Honda, Suzuki và Yamaha đều cho biết họ đã kiến nghị lên Thủ tướng vì quy định mới cho thấy sự bất nhất về chính sách thương mại của Việt Nam, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của giới đầu tư quốc tế và sẽ ngăn trở dự định đầu tư vào Việt Nam của họ.
Ðây là một diễn biến gây nhiều sôi nổi trong kỹ nghệ lắp ráp xe gắn máy tại Việt Nam. Nguồn tin từ bộ Tài chánh cho biết sở dĩ thuế đánh trên xe gắn máy nhập khẩu tăng từ mức 60% hiện nay lên 100% kể từ ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2003 là nhằm chuẩn bị cho việc quota nhập khẩu mặt hàng này được loại bỏ.
Ðồng thời, chỉ tiêu nhập khẩu bộ phận rời để lắp ráp xe gắn máy trong nước cũng được bộ Thương Mại loan báo bằng công văn hỏa tốc đến các liên doanh sản xuất xe máy.
Diễn tiến này khiến nhiều doanh nghiệp bất bình. Các công ty Honda, Suzuki và Yamaha đều cho biết họ đã kiến nghị lên Thủ tướng vì quy định mới cho thấy sự bất nhất về chính sách thương mại của Việt Nam, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của giới đầu tư quốc tế và sẽ ngăn trở dự định đầu tư vào Việt Nam của họ.