Vương Kỳ Sơn

NHỮNG TÁC PHẨM CỦA GIÁO SƯ KIM ĐỊNH

Sau đây là liệt kê các sách của Kim Định. Độc giả nào có sách, có thể đọc theo thứ tự như ghi dưới đây. Đó là thứ tự được viết ra, nhất là các sách đã xuất bản trước 30/4/75. Hầu hết sách không còn trên thị trường.

Nhà xuất bản LĨNH NAM, Louisiana, Hoa Kỳ, đã tái bản quyển CỬA KHỔNG, (với sự cộng tác hiệu đính của một nhóm học giả) dịp kỷ niệm 82 năm sinh tiền của Giáo sư Triết gia KIM ĐỊNH.

A. XUẤT BẢN TRƯỚC 30/4/75

Một vài quyển trong số dưới đây đã được các tổ chức văn hóa của các môn sinh cũ của GS. Kim Định tái bản tại Hoa Kỳ.

  • 1. CỬA KHỔNG
  • 2. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC (H.T. Kelton, CA. Tái bản)
  • 3. NHÂN BẢN (Thanh Niên Quốc Gia CA. Tái bản: NHÂN CHỦ)
  • 4. CĂN BẢN TRIẾT LÝ TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM (Nam Cung, CA. Tái bản: HỒN NƯỚC VỚI LỄ GIA TIÊN)
  • 5. CHỮ THỜI
  • 6. VŨ TRỤ TÂM LINH
  • 7. ĐỊNH HƯỚNG VĂN HỌC
  • 8. DỊCH KINH LINH THỂ
  • 9. NHỮNG DỊ BIỆT GIỮA HAI NỀN TRIẾT LÝ ĐÔNG TÂY
  • 10. HIẾN CHƯƠNG GIÁO DỤC
  • 11. TÂM TƯ
  • 12. LẠC THƯ MINH TRIẾT
  • 13. VIỆT LÝ TỐ NGUYÊN
  • 14. TRIẾT LÝ CÁI ĐÌNH
  • 15. VẤN ĐỀ QUỐC HỌC (H.T. Kelton, CA. Tái bản)
  • 16. LOA THÀNH ĐỒ THUYẾT
  • 17. CƠ CẤU VIỆT NHO
  • 18. TINH HOA NGŨ ĐIỂN
  • 19. NGUỒN GỐC VĂN HÓA VIỆT NAM (Dân Chúa, LA. Tái bản)


B. XUẤT BẢN TẠI HOA KỲ

  • 20. HOA KỲ VÀ THẾ CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU
  • 21. KINH HÙNG KHẢI TRIẾT
  • 22. SỨ ĐIỆP TRỐNG ĐỒNG
  • 23. VĂN LANG VŨ BỘ
  • 24. HÙNG VIỆT SỬ CA
  • 25. PHO TƯỢNG ĐẸP NHẤT CỦA VIỆT TỘC
  • 26. HƯNG VIỆT
  • 27. ĐẠO TRƯỜNG CHUNG CHO ĐÔNG Á
  • 28. NHẬP MÔN TRIẾT VIỆT
  • 29. GỐC RỄ TRIẾT VIỆT
  • 30. CẨM NANG TRIẾT VIỆT
C. MƯỜI QUYỂN KHÁC

  • 31. DUY VẬT VÀ DUY THỰC:
Về quyển này, tiểu sinh đã nghe từ lâu nhưng tìm không ra. Có lẽ sách không còn vì nhiều lẽ: In đã lâu? Việt Nam thời đó chưa đầy đủ phương tiện bảo vệ sách vở tài liệu trong khi đất nước lại chiến tranh binh lửa liên miên? Bị cộng sản "phàn thư khanh nho" tịch thu và đốt đi? v.v... Tháng 3, 1996, lên Carthage, Missouri thăm Giáo sư Kim Định đang hưu dưỡng tại Dòng Đồng Công, tiểu sinh quyết hỏi cho rõ về quyển này. GS. Kim Định cho biết: "Khoảng năm 1945, [tại Bùi Chu, Bắc Việt] dư [tôi] viết nhiều bài [đăng báo] đả kích đến tận gốc rễ những sai lầm của chủ thuyết cộng sản. Sau một thời gian, ông Minh Châu--Chủ nhiệm báo Đường Sống--gom lại in thành quyển Duy Vật và Duy Thực".

Về tên tác giả quyển sách thì nghe cũng ly kỳ: Phần vì thế nào cũng có một vài người góp ý hay sửa chữa; phần vì sợ cộng sản bắt... nên tác giả của sách được ghi là TÁ CHUNG (có nghĩa là Chúng ta).

Khi sách ra đời đã gây tiếng vang trong hàng ngũ chống cộng sản. Còn cộng sản thì vẫn theo bản chất cố hữu là rất căm thù. Vì sợ bị cộng sản bắt thủ tiêu nên Giáo phận Bùi Chu đã sắp xếp để tác giả du học tại Paris. Cuộc "du học" bất đắc dĩ này đã mở đầu cho con đường nghiên cứu và đóng góp cho Triết Học Việt Nam.

Theo GS. Kim Định kể thì một giới chức cao cấp của chính phủ [Bộ Trưởng...} có ra phi trường Tân Sơn Nhất đón GS. Kim Định từ Paris hồi hương năm 1957. Vị này xin phép tác giả cho đăng lại quyển này trên báo Tinh Thần ở Miền Nam Tự Do Quốc Gia Chống Cộng.

Nhạc sư Hải Linh kể: "Trong thời gian học ở Ba Lê, tôi ở cùng một nhà với Cha Kim Định... Cũng trong thời gian ấy, Cha Kim Định thì tranh luận với các Tư Tưởng gia Tây Phương về Triết học; còn tôi thì tranh luận với các Nhạc sĩ Tây Phương về Âm nhạc... nên cả hai chúng tôi đã thấm nhuần những điều sở học." (Bài Phỏng vấn Nhạc sư Hải Linh do Vương Kỳ Sơn thực hiện [tháng 11, 1986], đã có đăng trên nhiều báo chí Việt ngữ hải ngoại vào dịp Giáng Sinh năm 1986).


Do vậy mà Học giới Paris lúc đó tặng Giáo sư Kim Định danh hiệu "Petit Confucius" (Tiểu Khổng)

  • 32. TỰ CHIÊU MINH ĐỨC: hoàn tất cuối thập kỷ 1950, nhưng không xuất bản.
  • 33. TÂM ĐẠO: quyển này đã biên soạn ở Việt Nam, nhưng chưa xuất bản.
  • 34. TRIẾT LÝ HÒA GIẢI: đã hoàn tất và trao cho nhà xuất bản, rồi bị thất lạc khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản tháng 4, 1975.
  • 35. HUYỀN SỬ NƯỚC VIỆT: Về quyển này, nhà xuất bản Thanh Niên Quốc Gia, California [khi tái bản quyển Nhân Chủ] có ghi ở ngoài bìa sau: "đang in dở dang vào tháng 4/1975 thì mất nước".
  • 36. HỘI NGHỊ TRIẾT HỌC THẾ GIỚI (chưa ấn hành, Vương Kỳ Sơn đang giữ)
Theo Linh mục Trần Công Nghị (trong cuộc điện đàm ngày 28/3/97) thì trong thời gian ở Nam California, GS. Kim Định còn viết thêm 4 quyển nữa và đã trao bản thảo cho Lm Nghị giữ, khi đó Ngài nói còn đợi hiệu đính rồi mới xuất bản nhưng chưa thực hiện được. Nhưng khi vừa hay tin Triết gia Kim Định từ trần, linh mục Nghị đã lập tức cho đăng 2 cuốn Thái Bình Minh Triết (tập I và tập II, và Cẩm Nang An Vi lên hệ thống internet toàn cầu (muốn đọc xin bấm địa chỉ này: http://vietcatholic.net/kimdinh/index.htm . Bốn quyển kể ra như sau:

  • 37. THÁI BÌNH MINH TRIẾT I
  • 38. THÁI BÌNH MINH TRIẾT II
  • 39. THÁI BÌNH MINH TRIẾT III
  • 40. CẨM NANG AN VI
Vẫn theo một số anh chị nhân dịp về dự đám tang của Giáo sư Kim Định tại Carthge, họ cho biết: còn một số quyển khác mà Giáo sư Kim Định đã viết ở hải ngoại, nhưng chưa xuất bản. Những di cảo này hiện do một số môn sinh hay người ái mộ lưu giữ:

  • 41. PHONG THÁI AN VI
  • 42. TRÙNG PHÙNG ĐẠO NỘI
  • 43. TẬP TRANH NƯỚC VIỆT