Quỹ Nobel công bố tên các nhà khoc học dành giải thưởng Nobel vật lý năm nay. Đó là hai nhà khoa học Nga, Alexei Abrikasov, Vitali Ginzburg và Anthony Leggett, người Anh.

Các khoa học gia này đã được trao giải vì những cống hiến tiên phong trong lý thuyết chất siêu dẫn và siêu lỏng.

Ở nhiệt độ siêu thấp, các vật chất có thể đem lại đủ thứ bất ngờ. Một trong số đó là dây điện có thể trở nên thông suốt, nghĩa là dòng điện được tải đi mà không đánh mất bất kỳ năng lượng nào.

Một điều khác là các chất lỏng có thể trở thành lỏng tuyệt đối và do đó, nếu đun một ống nghiệm chứa chất siêu lỏng thì chúng sẽ quay tròn vĩnh viễn.

Những đặc tính của siêu dẫn và siêu lỏng từ lâu đã làm các nhà khoa học lúng túng.

Giáo sư Abrikasov, Ginzburg và Leggett được công nhận vì những nỗ lực của họ trong việc giải thích chúng, qua việc sử dụng những định luật vật lý cơ bản.

Một sự trùng hợp là công trình nghiên cứu về từ trường mạnh thông qua sử dụng chất siêu dẫn, là một yếu tố chủ yếu trong việc trao giải Nobel y học. Đó là công trình MRI chụp cắt lớp cơ thể. (BBC)