Hàn Lâm Viện Khoa Học Hoàng Gia Thụy Ðiển hôm nay loan báo hai người Mỹ là Raymond Davis và Riccardo Giacconi cùng một người Nhật tên là Masatoshi Koshiba được trao giải Nobel Vật Lý năm 2002 nhờ những phát kiến chứng minh được vì sao Mặt Trời sáng chói và làm sao phát hiện được các vì sao ở xa.

Hai ông Davis và Koshiba chứng minh sự hiện hữu của những phần tử nhỏ bé, gọi là Neutrinos, vốn được thành hình qua các vụ nổ nguyên tử khi khí hydro biến thành helium. Ðiều đó xác nhận lý thuyết cho rằng đây chính là nguồn gốc của năng lượng mặt trời.

Ông Giacconi thực hiện được một ống kính viễn vọng có thể phát hiện được những tia quang tuyến X bên ngoài quả đất, và điều này này sẽ giúp loài người khả năng thám hiểm vũ trụ xa hơn.(RFA)