Đắc Lắc -- Tin từ Việt Nam cho hay, trong những tuần qua, nắng gay gắt và không khí hầm hập khiến nhiều cánh đồng trồng rau cỏ, lúc tại hai tình Đắc Lắc và Gia Lai cháy thành màu trắng, hàng nghìn ha cà phê chỉ còn cành xơ xác. Con người và hoa màu đều đang gồng mình chịu đựng cơn khát trong nắng cháy.

Người ta cũng cho hay là các giếng nước không còn nước, dù đã được đào sâu đến 20-30 m, nhưng mỗi ngày chỉ vét được vài thùng nước đục.
Tại Đắc Lắc, có trên 62.900 nhân khẩu bị thiếu nước. Người dân trung tại 30 xã của các huyện Đăk Mil, Buôn Đôn, Ea Sup, Krông Nô, M ĐRăk, Krông Ana, Ea Kar, Krông Păk. Người dân phải tiết kiệm từng giọt nước, và việc tắm rửa cũng bị hạn chế tối đa.

Tại Gia Lai, hiện có khoảng 33.760 nhân khẩu bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, tập trung tại các huyện Chư Sê, Ayun Pa, Krông Pa, Ia Pa. 650 ha lúa, 1.170 ha cà phê, 740 ha ngô, 80 ha bông vải đã phải chịu cảnh hạn hán nhiều ngày nay.

Còn tại các tỉnh Nam Trung Bộ như tỉnh Phú Yên có 6.650 ha mía, 560 ha ngô tập trung ở các huyện Xuân Hoà, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tuy An, Tuy Hoà, Sông Cầu bị giảm năng suất. Tại Ninh Thuận có 850 ha lúa đông xuân bị thiếu nước.

Tại các tỉnh Nam Bộ, diện tích lúa đông xuân cũng bị hạn hán và nhiễm mặn, Số ruộng bị là 782 ha. Riêng Tiền Giang có 512 ha tập trung ở 2 huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây. Tỉnh Bạc Liêu có 270 ha bị hạn chủ yếu ở huyện Vĩnh Lợi và Giá Rai.

Chi cục Thuỷ lợi Đăk Lăk phân tích tình trạng thiếu nước cho rằng: Thứ nhất, do lượng mưa năm 2002 quá thấp, chỉ bằng 80% lượng mưa trung bình của nhiều năm nên nhiều hồ đập không tích đủ nước. Thứ hai, rừng bị tàn phá nhiều, không còn nguồn sinh thuỷ, không còn thảm thực bì để giữ nước nên nước ngầm bị tụt sâu. Thứ ba, năm nay cà phê được giá, người dân có điều kiện đầu tư cho cà phê, bón phân, tưới nhiều hơn nên nguồn nước vốn đã ít càng trở nên thiếu trầm trọng. Thứ tư, sự trở lại của El Nino, mưa năm ngoái đã ít, sang năm nay nhiều vùng đến đầu tháng 4 vẫn chưa có mưa.