HÀ NỘI - Các giới chức Việt Nam cho hay hôm thứ tư rằng Việt Nam sẽ khám xét tất cả các công ty xuất khẩu lao động gửi công nhân đi làm việc ở Malaysia.
Biện pháp này nhằm ngăn tránh không để cho tái diễn một cuộc ẩu đả lớn giữa các công nhân Việt Nam và Bangladesh tại một xí nghiệp may mặc hồi tháng giêng vừa qua. Một viên chức tại Cục quản lý lực lượng lao động làm việc ở nước ngoài cho biết các toán thanh sát sẽ kiểm tra các phương pháp tuyển chọn và huấn luyện của 46 công ty có giấy phép gửi người đi Malaysia. Viên chức này nói rằng làm như vậy sẽ giúp chính phủ nâng cao tiêu chuẩn tinh thần và nghề nghiệp của công nhân được gửi đi Malaysia.
Chính sách mới này, bắt đầu có hiệu lực hôm mùng một tháng này, đã được đưa ra sau vụ náo loạn tại một xí nghiệp trong bang Penang thuộc miền Bắc Malaysia hôm 29 tháng giêng vừa qua.
Theo các cơ quan truyền thông của nhà nước Malaysia thì vụ náo loạn đả diễn ra khi hơn 100 công nhân Việt Nam tấn công khoảng 40 công nhân Bangladesh tại cổng vào của một khu chung cư nơi cư ngụ của họ. Cảnh sát đã bắt giữ 178 công nhân Việt Nam gửi sang Penang bởi Suleco, một công ty xuất khẩu lao động có trụ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, 68 người trong số công nhân bị bắt đã bị trục xuất trở về Việt Nam.
Tưởng cần nhắc lại là sau một thời gian trắc nghiệm, chính phủ Malaysia đã chấp thuận hồi tháng 2 năm ngoái, cho phép 46 công ty xuất khẩu lao động của Việt Nam gửi công nhân sang Malaysia. Theo các số liệu của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội thì hiện thời có hơn 32.000 người Việt Nam đang làm việc tại Malaysia.
Viên chức Cục quản lý lực lượng lao động vừa kể nói như sau: “Malaysia là một thị trường rất tốt đối với công nhân Việt Nam. Chúng tôi dự định gửi 30.000 người sang đó trong năm nay.” Tính tới cuối năm ngoái, có khoảng 350.000 công nhân Việt Nam đi làm việc ở hải ngoại.(VOA)
Biện pháp này nhằm ngăn tránh không để cho tái diễn một cuộc ẩu đả lớn giữa các công nhân Việt Nam và Bangladesh tại một xí nghiệp may mặc hồi tháng giêng vừa qua. Một viên chức tại Cục quản lý lực lượng lao động làm việc ở nước ngoài cho biết các toán thanh sát sẽ kiểm tra các phương pháp tuyển chọn và huấn luyện của 46 công ty có giấy phép gửi người đi Malaysia. Viên chức này nói rằng làm như vậy sẽ giúp chính phủ nâng cao tiêu chuẩn tinh thần và nghề nghiệp của công nhân được gửi đi Malaysia.
Chính sách mới này, bắt đầu có hiệu lực hôm mùng một tháng này, đã được đưa ra sau vụ náo loạn tại một xí nghiệp trong bang Penang thuộc miền Bắc Malaysia hôm 29 tháng giêng vừa qua.
Theo các cơ quan truyền thông của nhà nước Malaysia thì vụ náo loạn đả diễn ra khi hơn 100 công nhân Việt Nam tấn công khoảng 40 công nhân Bangladesh tại cổng vào của một khu chung cư nơi cư ngụ của họ. Cảnh sát đã bắt giữ 178 công nhân Việt Nam gửi sang Penang bởi Suleco, một công ty xuất khẩu lao động có trụ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, 68 người trong số công nhân bị bắt đã bị trục xuất trở về Việt Nam.
Tưởng cần nhắc lại là sau một thời gian trắc nghiệm, chính phủ Malaysia đã chấp thuận hồi tháng 2 năm ngoái, cho phép 46 công ty xuất khẩu lao động của Việt Nam gửi công nhân sang Malaysia. Theo các số liệu của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội thì hiện thời có hơn 32.000 người Việt Nam đang làm việc tại Malaysia.
Viên chức Cục quản lý lực lượng lao động vừa kể nói như sau: “Malaysia là một thị trường rất tốt đối với công nhân Việt Nam. Chúng tôi dự định gửi 30.000 người sang đó trong năm nay.” Tính tới cuối năm ngoái, có khoảng 350.000 công nhân Việt Nam đi làm việc ở hải ngoại.(VOA)