Theo thông tấn xã Pháp, AFP, Việt Nam đã ký hợp đồng với đại công ty giao tế Hill and Knowlton để quảng cáo Việt Nam tại Hoa Kỳ như là một nước rất hấp dẫn cho công cuộc đầu tư.

Oâng Paul Taaffe, giám đốc chấp hành của công ty nói như sau:"Các lãnh tụ thương giới Mỹ sẽ thấy Việt Nam là một nước năng động và mở cửa để đón nhận đầu tư, với một lực lượng lao động có học vấn , và sẵn sàng tham gia vào nền kinh tế thế giới."

Công ty Hill and Knowlton cho biết sẽ làm việc với Bộ kế hoạch và đầu tư của Việt Nam để khuyến khích các công ty Mỹ đầu tư vào Việt Nam, và sẽ không can dự vào những vấn đề khác như vấn đề nhân quyền. Chính phủ Hoa Kỳ đã nhiều lần chỉ trích thành tích nhân quyền yếu kém của Việt Nam. Hai nước đã ký một hiệp định thương mại song phương vào tháng 7 năm 2000, ấn định một thời biểu cho Việt Nam nới lỏng thị trường, và để đổi lại sẽ được Hoa Kỳ giảm thuế đánh lên hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Kể từ khi hiệp định thương mại bắt đầu có hiệu lực vào tháng chạp năm 2001, số lượng mậu dịch đã tăng vọt. Số hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ được ước lượng tăng 600 tới 800 triệu đôla trong năm ngoái, lên tới 1 tỷ 800 triệu đôla, còn hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam tăng lên tới 500 triệu đôla.