Tại Việt Nam, các chuyên gia du lịch nhận định, số du khách đổ vào trong nước đã vượt quá khả năng cung ứng của các cơ sở du lịch ở Việt Nam.
Theo như ghi nhận, số du khách nước ngoài đến Việt Nam vào năm ngoái, lên tới 2 triệu 630.000 người, tức có tỷ lệ gia tăng gần 13%.
Một viên chức quản lý khách sạn, Stephen O’Grady cho hay, phòng ốc khách sạn thuộc đủ mọi giá biểu, hiện không còn đủ cung ứng cho du khách.
Ông cho rằng Việt Nam cần phải phát triển các cơ sở trên thị trường du lịch hầu đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách nước ngoài.
Ông Louk Lennaerts, một nhà thầu xây dựng khách sạn, nhận định rằng, nhờ nhu cầu gia tăng, ngành du lịch Việt Nam sẽ có cơ phát triển, và Việt Nam nên khai thác số du khách đi tắm biển, làm sao tạo sức hút cho họ quay trở lại Việt Nam.
Sở Du Lịch Nhà Nước Việt Nam nhìn nhận là cần xây dựng nhiều hơn nữa các cơ sở du lịch trong nước.
Theo lời chính phủ Việt Nam, ngành du lịch sẽ được đầu tư thêm 29 triệu đô-la vào năm nay, tức có tỷ lệ gia tăng 20% so với ngân sách 24 triệu đô-la vào năm 2002.(ABC)
Theo như ghi nhận, số du khách nước ngoài đến Việt Nam vào năm ngoái, lên tới 2 triệu 630.000 người, tức có tỷ lệ gia tăng gần 13%.
Một viên chức quản lý khách sạn, Stephen O’Grady cho hay, phòng ốc khách sạn thuộc đủ mọi giá biểu, hiện không còn đủ cung ứng cho du khách.
Ông cho rằng Việt Nam cần phải phát triển các cơ sở trên thị trường du lịch hầu đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách nước ngoài.
Ông Louk Lennaerts, một nhà thầu xây dựng khách sạn, nhận định rằng, nhờ nhu cầu gia tăng, ngành du lịch Việt Nam sẽ có cơ phát triển, và Việt Nam nên khai thác số du khách đi tắm biển, làm sao tạo sức hút cho họ quay trở lại Việt Nam.
Sở Du Lịch Nhà Nước Việt Nam nhìn nhận là cần xây dựng nhiều hơn nữa các cơ sở du lịch trong nước.
Theo lời chính phủ Việt Nam, ngành du lịch sẽ được đầu tư thêm 29 triệu đô-la vào năm nay, tức có tỷ lệ gia tăng 20% so với ngân sách 24 triệu đô-la vào năm 2002.(ABC)