Du khách nước ngoài bị thu hút vì vẻ đẹp hoang sơ của Việt Nam và vì Việt Nam không bị nạn khủng bố quốc tế cho nên đến nước này ngày càng đông, và gây áp lực lên cơ sở hạ tầng của ngành du lịch tại nước này.

Với số du khách nước ngoài tăng gần 13% trong năm ngoái, lên đến 2,63 triệu người, và các khách sạn hàng đầu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đông chật người thuê, các chuyên gia du lịch tin rằng Việt Nam không phát triển đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Ông Stephen O’Grady, quản trị khách sạn Caravelle tại thành phố Hồ Chí Minh nói rằng Việt Nam vào lúc này không có đủ chỗ trú ngụ cho khách du lịch, không những đối với loại khách sạn 5 sao mà ngay cả những tiện nghi cho tất cả mọi loại khách cũng vậy. Ông nói thêm: “Việtnam cần phát triển thị trường để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch thuộc đủ mọi từng lớp. Nếu quý vị nhìn đến Thái Lan quý vị sẽ thấy Thái Lan vẫn còn xây thêm khách sạn 5 sao lẫn những khách sạn nhỏ hơn và rẻ tiền hơn.”

Để đáp ứng nhu cầu này, chính phủ Việt Nam trong tháng này loan báo sẽ đầu tư 29 triệu đôla vào ngành du lịch trong năm nay, tức là tăng 29% so với số 24 triệu đôla chi tiêu trong năm 2002. Một phát ngôn viên của Tổng Cục Du lịch Việt Nam nói rằng họ biết là cần phải phát triển thêm các tiện nghi cho du khách và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.

Ngành du lịch của Việt Nam khởi phát từ năm 1986 khi đảng cộng sản cầm quyền bắt đầu thực hiện một quá trình chuyển đổi lâu dài và khó khăn sang một nền kinh tế thị trường. Tuy vậy, hơn 16 năm sau, Việt Nam vẫn còn là một nước yếu kém về mặt du lịch so với các nước khác tại Đông Nam Á như Indonesia, và nhất là Thái Lan là nước trù liệu sẽ có hơn 10 triệu du khách trong năm nay.(VOA)