Báo Tuổi Trẻ cho biết một loạt những rung động địa chất vừa liên tiếp xảy ra tại một địa điểm chỉ cách Hà Nội vài kilômét vào sáng ngày 28/12. Gần 1.000 học sinh của 27 lớp học, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây đã được Ban giám hiệu nhà trường cho sơ tán khẩn cấp trong giờ học.
Đợt rung động đầu tiên xuất hiện vào khoảng 8h45' ngày 28/12, khi các lớp học đang sắp kết thúc tiết thứ hai của buổi sáng, sau đó mạnh dần lên và mạnh nhất vào lúc 10h rồi kết thúc. Mỗi đợt rung kéo dài chừng 30-45 giây, mỗi đợt cách nhau 10-15 phút.
Ban giám hiệu trường Nguyễn Huệ đã phải cho toàn bộ học sinh trong trường nghỉ học để đảm bảo an toàn. Thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng phục trách cở sở vật chất của trường cho biết, nơi được xác định rung động mạnh nhất là tầng hai và tầng ba của khu phòng học ba tầng.
Tại phòng học của lớp 12 chuyên Pháp nằm trên tầng ba, những chiếc quạt trần và bàn ghế đã rung lên bần bật khiến giáo viên đứng lớp phải ngừng giảng bài và lập tức báo với Ban giám hiệu. Khe hở giữa hai đơn nguyên của khu nhà ba tầng đã nứt toác có chỗ tới 6-7cm. Một số nhà dân khu vực gần trường cũng thấy có những chấn động tương tự.
Cũng theo ông Sơn, hiện tượng rung động trên đã xuất hiện từ 3-4 ngày trước nhưng với cường độ nhẹ. Đến sáng 28/12, những đợt rung động bỗng trở nên dữ dội bất thường.
Ngay trong ngày 28/12, Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Huệ đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tây, Sở GD-ĐT tỉnh và mời các cán bộ Phòng Thẩm định kỹ thuật của Sở Xây dựng Hà Tây tới kiểm tra hiện trường, phân tích nguyên nhân.
Qua kiểm tra, Sở Xây dựng Hà Tây đã xác nhận, khu nhà ba tầng xây theo kiểu kết cấu tường chịu lực, sàn các tầng gác panel đúc sẵn, có dấu hiệu lún lệch về phía sau nhà, khe lún các dầm gối tường đều bị rạn nứt. Sở Xây dựng yêu cầu nhà trường cho ngừng các hoạt động giảng dạy, học tập tại khu phòng học tầng. Sở cũng cho biết sẽ báo cáo sự việc lên Bộ Xây dựng để mời các chuyên gia cùng phương tiện kỹ thuật xác định chính xác nguyên nhân, tìm cách khắc phục.
Không phải động đất
Chiều qua (29/12), PGS Nguyễn Ngọc Thủy, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu đã có mặt tại phòng làm việc để kiểm tra kết quả đo đạc của các thiết bị chuyên ngành, ông cho biết: ''Thiết bị của chúng tôi đã không ghi nhận được một cơn địa chấn nào đáng kể trong suốt hai ngày qua. Bước đầu chúng tôi phán đoán những rung động vừa rồi không phải là động đất mà chúng được tạo ra do biến động của tầng địa chất. Lớp đất đá bên dưới bị trôi dạt, sụt dần từng đợt khiến công trình xây dựng ''sụt'' theo, càng cao tầng càng lắc mạnh. Do vậy, khả năng tác động của hiện tượng này chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp không đầy 1km, còn động đất ít nhất cũng phải ảnh hưởng trong vòng vài ba cây số''.
Sáng nay, nhóm các nhà nghiên cứu của Viện Vật lý địa cầu sẽ xuống hiện trường tiếp tục kiểm tra, đo đạc thêm để tìm hiểu rõ nguyên nhân hiện tượng trên.
Đợt rung động đầu tiên xuất hiện vào khoảng 8h45' ngày 28/12, khi các lớp học đang sắp kết thúc tiết thứ hai của buổi sáng, sau đó mạnh dần lên và mạnh nhất vào lúc 10h rồi kết thúc. Mỗi đợt rung kéo dài chừng 30-45 giây, mỗi đợt cách nhau 10-15 phút.
Ban giám hiệu trường Nguyễn Huệ đã phải cho toàn bộ học sinh trong trường nghỉ học để đảm bảo an toàn. Thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng phục trách cở sở vật chất của trường cho biết, nơi được xác định rung động mạnh nhất là tầng hai và tầng ba của khu phòng học ba tầng.
Tại phòng học của lớp 12 chuyên Pháp nằm trên tầng ba, những chiếc quạt trần và bàn ghế đã rung lên bần bật khiến giáo viên đứng lớp phải ngừng giảng bài và lập tức báo với Ban giám hiệu. Khe hở giữa hai đơn nguyên của khu nhà ba tầng đã nứt toác có chỗ tới 6-7cm. Một số nhà dân khu vực gần trường cũng thấy có những chấn động tương tự.
Cũng theo ông Sơn, hiện tượng rung động trên đã xuất hiện từ 3-4 ngày trước nhưng với cường độ nhẹ. Đến sáng 28/12, những đợt rung động bỗng trở nên dữ dội bất thường.
Ngay trong ngày 28/12, Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Huệ đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tây, Sở GD-ĐT tỉnh và mời các cán bộ Phòng Thẩm định kỹ thuật của Sở Xây dựng Hà Tây tới kiểm tra hiện trường, phân tích nguyên nhân.
Qua kiểm tra, Sở Xây dựng Hà Tây đã xác nhận, khu nhà ba tầng xây theo kiểu kết cấu tường chịu lực, sàn các tầng gác panel đúc sẵn, có dấu hiệu lún lệch về phía sau nhà, khe lún các dầm gối tường đều bị rạn nứt. Sở Xây dựng yêu cầu nhà trường cho ngừng các hoạt động giảng dạy, học tập tại khu phòng học tầng. Sở cũng cho biết sẽ báo cáo sự việc lên Bộ Xây dựng để mời các chuyên gia cùng phương tiện kỹ thuật xác định chính xác nguyên nhân, tìm cách khắc phục.
Không phải động đất
Chiều qua (29/12), PGS Nguyễn Ngọc Thủy, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu đã có mặt tại phòng làm việc để kiểm tra kết quả đo đạc của các thiết bị chuyên ngành, ông cho biết: ''Thiết bị của chúng tôi đã không ghi nhận được một cơn địa chấn nào đáng kể trong suốt hai ngày qua. Bước đầu chúng tôi phán đoán những rung động vừa rồi không phải là động đất mà chúng được tạo ra do biến động của tầng địa chất. Lớp đất đá bên dưới bị trôi dạt, sụt dần từng đợt khiến công trình xây dựng ''sụt'' theo, càng cao tầng càng lắc mạnh. Do vậy, khả năng tác động của hiện tượng này chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp không đầy 1km, còn động đất ít nhất cũng phải ảnh hưởng trong vòng vài ba cây số''.
Sáng nay, nhóm các nhà nghiên cứu của Viện Vật lý địa cầu sẽ xuống hiện trường tiếp tục kiểm tra, đo đạc thêm để tìm hiểu rõ nguyên nhân hiện tượng trên.