Theo tin của TTXVN, chiều qua, 23/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và Nhà thầu KNOC (đại diện cho tổ hợp các công ty của Hàn Quốc gồm: KNOC, LG, Hyundai, DaeWoo, SamhWan, DaeSung, Ssangyong và Samsung) đã ký các thỏa thuận khung các điều khoản về mua bán khí, và thỏa thuận bổ sung hợp đồng Phân chia sản phẩm tại lô 11.2 thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn.

Theo thỏa thuận này, KNOC sẽ đầu tư hệ thống thiết bị khai thác trị giá 300 triệu USD để cung cấp 130 triệu feet/ khối khí/ngày, trong thời gian 23 năm, bắt đầu từ năm 2005; còn PetroViệtnam sẽ mua lại lượng khí này để cung cấp cho các nhà máy điện của Việt Nam.

Lô 11.2 thuộc bể Nam Côn Sơn có trữ lượng dự tính 24 tỷ m3 khí thiên nhiên có thể khai thác cung cấp 1,2 triệu đến 1,4 triệu m3 khí/ngày.

Tại lô 11.2 thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn, KNOC họat động tìm kiếm, thăm dò từ năm 1992, đã phát hiện mỏ Rồng Đôi, Rồng Đôi Tây với trữ lượng dầu nhẹ và khí tương đối lớn đủ điều kiện khai thác thương mại. Theo KNOC sẽ có 2 giàn khai thác trên biển có trọng lượng 13.700 tấn cùng hệ thống thiết bị khai thác được lắp đặt. Khí thiên nhiên khai thác được sẽ được vận chuyển qua đường ống đến Nhà máy khí Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, dầu nhẹ đồng hành sẽ được xử lý tại giàn khai thác và trữ bằng kho chứa nổi, sau đó vận chuyển vào bờ bằng tàu chuyên dụng.

KNOC là nhà thầu tham gia họat động tìm kiếm thăm dò dầu khí tại Việt Nam đã thu được nhiều thành công với các cổ phần tham gia các lô khác như lô 16.2; 15.1 (phát hiện ra mỏ dầu trữ lượng lớn Sư Tử Đen đang được phát triển để đưa vào khai thác vào cuối năm 2003.