HÀ NỘI - Chính phủ Việt Nam hôm nay cho biết, cần đầu tư khoảng 19 tỷ rưỡi đôla vào khu vực dầu khí từ nay cho đến năm 2010.

Trong một văn kiện công bố tại hội thảo và triễn lãm về dầu khí tổ chức ở Singapore, ông Phạm Quang Dự, chủ tịch tổ hợp PetroVietnam, cho biết hơn phân nửa ngân khoản đó giành cho việc phát triển diện địa và dò tìm. Phần còn lại được giành cho khai thác, vận chuyển, chế biến, phân phối, tiếp thị và bán dầu khí.

PetroVietnam còn cho biết là đã ký kết 46 hợp đồng, trong số đó có 26 hợp đồng đã được khai triển, nhưng không nói rõ là trong toàn bộ kinh phí dự trù là gần 20 tỷ đôla đã có bao nhiêu tiền thực sự được giải ngân.

Trong số các công ty đã ký hợp đồng về dầu khí với Việt Nam có Shell, TotalFina, ExxonMobile, BP, Unocal, Mitsubishi, Petronas và Gazprom (rfa)