Theo tin từ TTXVN, PetroVietnam đã hoàn trả khoản tiền khoảng 230 triệu USD cho tập đoàn Zarubezneft sau khi tập đoàn này rút khỏi liên doanh xây dựng nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất.
Phía Zarubezneft cho biết, họ sẽ dành một phần khoản tiền này để tái đầu tư vào những dự án dầu khí khác, đặc biệt tập trung tại các mỏ Bạch Hổ và Thanh Long ở ngoài khơi duyên hải Việt Nam.
Zarubezneft chính thức rút khỏi liên doanh nhà máy lọc dầu Dung Quất hồi tháng 11 năm ngoái vì thiếu kinh nghiệm trong việc xây dựng nhà máy lọc dầu. Ngoài ra, hai bên không thống nhất được với nhau khi cần có các quyết định quan trọng do vốn góp bằng nhau. Chính điều này đã làm giảm tiến độ xây dựng của nhà máy một cách đáng kể.
Sau khi phía Nga rút khỏi liên doanh, phía Việt Nam quyết định tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy này. Theo hợp đồng liên doanh, dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất có tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD, công suất 6,5 triệu tấn/năm, được khởi công xây dựng từ đầu năm 1998.
Phía Zarubezneft cho biết, họ sẽ dành một phần khoản tiền này để tái đầu tư vào những dự án dầu khí khác, đặc biệt tập trung tại các mỏ Bạch Hổ và Thanh Long ở ngoài khơi duyên hải Việt Nam.
Zarubezneft chính thức rút khỏi liên doanh nhà máy lọc dầu Dung Quất hồi tháng 11 năm ngoái vì thiếu kinh nghiệm trong việc xây dựng nhà máy lọc dầu. Ngoài ra, hai bên không thống nhất được với nhau khi cần có các quyết định quan trọng do vốn góp bằng nhau. Chính điều này đã làm giảm tiến độ xây dựng của nhà máy một cách đáng kể.
Sau khi phía Nga rút khỏi liên doanh, phía Việt Nam quyết định tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy này. Theo hợp đồng liên doanh, dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất có tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD, công suất 6,5 triệu tấn/năm, được khởi công xây dựng từ đầu năm 1998.