Trong hai ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2006, 122 ứng sinh thuộc giáo phận Hà Nội đã quy tụ về ngôi nhà Chủng viện để tĩnh tâm

ác em phần lớn là sinh viên đang học tại các trường đại học và theo các lớp tìm hiểu ơn gọi tại các hạt Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam và Nam định. Trong hai ngày tĩnh tâm, các em dành thời gian cầu nguyện, gặp gỡ Chúa, tìm hiểu lại ơn gọi của mình để có thêm nghị lực tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi đời sống tận hiến. Các em đã được Đức Tổng Giám Mục huấn dụ về “Tìm hiểu cốt lõi đời tu” để tìm lại ý nghĩa đích thực của đời tận hiến và đích điểm là kết hợp mật thiết với Chúa. Đó là hướng đi trên đường tìm hiểu ơn gọi của người ứng sinh, rèn luyện bản thân, sẵn sàng trở nên khí cụ trong bàn tay nhân lành của Chúa.

Dịp tĩnh tâm cũng là dịp để các em gặp gỡ bề trên, gặp gỡ nhau, chia sẻ những kinh nghiệm bản thân và nói lên những băn khoăn thắc mắc của mình. Thời giờ tuy ngắn ngủi, nhưng đã làm nóng lên trong tâm hồn các em bầu nhiệt huyết mong muốn làm sao tu thân, học hành rèn luyện bản thân cả đạo đức lẫn tri thức hầu săn sàng để phục vụ Chúa và tha nhân.