ĐỨC HỒNG Y CRESCENZIO SEPE VIẾNG THĂM GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ
HƯNG HÓA (Ngày 29/11/2005) -- Trong thời gian hai ngày viếng thăm mục vụ tại Giáo tỉnh Hà Nội, Đức Hồng Y Sepe, Tổng trưởng Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc, đã đi thăm giáo phận Hưng Hoá vào buổi chiều ngày 29.11.2005. Đức giám mục, các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, và khoảng 1500 đại diện giáo dân từ khắp nơi trong 10 tỉnh tây bắc Việt Nam đã có mặt tại nhà thờ chính toà lúc 14g00 để dâng Thánh Lễ Tạ Ơn cùng với 5 tân linh mục giáo phận Hưng Hoá mới được ĐHY Sepe phong chức buổi sáng tại Hà Nội.
Khoảng 17g00, ĐHY Sepe đã được đón tiếp tại nhà thờ chính toà trong niềm vui khôn tả của mọi người. Cùng đến thăm giáo phận Hưng Hoá với Đức Hồng Y có Đức Ông Chánh Văn phòng Barnabê Nguyễn Văn Phương, Cha Quản lý Collegio Urbano Giuseppe Noto, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Giám mục Phát Diệm Giuse Nguyễn Văn Yến, quý Cha trong Ban Giám đốc và quý Cha giáo đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Cha Phó Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu thế Việt Nam và quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.
Tại nhà thờ chính toà, sau khi Đức giám mục Antôn Vũ Huy Chương đọc diễn văn chào mừng và trình bày sơ lược tình hình giáo phận Hưng Hoá, Đức Hồng Y đã ngỏ lời khuyến khích mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận thực hiện công cuộc rao giảng Tin Mừng bằng chứng tá đời sống. Đức Hồng Y rất vui khi nghe giới trẻ công giáo dân tộc H’Mong hát bài “Đêm Đông” của nhạc sĩ Hải Linh bằng tiếng H’Mong, mà ngài cho biết từ lâu ngài rất thích bài hát này.
Sau đây là bài diễn văn chào mừng Đức Hồng Y Sepe của Đức Cha Vũ Huy Chương:
- Kính thưa Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phúc Âm hoá các Dân tộc,
- Kính thưa Đức Tổng Gíam Mục Hà Nội,
- Kính thưa quý Đức Cha, Đức Ông, và quý Cha khách,
Thật là một vinh dự lớn lao cho giáo phận Hưng Hoá chúng con hôm nay được đón tiếp Đức Hồng Y Tổng trưởng và Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương đến thăm.
Sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Hà Nội, quý Đức Cha và quý Cha khách trong buổi đón tiếp này làm cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng con rất vui mừng phấn khởi.
Giáo phận Hưng Hoá là một giáo phận thuộc miền Tây Bắc Việt Nam, phía Bắc giáp Trung Hoa và phía Tây giáp Lào, được thành lập năm 1985, cách đây 110 năm, khi đó toà giám mục được đặt tại tỉnh Hưng Hoá, cách Hà Nội 70 km, nay là một thị trấn thuộc tỉnh Phú Thọ, nhưng từ năm 1950, vì chiến tranh tàn phá, toà giám mục Hưng Hoá được di dời về Sơn Tây, cách Hà Nội 45 km.
Giáo phận Hưng Hoá hiện nay nằm trong địa bàn 10 tỉnh tây bắc, một giáo phận lớn nhất Việt Nam về mặt diện tích, khoảng 54.500 km2, với số giáo dân khoàng 200.000, sống trong 87 giáo xứ và hơn 400 giáo họ, chiếm 3,2% dân số; giáo phận Hưng Hoá hiện có 35 linh mục, trong đó 5 linh mục mới được Đức Hồng Y Tổng trưởng phong chức sáng nay tại Hà Nội, 11 phó tế đang theo học Khoá bổ túc tại Đại Chủng Viện Nha Trang và sẽ được thụ phong linh mục vào giữa tháng 02 năm 2006; ngoài ra giáo phận hiện có 27 chủng sinh đang theo học tại Đại Chủng Viện Hà Nội, 150 nữ tu Dòng Mến Thánh giá, dòng tu duy nhất có mặt tại giáo phận.
Từ năm 1995, nhân kỷ niệm 100 thành lập giáo phận, nhà thờ này được chọn làm Nhà thờ Chính toà sau 41 năm không sử dụng (kể từ sau biến cố năm 1954), và mới được đại tu trong năm vừa qua. Hiện nay, trong giáo phận có trên 200 nhà thờ cần tu sửa hoặc xây dựng; cơ sở toà giám mục hiện không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và cũng cần được xây dưng thêm; tu viện Mến Thánh giá hiện ở một nơi quá chật trội và sắp được xây mới tại thửa đất cạnh nhà thờ chính toà này.
Tuy nhiên, mối quan tâm hàng đầu của giáo phận là việc đào tạo nhân sự, đào tạo khởi đầu và đào tạo thường xuyên cho linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, ban hành giáo, và cho các giới giáo dân, nhất là giới trẻ. nhằm xây dựng những cộng đoàn sống đức tin, phượng tư, và bác ái, tất cả đều hướng về mục tiêu Phúc âm hoá cho người đã biết Chúa và chưa biết Chúa, cũng như tái Phúc âm hoá cho người đã biết Chúa nhưng không sống đạo nhiều năm do hoàn cảnh lịch sử. Trong việc Phúc âm hoá, điều trăn trở nhất là việc góp phần phát triển đời sống của nhân dân trong 10 tỉnh, trong đó có 8 tỉnh miền núi, với trên 20 dân tộc ít người, trong đó có khoảng 10.000 người H’Mong công giáo.
Trên đây là một vài nét về giáo phận Hưng Hoá mà chúng con xin chia sẻ vói Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phúc âm hoá các dân tộc.
Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Hồng Y và phái đoàn Toà Thánh đã dành thời giờ quý báu đến thăm giáo phận chúng con. Nhân dịp này, chúng con cũng xin cám ơn Bộ Phúc Âm hoá Các Dân tộc luôn quan tâm giúp đỡ các giáo phận tại Viêt Nam, trong đó có giáo phận Hưng Hoá, một giáo phận đã phải trải qua 11 năm trống toà, từ 1992 đến 2003.
Các giám mục VN nói chung, các giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội nói riêng, luôn quan tâm ưu ái tới giáophận Hưng Hoá, cụ thể qua sự hiện diện đầy khích lệ của các ngài hôm nay. Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Tổng Giám mục Hà Nội, quý Đức Cha, và quý Cha khách.
Để tỏ lòng biết ơn chân thành quý mến và lòng trung thành của mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Hưng Hoá đối với Đức Thánh Cha mà chúng con nhìn thấy Đức Hồng Y như hiện thân của ngài giữa chúng con, chúng con xin dâng lên Đức Hồng Y Tổng trưởng, quý Đức Cha, và Đức Ông những bó hoa tươi thắm.”
Sau phần đón tiếp tại nhà thờ chính toà, Đức Hồng Y đã đến toà giám mục dùng cơm chiều, sau đó chụp hình với giới trẻ công giáo dân tộc Thái, rồi đi bộ sang thăm tu viện Mến Thánh giá bên cạnh toà giám mục theo lời mời đột xuất của các nữ tu, và đã lên xe hồi 20g30 trong tâm tình lưu luyến để về tới Hà Nội lúc 22g00 tối cùng ngày.
HƯNG HÓA (Ngày 29/11/2005) -- Trong thời gian hai ngày viếng thăm mục vụ tại Giáo tỉnh Hà Nội, Đức Hồng Y Sepe, Tổng trưởng Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc, đã đi thăm giáo phận Hưng Hoá vào buổi chiều ngày 29.11.2005. Đức giám mục, các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, và khoảng 1500 đại diện giáo dân từ khắp nơi trong 10 tỉnh tây bắc Việt Nam đã có mặt tại nhà thờ chính toà lúc 14g00 để dâng Thánh Lễ Tạ Ơn cùng với 5 tân linh mục giáo phận Hưng Hoá mới được ĐHY Sepe phong chức buổi sáng tại Hà Nội.
Khoảng 17g00, ĐHY Sepe đã được đón tiếp tại nhà thờ chính toà trong niềm vui khôn tả của mọi người. Cùng đến thăm giáo phận Hưng Hoá với Đức Hồng Y có Đức Ông Chánh Văn phòng Barnabê Nguyễn Văn Phương, Cha Quản lý Collegio Urbano Giuseppe Noto, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Giám mục Phát Diệm Giuse Nguyễn Văn Yến, quý Cha trong Ban Giám đốc và quý Cha giáo đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Cha Phó Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu thế Việt Nam và quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.Tại nhà thờ chính toà, sau khi Đức giám mục Antôn Vũ Huy Chương đọc diễn văn chào mừng và trình bày sơ lược tình hình giáo phận Hưng Hoá, Đức Hồng Y đã ngỏ lời khuyến khích mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận thực hiện công cuộc rao giảng Tin Mừng bằng chứng tá đời sống. Đức Hồng Y rất vui khi nghe giới trẻ công giáo dân tộc H’Mong hát bài “Đêm Đông” của nhạc sĩ Hải Linh bằng tiếng H’Mong, mà ngài cho biết từ lâu ngài rất thích bài hát này.
Sau đây là bài diễn văn chào mừng Đức Hồng Y Sepe của Đức Cha Vũ Huy Chương:
- Kính thưa Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phúc Âm hoá các Dân tộc,
- Kính thưa Đức Tổng Gíam Mục Hà Nội,
- Kính thưa quý Đức Cha, Đức Ông, và quý Cha khách,
Thật là một vinh dự lớn lao cho giáo phận Hưng Hoá chúng con hôm nay được đón tiếp Đức Hồng Y Tổng trưởng và Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương đến thăm.
Sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Hà Nội, quý Đức Cha và quý Cha khách trong buổi đón tiếp này làm cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng con rất vui mừng phấn khởi.
Giáo phận Hưng Hoá là một giáo phận thuộc miền Tây Bắc Việt Nam, phía Bắc giáp Trung Hoa và phía Tây giáp Lào, được thành lập năm 1985, cách đây 110 năm, khi đó toà giám mục được đặt tại tỉnh Hưng Hoá, cách Hà Nội 70 km, nay là một thị trấn thuộc tỉnh Phú Thọ, nhưng từ năm 1950, vì chiến tranh tàn phá, toà giám mục Hưng Hoá được di dời về Sơn Tây, cách Hà Nội 45 km.
Giáo phận Hưng Hoá hiện nay nằm trong địa bàn 10 tỉnh tây bắc, một giáo phận lớn nhất Việt Nam về mặt diện tích, khoảng 54.500 km2, với số giáo dân khoàng 200.000, sống trong 87 giáo xứ và hơn 400 giáo họ, chiếm 3,2% dân số; giáo phận Hưng Hoá hiện có 35 linh mục, trong đó 5 linh mục mới được Đức Hồng Y Tổng trưởng phong chức sáng nay tại Hà Nội, 11 phó tế đang theo học Khoá bổ túc tại Đại Chủng Viện Nha Trang và sẽ được thụ phong linh mục vào giữa tháng 02 năm 2006; ngoài ra giáo phận hiện có 27 chủng sinh đang theo học tại Đại Chủng Viện Hà Nội, 150 nữ tu Dòng Mến Thánh giá, dòng tu duy nhất có mặt tại giáo phận.Từ năm 1995, nhân kỷ niệm 100 thành lập giáo phận, nhà thờ này được chọn làm Nhà thờ Chính toà sau 41 năm không sử dụng (kể từ sau biến cố năm 1954), và mới được đại tu trong năm vừa qua. Hiện nay, trong giáo phận có trên 200 nhà thờ cần tu sửa hoặc xây dựng; cơ sở toà giám mục hiện không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và cũng cần được xây dưng thêm; tu viện Mến Thánh giá hiện ở một nơi quá chật trội và sắp được xây mới tại thửa đất cạnh nhà thờ chính toà này.
Tuy nhiên, mối quan tâm hàng đầu của giáo phận là việc đào tạo nhân sự, đào tạo khởi đầu và đào tạo thường xuyên cho linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, ban hành giáo, và cho các giới giáo dân, nhất là giới trẻ. nhằm xây dựng những cộng đoàn sống đức tin, phượng tư, và bác ái, tất cả đều hướng về mục tiêu Phúc âm hoá cho người đã biết Chúa và chưa biết Chúa, cũng như tái Phúc âm hoá cho người đã biết Chúa nhưng không sống đạo nhiều năm do hoàn cảnh lịch sử. Trong việc Phúc âm hoá, điều trăn trở nhất là việc góp phần phát triển đời sống của nhân dân trong 10 tỉnh, trong đó có 8 tỉnh miền núi, với trên 20 dân tộc ít người, trong đó có khoảng 10.000 người H’Mong công giáo.
Trên đây là một vài nét về giáo phận Hưng Hoá mà chúng con xin chia sẻ vói Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phúc âm hoá các dân tộc.
Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Hồng Y và phái đoàn Toà Thánh đã dành thời giờ quý báu đến thăm giáo phận chúng con. Nhân dịp này, chúng con cũng xin cám ơn Bộ Phúc Âm hoá Các Dân tộc luôn quan tâm giúp đỡ các giáo phận tại Viêt Nam, trong đó có giáo phận Hưng Hoá, một giáo phận đã phải trải qua 11 năm trống toà, từ 1992 đến 2003.
Các giám mục VN nói chung, các giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội nói riêng, luôn quan tâm ưu ái tới giáophận Hưng Hoá, cụ thể qua sự hiện diện đầy khích lệ của các ngài hôm nay. Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Tổng Giám mục Hà Nội, quý Đức Cha, và quý Cha khách.
Để tỏ lòng biết ơn chân thành quý mến và lòng trung thành của mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Hưng Hoá đối với Đức Thánh Cha mà chúng con nhìn thấy Đức Hồng Y như hiện thân của ngài giữa chúng con, chúng con xin dâng lên Đức Hồng Y Tổng trưởng, quý Đức Cha, và Đức Ông những bó hoa tươi thắm.”
Sau phần đón tiếp tại nhà thờ chính toà, Đức Hồng Y đã đến toà giám mục dùng cơm chiều, sau đó chụp hình với giới trẻ công giáo dân tộc Thái, rồi đi bộ sang thăm tu viện Mến Thánh giá bên cạnh toà giám mục theo lời mời đột xuất của các nữ tu, và đã lên xe hồi 20g30 trong tâm tình lưu luyến để về tới Hà Nội lúc 22g00 tối cùng ngày.