LOS ANGELES - Chuyến công du mục vụ sang Hoa Kỳ và Canada lần này của ĐHY Phạm Minh Mẫn, TGM Saigòn, mang nhiều ý nghĩa quan trọng, không những chỉ mang tính cách khảo sát mục vụ mà còn mang tính cách ngoại giao mà mở đường cho những sự kết hơp dài hạn cách riêng giữa TGP Saigòn và trên bình diện chung giữa Giáo Hội Việt Nam với Giáo Hội Hoa Kỳ và Canada và với thế giới bên ngoài.
 |
| ĐHY Mẫn với Nhóm vận đông Qũi Hưu Dưỡng Linh Mục |
ĐHY Phạm Minh Mẫn bắt đầu cuộc công du cách đây gần một tháng, bước đầu tiên là ngày 25.6.2005 với cuộc viếng thăm Thái Lan. Ngài đã lưu lại Thái Lan để trao đỗi mục vụ và học hỏi kinh nghiệm với một quốc gia mà đại đa số là Phật giáo, cũng là quốc gia đã đón tiếp rất nhiều người Việt Nam tạm cư trong suốt 30 năm qua. Thái Lan cũng là quốc gia đã cho những giáo hữu Công Giáo Việt Nam trong thời bách hại đạo vào thế kỷ thứ 19 được tạm cư và hiện nay hãy còn một “làng Công Giáo Việt Nam” gần cung điện của Vua Thái Lan, với nhà thờ, với chữ Nho khắc trên cột nhà thờ, nhà táng và các sinh hoạt đạo đức cuả người Thái gốc Việt Nam, tuy dù họ không còn nói được tiếng Việt nữa, hoặc họa may là nói tiêng Việt của thế kỷ 19...
 |
| ĐHY Mẫn với linh mục và tu sĩ tại Orange |
Tiếp đến Ngài bay sang Portland để cùng với Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á và với LM Phạm văn Ninh, chánh xứ Đức Mẹ La Vang mừng kỉ niệm 30 năn người Việt di cư tới đây và kỉ niệm 25 năm thành lập Trung Tâm Đông Nam Á đầu tiên được dựng lên tại Hoa Kỳ. Cuộc hành hương kính Đức Mẹ Núi Đức Mẹ Sầu Bi qui tụ gần 7,000 người Miền Tây Bắc Hoa Kỳ đã nói lên sự lớn mạnh và đức tin kiên cường của người Công Giáo Việt nam trên vùng đất Hoa Hồng và mưa phùn bay bay trên 200 ngày quanh năm.
Rời Portland, ĐHY Saigòn trẩy đi Canada, thăm một số Cộng Đoàn Công Giáo trong 10 ngày, gặp gỡ các vị lãnh đạo Giáo Hội và cám ơn dân nước Canada đã rộng lượng mở lòng đón tiếp người Việt tị nạn trong suốt thời gian qua.
Thế rồi ngày 15.7 lại trở lại Hoa Kỳ, đến cùng vịnh San Francisco, San José và Sacramento, đâu đâu cũng được các giáo dân Việt Nam nồng hậu tiếp đón. Đức Hồng Y tận tình chia sẻ những kinh nghiệm sống đạo của người Việt tại quê hương và khuyến khích giáo dân Việt Nam hải ngoại tích cực đóng góp vào giáo hội địa phương để làm chứng tá Tin Mừng và làm muối men giữa đời xứng đáng với kỳ vọng mà các Giám Mục Hoa Kỳ đã tán dương sức sống mãnh liệt và chứng tá đức tin trung kiên của người Việt tại đất nước này. Tại San José, giáo dân đã tích cực đóng góp cho Qũi Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng mà Đức Hồng Y đã chủ xướng.
Rời San José vào ngày 20.7, Đức Hồng Y tới Miền Nam California, nơi tập trung nhiều người Việt Nam nhất ngoài Việt Nam. Ngay ngày đầu tiên, LM Đinh Ngọc Quế và Nhóm các anh chị em cổ động viên cho Qũi Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam đã gặp Đức Hồng Y và dùng cơm tối với ngài và trình bày cho Ngài biết về những hoạt động gây qũi trong những ngày sắp tới.
 |
| LM Nghị phỏng vấn ĐHY Mẫn trên truyền hình |
Vào sáng thứ Năm 21.7, Đức Hồng Y một lần nữa gặp gỡ với LM Trần Công Nghị, giám đốc Mạng Lưới VietCatholic và là Trưởng Ủy Ban “Yểm Trợ Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tu nghiệp tại Hoa Kỳ” mới được Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam thành lập một tháng trước đây, đáp ứng lời yêu cầu của Đức TGM Ngô Quang Kiệt và 10 giáo phận tại Bắc Việt, xin Liên Đoàn hỗ trợ. ĐHY Phạm Minh Mẫn đã cùng LM Nghị chia sẻ một số những kinh nghiệm trong chuyến đi này tại 15 Cộng Đồng Việt Nam mà Đức Hồng Y đã tới thăm, đồng thời Đức Hồng Y cũng cho biết về mục đích chính thức của chuyến thăm viếng mục vụ như sau:
Thăm hỏi và cám ơn các Hội Đồng Giám Mục, các Giám Mục địa phương vì trong suốt 30 năm qua đã lo lắng và cung ứng mục vụ, tinh thần, và vật chất cho người tị nạn Việt Nam, đặc biệt cho thành lập các Cộng đồng Công Giáo Việt Nam trong các giáo phận. Thành quả là ngày nay các Cộng Đoàn Việt Nam đã được xây dựng trên nền tảng đức tin vững vàng, duy trì truyền thống văn hóa, phát huy và chia sẻ cái hay cái đẹp với giáo hội và xã hội địa phương. |
| Nhân viên VietCatholic đưa đón ĐHY Mẫn |
- Thứ đến là cùng với Các Cộng Đồng CGVN tạ ơn vì những ơn lành đã bao bọc họ trong suốt bao năm qua, hơn thế còn cho họ trở thành những Chứng Nhân Tin Mừng đích thực với xã hội và quê hương mới. Họ là những sứ giả Việt Nam hào hùng làm vẻ vang dân tộc. Tuy nhiên Ngài cũng khích lệ đẹ tiếp nối di truyền cho con cháu về di sản tinh thần này. Ngài nói: “Người Việt Nam tị nạn hôm nay không còn là những kẻ lưu vong ngược xuôi nữa mà là những người đi gieo hạt giống đức tin cho Giáo Hội. Tôi cầu mong cho con cháu họ tiếp tục giữ được bản sắc chính truyền Việt Nam... Vì theo nhận xét và tiên đoán của một số nhà xã hội học, sự phát triển của những người di dân sang Mỹ, sẽ tuần tự chia ra làm ba thế hệ: Thế hệ thứ Nhất: họ là những người Việt Nam thuần túy. Thế hệ thứ Hai: sẽ là những người Vietnamese-American. Sang đến thế hệ thứ Ba, đa số sẽ trở thành American-Vietnamese. Cũng theo những vị trí thức kia, thì trong thế hệ thứ nhất, nhà thờ còn có đông người đi dự lễ. Qua đến thế hệ thứ hai, số người đi lễ bắt đầu thưa dần. Tới thế hệ thứ Ba thì tình hình thay đổi rất nhiều: họ có thể bán cả nhà thờ đi nữa! Do đó, tôi sẽ cầu xin Chúa cho tất cả mọi người có lòng quan tâm đến gia đình mình nhiều hơn, tôn trọng nền nếp và truyền thống dân tộc, nhất là truyền thống tôn giáo. Từ đó sẽ lưu truyền được những thế hệ tiếp nối vẫn là con cái trung thành của Chúa”.
- Lý do sau cùng là ĐHY Saigòn muốn chuẩn bị cho một số công tác mục vụ như đào tạo linh mục tu sĩ, nữ tu, đặc biệt là quan tâm tới những dự án về đào tạo nhân sự, xây dựng nền móng cho cơ sở cần thiết Đại Chủng Viện, Nhà Truyền Thống Đức Tin và Văn Hóa, Học Viện huần luyện giáo dân và Thư Viện. Thêm vào đó, Ngài còn chú tâm và các chương trình xã hội khác như chương trình giúp các bệnh nhân HIV/AIDS, chăm sóc và bảo vệ nhân quyền phụ nữ, và thanh thiếu niên. Ngài đã tổ chức các Nhóm Chuyên Gia theo từng ngành để họ trao đổi kinh nghiệm và giúp nhau sống đức tin trong giáo phận của Ngài. Về công tác vừa có tính cách xã hội vừa có tính cách mục vụ, trong chuyến đi lần này là việc Gây Qũi Tương Trợ cho Các Linh Mục Hưu Dưỡng hiện đang sống trong địa giới TGP Saigòn. Hiện nay có đến 11 nhà Hưu Dưỡng cho các 62 Linh Mục năm trong Saigòn, mà ngài có trách nhiệm chung phải chăm sóc về thuốc men, bệnh tật, ăn ở và tinh thần.
Kết quả về Qũi Tương Trợ cho các Linh Mục Hưu Dưỡng cho tới nay rất khả quan, tuy nhiên Đức Hồng Y nói ngài “trân trọng sự quan tâm và nhiệt thành của giáo dân Việt Nam hải ngoại, và đó là phần thưởng itnh thần cao qúi... Sự nhiệt thành của giáo dân đối với chương trình này còn quá lòng mong đợi của tôi”.
 |
| LM Nguyễn văn Khảm với Giới Trẻ |
Tiếp theo sự chia sẻ cảm nghiệm và tâm tình của Đức Hồng Y, LM Trần Công Nghị đã có cuộc phỏng vấn chính thức với Đức Hồng Y để phát trên Truyền Hình Việt Nam và các Đài Phát Thanh trong vùng, bao quanh 4 đề tài chính sau đây (đã được phát trên mạng VietCatholic.net):
- Đức Hồng Y nhận xét và --> chia sẻ kinh nghiệm của giới trẻ Công giáo Việt Nam với giới trẻ Việt Nam hải ngoại.
- Đức Hồng Y rút kinh nghiệm và chia sẻ về sự cần thiết của việc đào tạo linh mục, nhất là ưu tư --> gửi linh mục Việt Nam sang tu nghiệp thần học và tu đức tại các nước ở Âu Châu và nhất là đào tạo giáo sị về các chuyên môn thực dụng như quản trị xứ đạo và mục vụ chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ. Ngài hỗ trợ chương trình Yêm Trợ Giáo Sĩ tu nghiệp tại Hoa Kỳ mà Đức TGM Hà Nội và 10 Giáo Phận Bắc Việt đã khởi xướng và Liên Đoàn sắp phát động.
- Đức Hồng Y trình bày chi tiết về nhu cầu và việc thực thi -->Qũi Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam .
- Sau cùng, Đức Hồng Y thổ lộ những kinh nghiệm quan điểm của ngài về --> đường lối chính trị trong giao tế với Nhà Nước CSVN và về quan điểm mối bang giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam.
. Ngoài việc đi thăm viếng các Giám Mục, các Cộng Đồng CGVN, Ngài còn tiếp xúc với các nhóm chuyên gia như bác sĩ, thương gia, chuyên ngành, các Trường Đại Học, các Chủng Viện, v.v...
 |
| ĐHY Mẫn thăm LittleSaigon Radio |
Tại Miền Nam California, Ngài cũng đã tới thăm viếng một số các cơ sở Tôn Giáo như Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo VN ở Orange County, thăm xã giao đáp lễ một phái bộ của Phật Giáo Hòa Hảo, Ngài cũng muốn tới thăm viếng Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhưng vì thời giờ không thích hợp với một số thành viên, nên Ngài không thực hiện được.
Thêm vào đó, ngài cũng đã đi thăm một số các cơ sở Truyền thống Báo chí như Little Saigon Radio, VNCR, Nhật báo Người Việt, và trả lời phỏng vấn trên một số đài phát thanh.
Vào sáng ngày hôm nay, Đức Hồng Y đã bay đi San Jose để gặp Đức giám mục San José và chiều nay sẽ trở lại vùng Nam California.
Vào ngày Chúa Nhật 24.7, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn sẽ cử hành thánh lễ tại Anaheim Convention Center vào lúc 11:15AM sáng. Trước đó từ 9:00 có hát Thánh Ca, Kiệu Thánh Thể và Giảng Thuyết do LM Nguyễn văn Khảm.
Tiếp theo sau là bữa tiệc thân mật tại Sea Food Palace II, góc đường Lincoln và Western, thành phố Anaheim, vào lúc 1 giờ trưa. Xin liên lạc cha Đinh Ngọc Quế tại số điện thoại 626-456-1659 để biết thêm chi tiết về Bữa Cơm gây qũi này.


Vào những ngày sau đó, Đức Hồng Y sẽ thăm các Cộng Đoàn Việt Nam tại Tổng Giáo Phận Los Angeles.