Chào Mừng Đại Hội:
Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Mừng Kỷ Niệm 75 Năm (1929-2004)
Los Angeles - Hân hoan chào mừng Đại Hội Về Đất Hứa IV Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, được diễn ra từ ngày 1 tới 4 tháng 7 năm 2004 tại khuôn viên đại học Chapman University, Orange, California, để ghi dấu kỷ niệm 75 năm hiện diện của Phong trào trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu.
Năm 1929, Nghĩa Binh Thánh Thể bắt đầu có những sinh hoạt tại Hà Nội, lan dần ra các giáo phận miền Bắc, đi vào miền Trung, rồi lớn mạnh trong miền Nam với danh xưng mới là Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, và hiện đang trổ hoa tại nhiều quốc gia nơi hải ngoại.
Với mục đích giáo dục nhằm “đào tạo giới trẻ trở thành những công dân tốt và là những Kitô hữu hoàn hảo”, đồng thời cổ võ lối sống nên thánh và loan báo Tin Mừng “Giới trẻ làm tông đồ cho giới trẻ”, các thành viên Nghĩa Binh và Thiếu Nhi Thánh Thể đã không ngừng nối tiếp ý thức thi hành trách nhiệm và sứ mệnh của mình giữa lòng dân tộc, chứng tỏ cho thấy theo dòng thời gian Phong trào luôn luôn gắn liền với những thăng trầm và vận mệnh nổi trôi của đất nước.
Năm 1954, Phong trào đã không có dịp mừng lễ kỷ niệm 25 năm, vì là năm đại nạn do chế độ thực dân và cộng sản vô thần cấu kết chia đôi đất nước Việt Nam, các thành viên đã cùng với gần một triệu dân miền Bắc di cư vào miền Nam mong được tự do sống đạo. Đến năm 1979 kỷ niệm 50 năm, Phong trào cũng đã không mừng lễ được, bởi vì nhiều vị Tuyên úy và các thành viên bị lao tù và Phong trào bị nhà cầm quyền cộng sản cấm hoạt động trên toàn quốc. Như “Hạt Cải” đang âm thầm bị vùi sâu dưới lòng đất!
Từ ngày quốc nạn năm 1975, một số anh chị em huynh trưởng đã theo làn sóng tỵ nạn di cư ra hải ngoại, và từ những năm cuối thập niên 1970s các Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam lần lượt được hình thành tại các địa phương trong các nước Pháp, Đức, Anh, Úc, Canada, Hoa Kỳ. Từng lớp tuổi trẻ dần dần lớn lên và trưởng thành đóng góp tích cực trong Giáo hội cũng như góp phần xây dựng và phát triển tốt đẹp nếp sống xã hội.
Riêng tại Hoa Kỳ, hiện nay có 101 Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam với 16,000 đoàn viên cùng với 200 Linh mục Tuyên úy, các Tu sĩ Trợ úy, các Phụ huynh Trợ tá, trên 2,500 Huynh trưởng và Hiệp sĩ đang sinh hoạt nơi các Cộng đoàn Giáo xứ cũng như các Giáo phận.
Quanh năm, đặc biệt vào mùa hè thường có những trại sinh hoạt kết thân vui tươi với những cuộc thám du thú vị và phấn khởi cho các em, sau một niên học vất vả hăng say học tập Giáo lý, Kinh Thánh, Việt ngữ với lịch sử và văn hóa nước nhà. Những sa mạc huấn luyện trưởng các cấp các ngành cũng được thực hiện liên tục tại 8 miền toàn quốc để anh chị em cùng nhau trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như bồi dưỡng sức sống tâm linh, để mỗi ngày thêm gần gũi với Lời Chúa và gắn bó với Anh Cả Giêsu Thầy Chí Thánh nhiều hơn trên bước đường phụng sự!
Cũng như các bạn phục vụ nơi những đoàn thể và nhóm trẻ khác, anh chị em trưởng và Hiệp sĩ TNTT mỗi năm cũng dành ra những ngày tĩnh tâm hoặc linh thao, trong khung cảnh thiên nhiên với bầu khí thinh lặng để lắng nghe, cầu nguyện, nhìn lại lịch sử đời mình rõ ràng hơn và sống đời phục vụ mỗi ngày thêm nhiệt thành ý nghĩa hơn!
Sống châm ngôn “Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh, Làm việc tông đồ” và vào đời với “Bác ái, Huynh đệ, Hiệp nhất, Phục vụ” qua nhiệm thuyết “Sống Ngày Thánh Thể” với ý hướng “Giới trẻ làm tông đồ cho giới trẻ” luôn gắn liền với cuộc sống hằng ngày của mỗi con người Nghĩa Binh / Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. Điều này luôn được nhắc nhở bởi các vị Tuyên úy và các cấp lãnh đạo phục vụ, đặc biệt được tiếp nối liên tục từ các vị cựu Tổng Tuyên úy: Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảnh, Cha Giuse Vũ Đức Thông, Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, Cha Gioan Baotixita Chu Vinh Quang, cũng như qua qúi anh cựu Chủ tịch: Phêrô Nguyễn Văn Liêm, Anthony Phạm Ngọc Anh, Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường, và nay là Antôn Nguyễn Ngọc Linh.
Đại hội mừng kỷ niệm 75 năm với chủ đề: “Thánh Thể là hy vọng và sức sống của ngàn năm mới” cho thấy Phong trào mong muốn các thành viên gắn bó và sống kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể một cách sâu sắc và xác tín hơn trong đời sống hằng ngày. Một điều trùng hợp đầy ý nghĩa, đó là việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị thủ lãnh tối cao của Phong trào, đã công bố Năm Thánh Thể sẽ được bắt đầu từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005. Đây là một năm hồng phúc để các thành viên Phong trào tiếp tục học hỏi và thực hành việc “Sống Ngày Thánh Thể” một cách trọn vẹn hơn.
Hy vọng năm 2004, kỷ niệm 75 năm, là thời điểm bắt đầu một giai đoạn mới với những hứa hẹn tốt đẹp nhất cho Phong Trào Nghĩa Binh / Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam!
Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Mừng Kỷ Niệm 75 Năm (1929-2004)
Los Angeles - Hân hoan chào mừng Đại Hội Về Đất Hứa IV Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, được diễn ra từ ngày 1 tới 4 tháng 7 năm 2004 tại khuôn viên đại học Chapman University, Orange, California, để ghi dấu kỷ niệm 75 năm hiện diện của Phong trào trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu.
Năm 1929, Nghĩa Binh Thánh Thể bắt đầu có những sinh hoạt tại Hà Nội, lan dần ra các giáo phận miền Bắc, đi vào miền Trung, rồi lớn mạnh trong miền Nam với danh xưng mới là Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, và hiện đang trổ hoa tại nhiều quốc gia nơi hải ngoại.
Với mục đích giáo dục nhằm “đào tạo giới trẻ trở thành những công dân tốt và là những Kitô hữu hoàn hảo”, đồng thời cổ võ lối sống nên thánh và loan báo Tin Mừng “Giới trẻ làm tông đồ cho giới trẻ”, các thành viên Nghĩa Binh và Thiếu Nhi Thánh Thể đã không ngừng nối tiếp ý thức thi hành trách nhiệm và sứ mệnh của mình giữa lòng dân tộc, chứng tỏ cho thấy theo dòng thời gian Phong trào luôn luôn gắn liền với những thăng trầm và vận mệnh nổi trôi của đất nước.
Năm 1954, Phong trào đã không có dịp mừng lễ kỷ niệm 25 năm, vì là năm đại nạn do chế độ thực dân và cộng sản vô thần cấu kết chia đôi đất nước Việt Nam, các thành viên đã cùng với gần một triệu dân miền Bắc di cư vào miền Nam mong được tự do sống đạo. Đến năm 1979 kỷ niệm 50 năm, Phong trào cũng đã không mừng lễ được, bởi vì nhiều vị Tuyên úy và các thành viên bị lao tù và Phong trào bị nhà cầm quyền cộng sản cấm hoạt động trên toàn quốc. Như “Hạt Cải” đang âm thầm bị vùi sâu dưới lòng đất!
Từ ngày quốc nạn năm 1975, một số anh chị em huynh trưởng đã theo làn sóng tỵ nạn di cư ra hải ngoại, và từ những năm cuối thập niên 1970s các Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam lần lượt được hình thành tại các địa phương trong các nước Pháp, Đức, Anh, Úc, Canada, Hoa Kỳ. Từng lớp tuổi trẻ dần dần lớn lên và trưởng thành đóng góp tích cực trong Giáo hội cũng như góp phần xây dựng và phát triển tốt đẹp nếp sống xã hội.
Riêng tại Hoa Kỳ, hiện nay có 101 Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam với 16,000 đoàn viên cùng với 200 Linh mục Tuyên úy, các Tu sĩ Trợ úy, các Phụ huynh Trợ tá, trên 2,500 Huynh trưởng và Hiệp sĩ đang sinh hoạt nơi các Cộng đoàn Giáo xứ cũng như các Giáo phận.
Quanh năm, đặc biệt vào mùa hè thường có những trại sinh hoạt kết thân vui tươi với những cuộc thám du thú vị và phấn khởi cho các em, sau một niên học vất vả hăng say học tập Giáo lý, Kinh Thánh, Việt ngữ với lịch sử và văn hóa nước nhà. Những sa mạc huấn luyện trưởng các cấp các ngành cũng được thực hiện liên tục tại 8 miền toàn quốc để anh chị em cùng nhau trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như bồi dưỡng sức sống tâm linh, để mỗi ngày thêm gần gũi với Lời Chúa và gắn bó với Anh Cả Giêsu Thầy Chí Thánh nhiều hơn trên bước đường phụng sự!
Cũng như các bạn phục vụ nơi những đoàn thể và nhóm trẻ khác, anh chị em trưởng và Hiệp sĩ TNTT mỗi năm cũng dành ra những ngày tĩnh tâm hoặc linh thao, trong khung cảnh thiên nhiên với bầu khí thinh lặng để lắng nghe, cầu nguyện, nhìn lại lịch sử đời mình rõ ràng hơn và sống đời phục vụ mỗi ngày thêm nhiệt thành ý nghĩa hơn!
Sống châm ngôn “Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh, Làm việc tông đồ” và vào đời với “Bác ái, Huynh đệ, Hiệp nhất, Phục vụ” qua nhiệm thuyết “Sống Ngày Thánh Thể” với ý hướng “Giới trẻ làm tông đồ cho giới trẻ” luôn gắn liền với cuộc sống hằng ngày của mỗi con người Nghĩa Binh / Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. Điều này luôn được nhắc nhở bởi các vị Tuyên úy và các cấp lãnh đạo phục vụ, đặc biệt được tiếp nối liên tục từ các vị cựu Tổng Tuyên úy: Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảnh, Cha Giuse Vũ Đức Thông, Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, Cha Gioan Baotixita Chu Vinh Quang, cũng như qua qúi anh cựu Chủ tịch: Phêrô Nguyễn Văn Liêm, Anthony Phạm Ngọc Anh, Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường, và nay là Antôn Nguyễn Ngọc Linh.
Đại hội mừng kỷ niệm 75 năm với chủ đề: “Thánh Thể là hy vọng và sức sống của ngàn năm mới” cho thấy Phong trào mong muốn các thành viên gắn bó và sống kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể một cách sâu sắc và xác tín hơn trong đời sống hằng ngày. Một điều trùng hợp đầy ý nghĩa, đó là việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị thủ lãnh tối cao của Phong trào, đã công bố Năm Thánh Thể sẽ được bắt đầu từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005. Đây là một năm hồng phúc để các thành viên Phong trào tiếp tục học hỏi và thực hành việc “Sống Ngày Thánh Thể” một cách trọn vẹn hơn.
Hy vọng năm 2004, kỷ niệm 75 năm, là thời điểm bắt đầu một giai đoạn mới với những hứa hẹn tốt đẹp nhất cho Phong Trào Nghĩa Binh / Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam!