Hội thảo: BẠN TRẺ VỚI TÌNH YÊU - CHO và NHẬN
SAIGÒN -- Tối thứ bảy, ngày 19/6/2004 tại sân nhà thờ Chí Hòa, Tân Bình, Sài Gòn đã có buổi gặp gỡ, trao đổi giữa các bạn trẻ và các chuyên viên tư vấn tâm lý, hôn nhân, gia đình với đề tài “ Bạn trẻ với tình yêu - cho và nhận.” do Ban Mục Vụ Giới Trẻ của Giáo Xứ tổ chức.
Phần dẫn nhập vào chủ đề của trưởng ban là dùng những câu ca dao, tục ngữ và diễm tình ca của vua Salomon để ca ngợi tình yêu. Tiếp theo là một tiểu phẩm do hai bạn trẻ minh họa, là cảnh đôi bạn trẻ đi xe đạp vào công viên với những tình huống thường xảy ra nơi các cặp tình nhân trẻ: Không có sự cảm thông, không biết cho và nhận, mỗi người chỉ biết và bắt người khác làm theo ý mình.
Phần chính của chương trình do linh mục Giuse Trần Anh Thụ và những chuyên viên tư vấn tâm lý phụ trách. Nhiều bạn trẻ đã đưa ra những câu hỏi. Có những câu rất trẻ như: “Bạn gái thì yêu hết cả trái tim còn bạn trai thì chỉ dành có một ngăn cho người mình yêu, vậy những ngăn kia để làm gì? “ hoặc: “Ôm hôn thì đã đi quá giới hạn chưa? hay” Vấn đề duyên nợ trong tình yêu là có thật hay không?”…
Với giọng nói dí dỏm, vui tươi, những thí dụ cụ thể, linh mục Thụ đã cho các bạn nghe những câu trả lời thỏa đáng và nội dung có thể cô đọng như sau:
“Phụ nữ yêu bằng cả trái tim vì có những cảm xúc rất tự nhiên của phái yếu, còn nam giới dễ chóang ngợp về tình yêu, nhanh nhưng mau nguội và trái tim có nhiều chuyện để lo như sự nghiệp, bạn bè…”
“ Hôn là việc bình thường xuất phát từ tâm lý và thể lý. Người đàn ông thường ở thế tấn công, còn phụ nữ thì kín đáo hơn.. Từ những nụ hôn có thể dẫn tới những chuyện khác, quá giới hạn. Người đi tu thì không phải đã mất cảm xúc đó nhưng biết thăng hóa để làm lợi ích cho việc chung. Đừng khen một bạn gái nào giữ mình tốt vì không người phụ nữ nào giữ mình tốt nếu bạn trai của họ có chủ ý. Không nên tạo điều kiện để đối phương khó kiềm chế.”
“ Khi nào thì biết mình đang yêu? “Dấu hiệu của tình yêu là cảm thấy nhớ nhung, cảm thấy không thể thiếu vắng nhau và quan tâm chăm sóc cho nhau…”
“ Không có vấn đề duyên nợ trong tình yêu. Tình yêu là một công trình mà người ta phải đục đẽo, gọt giũa, khám phá, chọn lựa để làm nên một tác phẩm. Sợi tơ hồng thì mỏng manh dễ đứt. Mỗi lần đứt người ta cố gắng cho nó được nối lại., mỗi lần nối dây ngắn đi, ngắn cho đến lúc cả hai trở thành một mối nối, không thể đứt được nữa mà gắn liền với nhau …”
Xen kẽ vào chương trình là phần trò chơi. Các bạn trẻ lên sân khấu, hát hò, thi đọc ca dao, tục ngữ, thành ngữ về tình yêu, được tặng quà. Có các bạn trẻ khác lên hát. Cuối cùng là phần cầu nguyện chung được thực hiện vào lúc 21 giờ 00
Có lẽ những điều lắng đọng trong tâm tư bạn trẻcủa buổi gặp gỡ này là phần đúc kết của các chuyên viên: “ CHO được những gì nên cho, phải NHẬN những gì cần nhận. Cho và nhận là hai tác động gắn liền với nhau. Cho thì có nghĩa là đang xác nhận là mình có., là hành vi, là dấu hiệu của sự quan tâm. Nhận thì khó hơn là cho ( ngoại trừ quà tặng) Nhận là thái độ của niềm vui. Biết dón nhận thì cũng dẽ biết tha thứ, trao ban. Có 33% bạn trẻ công giáo sẵn sàng quan hệ trước hôn nhân. Đó không phải là mối tương quan cho và nhận mà chỉ là sự thỏa mãn tình dục trong trạng thái không yên tâm. Hành vi tình dục được coi là đỉnh cao của sự dâng hiến CHO và NHẬN khi xảy ra trong tình trạng hợp pháp của hôn nhân và gia đình.






SAIGÒN -- Tối thứ bảy, ngày 19/6/2004 tại sân nhà thờ Chí Hòa, Tân Bình, Sài Gòn đã có buổi gặp gỡ, trao đổi giữa các bạn trẻ và các chuyên viên tư vấn tâm lý, hôn nhân, gia đình với đề tài “ Bạn trẻ với tình yêu - cho và nhận.” do Ban Mục Vụ Giới Trẻ của Giáo Xứ tổ chức.
Phần dẫn nhập vào chủ đề của trưởng ban là dùng những câu ca dao, tục ngữ và diễm tình ca của vua Salomon để ca ngợi tình yêu. Tiếp theo là một tiểu phẩm do hai bạn trẻ minh họa, là cảnh đôi bạn trẻ đi xe đạp vào công viên với những tình huống thường xảy ra nơi các cặp tình nhân trẻ: Không có sự cảm thông, không biết cho và nhận, mỗi người chỉ biết và bắt người khác làm theo ý mình.Phần chính của chương trình do linh mục Giuse Trần Anh Thụ và những chuyên viên tư vấn tâm lý phụ trách. Nhiều bạn trẻ đã đưa ra những câu hỏi. Có những câu rất trẻ như: “Bạn gái thì yêu hết cả trái tim còn bạn trai thì chỉ dành có một ngăn cho người mình yêu, vậy những ngăn kia để làm gì? “ hoặc: “Ôm hôn thì đã đi quá giới hạn chưa? hay” Vấn đề duyên nợ trong tình yêu là có thật hay không?”…
Với giọng nói dí dỏm, vui tươi, những thí dụ cụ thể, linh mục Thụ đã cho các bạn nghe những câu trả lời thỏa đáng và nội dung có thể cô đọng như sau:
“Phụ nữ yêu bằng cả trái tim vì có những cảm xúc rất tự nhiên của phái yếu, còn nam giới dễ chóang ngợp về tình yêu, nhanh nhưng mau nguội và trái tim có nhiều chuyện để lo như sự nghiệp, bạn bè…”
“ Hôn là việc bình thường xuất phát từ tâm lý và thể lý. Người đàn ông thường ở thế tấn công, còn phụ nữ thì kín đáo hơn.. Từ những nụ hôn có thể dẫn tới những chuyện khác, quá giới hạn. Người đi tu thì không phải đã mất cảm xúc đó nhưng biết thăng hóa để làm lợi ích cho việc chung. Đừng khen một bạn gái nào giữ mình tốt vì không người phụ nữ nào giữ mình tốt nếu bạn trai của họ có chủ ý. Không nên tạo điều kiện để đối phương khó kiềm chế.”“ Khi nào thì biết mình đang yêu? “Dấu hiệu của tình yêu là cảm thấy nhớ nhung, cảm thấy không thể thiếu vắng nhau và quan tâm chăm sóc cho nhau…”
“ Không có vấn đề duyên nợ trong tình yêu. Tình yêu là một công trình mà người ta phải đục đẽo, gọt giũa, khám phá, chọn lựa để làm nên một tác phẩm. Sợi tơ hồng thì mỏng manh dễ đứt. Mỗi lần đứt người ta cố gắng cho nó được nối lại., mỗi lần nối dây ngắn đi, ngắn cho đến lúc cả hai trở thành một mối nối, không thể đứt được nữa mà gắn liền với nhau …”
Xen kẽ vào chương trình là phần trò chơi. Các bạn trẻ lên sân khấu, hát hò, thi đọc ca dao, tục ngữ, thành ngữ về tình yêu, được tặng quà. Có các bạn trẻ khác lên hát. Cuối cùng là phần cầu nguyện chung được thực hiện vào lúc 21 giờ 00Có lẽ những điều lắng đọng trong tâm tư bạn trẻcủa buổi gặp gỡ này là phần đúc kết của các chuyên viên: “ CHO được những gì nên cho, phải NHẬN những gì cần nhận. Cho và nhận là hai tác động gắn liền với nhau. Cho thì có nghĩa là đang xác nhận là mình có., là hành vi, là dấu hiệu của sự quan tâm. Nhận thì khó hơn là cho ( ngoại trừ quà tặng) Nhận là thái độ của niềm vui. Biết dón nhận thì cũng dẽ biết tha thứ, trao ban. Có 33% bạn trẻ công giáo sẵn sàng quan hệ trước hôn nhân. Đó không phải là mối tương quan cho và nhận mà chỉ là sự thỏa mãn tình dục trong trạng thái không yên tâm. Hành vi tình dục được coi là đỉnh cao của sự dâng hiến CHO và NHẬN khi xảy ra trong tình trạng hợp pháp của hôn nhân và gia đình.





