Giáo xứ Tân Định

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm qua, chúng tôi có đưa tin là Đức hồng y Phạm Minh Mẫn đã tới giáo xứ Tân Định dâng thánh lễ kỉ niệm Năm Thánh của giáo phận kèm với những hình ảnh rất sống động. Giáo xứ Tân Định là một trong những giáo xứ lớn và rất cổ kính có một truyền thống lâu đời. Ngày nay giáo xứ vẫn giữ một vai trò quan trọng trong sinh hoạt tôn giáo và xã hội. Chúng tôi muốn giới thiệu giáo xứ Tân Định với những sinh hoạt rất đa dạng tới qúi độc giả như sau:

Giáo xứ Tân Định là một trong các họ đạo được hình thành trong giai đọan đầu của Địa Phận Tây Đàng Trong ( 1861) nên có một diện tích rộng lớn để xây dựng các cơ sở vật chất phục vụ các sinh họat tôn giáo. Tọa lạc giữa khu vực dân cư có điều kiện thuận lợị về kinh tế và xã hội, là đầu mối giao thông nên đời sống vật chất của giáo dân khá giả. Từ năm 1924 đến nay, vị trí này càng được khẳng định, là vị trí trung tâm của thành phố về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội….

Vài nét tiểu sử:

Họ Tân Định bắt đầu hình thành từ năm 1860, khi một số bổn đạo từ miền trung chạy vào Gia Định tỵ nạn để tránh cơn bắt bớ của vua Tự Đức. Cha Théodore Louis Joseph Wibaux (Vị) Bề trên giáo phận kiêm giám đốc Chủng Viện Sài Gòn nhận trách nhiệm trông coi họ đạo tư 1860 đến 1864. Năm 1864, cha Henri Louis Lemée (Lễ), là cha sở chính thức đầu tiên khởi công xây cất nhà thờ Tân Định. Năm 1874, Donatien Eveillard (Sơn) khởi công xây một nhà thờ mới rộng rãi khang trang hơn, được Đức cha Colombert làm phép và dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 16/12/1876. Ngoài ra cha còn xây thêm một nhà in và trường Thầy Giảng. Năm 1986, cha Louis Eugène Louvet cho nối dài nhà thờ Tân Định thêm 2 gian và mở rộng thêm hai hàng ba có tường xung quanh. Năm 1929, cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng nới rộng thêm nhà thờ và xây tháp chuông cao 52.6m. Năm 1960, Cha Phaolô Nguyễn Văn Vàng cho xây cất thêm một hội trường và bên cạnh đó vài lớp giáo lý. Từ năm 1968 - 1972, cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi xây khu nhà xứ mới 3 tầng lầu gồm 30 phòng.

Từ năm 1998, dưới sự trông coi của cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh, đặc trách giáo dân - giáo phận TPHCM thì hoạt động của giáo xứ Tân Định với 6.000 giáo dân và một số giáo dân vãng lai, có những nét chính như sau:

I. VỀ NỘi VỤ:

  • Ban Thường Vụ: Gồm 12 Thành viên Hội Đồng Mục Vụ, nhiệm kỳ 3 năm
  • Ban Chấp Hành Các Khu: gồm trưởng, phó, thư ký, thủ quỹ và các ủy viên.
Sinh họat Giáo xứ:

  • Việc xin lễ khá đặc biệt: Giáo dân chỉ cần đăng ký ý lễ, còn tiền thì tự tay bỏ liền vào một thùng tiền được đặt tại văn phòng nhà xứ. Việc này đã giúp nhiều người nghèo xin lễ giỗ cho thân nhân đúng ngày dù không có tiền hoặc có ít.
  • Gia đình có người qua đời: Cả tang quyến phải xưng tội, rước lễ để được hưởng các quyền lợi như: một thánh lễ tại gia, một lễ tại nhà thờ……Lễ An Táng và lễ Hôn Phối các cha không nhận bổng lễ.
  • Rửa tội cho trẻ em: Việc này được thực hiện bình thường như các xứ khác.
  • Chầu Thánh Thể liên tục 24/24 : mỗi khu chầu một ngày. Ca đêm từ 12 giờ đến 4 giờ sang do một số giáo dân tình nguyện, từ 4 giờ đế giờ lễ sáng do các ma sơ Thiên Phước phụ trách.
  • Cầu nguyện Taizé: Mỗi tối thứ bảy, giới trẻ và ca đòan tổ chức buổi cầu nguyện theo phong cách Taizé.
  • Trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân: Các Cha đặc trách Khu được Ban Chấp Hành khu hướng dẫn đến thăm và giải tội tại nhà bệnh nhân. Và mỗi tháng còn có một thánh lễ tại từng khu, cho tất cả bệnh nhân của khu tham dự.
  • Rước kiệu đầu mỗi tháng: Rước kiệu Thánh Tâm vào chiều thứ sáu đầu tháng do Hội Phạt Tạ Thánh Tâm phụ trách. Kiệu Đức Mẹ vào chiều thứ bảy đầu tháng do các hội đoàn nữ phụ trách.
  • Giáo lý trẻ em: Các khối được xếp theo cấp lớp học phỏ thông: Khối xưng tội gồm lớp 1, 2, 3. Khối thêm sức gồm lớp 4, 5, 6. Khối Bao Đồng i gồm lớp 7, 8, 9. Khối Bao Đồng ii gồm các lớp 10, 11, 12.
  • Giáo lý dự tòng: Mỗi năm có 3 khóa dự tòng. Ỏ khu 5 thật được mùa, có một xóm đều trở lại đạo
  • Giáo lý Hôn Nhân: Một trong những điều kiện để được cử hành hôn lễ là phải có “ Chứng chỉ tốt nghiệp khóa giáo lý dự bị hôn nhân” do Giáo xứ cấp.
  • Ngày người Cha ( Father’s Day) Vào ngày 19/3 hằng năm, các người cha dâng hoa cho thánh cả Giuse, rồi nhắn nhủ và tặng quà lại cho các con.
  • Ngày Người Mẹ ( Mother ‘ Day) 31 /5 Lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabet các người con tặng hoa cho mẹ mình ngay tại nhà thờ.
  • Các trạm đón Thánh Thể: Dịp lễ Mình Máu Thánh Chúa, các đòan thể dựng trạm quanh nhà thờ, kiệu Thánh Thể sẽ dừng lại rồi thực hiện phần suy niệm
  • Bổn Mạng Giáo Xứ: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
  • Tọa đàm tryền giáo: Vào mùa Giáng Sinh, mỗi giáo dân mời một người chưa có đạo đến dự buổi tọa đàm Giáng Sinh, người tham dự được nghe trình diễn thánh ca, nghe giới thiệu về Hài Nhi Giêsu, và được giải đáp mọi thắc mắc về đạo Công Giáo.

    Vào dịp này có cuộc thi làm máng cỏ giữa các khu, có những phần thưởng cụ thể.
  • Hiến Máu Nhân Đạo: Vào mùa Vọng, Giáo xứ kết hợp với phường 8 tổ chức hiến máu nhân đạo.Ngoài đông đảo giáo dân còn có cả các cha nữa.
II. CÁC ĐOÀN THÊ

Với lượng công việc nhiều như thế, các đòan thể của Giáo xứ Tân Định thật hung hậu.

  • Ca đoàn: mười ca đoàn chia nhau phụng vụ theo nhu cầu.
  • Legio Mariae tổ chức theo từng khu. Giúp Giáo xứ hiểu biết, phát hiện những nhu cầu, nguyện vọng trong đời sống về tinh thần, giúp gỡ rối, hợp thức hóa hôn phối, đem nhiều người trở lại với Chúa
  • Hội Bác Ái Vinh Sơn: Với tinh thần ý thức trách nhiệm cao, trung thực trong họat động và nhất là yêu thương người nghèo chân tình, các đóng góp của hội đã đáp 71ng được long tin tưởng của Cha Sở và sự tin yêu của cộng đòan.
  • Nhóm Thừa Tác Viên Thánh Thể Có gần 30 người phụ giúp tro Thánh Thể trong thánh lễ.
  • Hội các Bà Mẹ Công giáo: trong sinh hoạt, hội cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chăm sóc nhau thiết thực qua quỹ tiết kiệm, giúp đỡ, thăm viếng an ủi các hội viên trong những lúc khó khăn.
  • Huynh đoàn Đa Minh và nhóm Thanh Tẩy: Hợp tác với dòng Đa Minh làm công tác từ thiện, giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi… tích cực tham gia công tác truyền giáo. Vận động quyên góp cho các nhà thờ vùng sâu, vùng xa trong việc xây sửa lại thánh đường.
  • Hội Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm: Mục tiêu là tập họp các gia trưởng vào một hội đoàn sinh hoạt chủ yếu là hổ trợ công việc phục vụ thánh lễ, thành lập các nhóm cầu lễ…
  • Hội Dòng Ba Cát Minh
  • Hội Con Đức Mẹ Các hội viên rất đoàn kết và tương trợ lẫn nhau trong tinh thần của mẹ Maria.
  • Giới trẻ tham dự mọi sinh hoạt của giới trẻ giáo phận. Các hoạt động như mở lớp huấn luyện, phương pháp kỹ năng, linh hoạt viên…
  • Hội giúp lễ có gần 40 em và được huấn luyện rất kỹ càng.
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT

  • 1. Nhà chầu thánh thể mới được xây dựng từ tháng 07/1998
  • 2. Phòng vi tính đáp ứng được nhu cầu quản lý số liệu của giáo xứ như số giáo dân, ngày rửa tội, ngày rước lễ, thêm sức, thành hôn, qua đời…
  • 3. Phòng chẩn trị y học cổ truyền chẩn trị y học cổ truyền để khám chữa bệnh Đông Y miễn phí. Mỗi ngày có khoản 100 bệnh nhân đến chữa trị.
  • 4. Câu Lạc Bộ Thể Dục Dưỡng Sinh Ngoài giáo dân công giáo còn có cả những người không có đạo đến tập luyện.
  • 5. Lớp dạy ngbề mộc Đức Minh thuộc trung tâm dạy nghề quận 3. Các sư huy La San Đức Minh tổ chức dạy nghề mộc cho thanh niên, đặc biệt thành phần nghèo được miễn giảm phí.
  • 6. Lưu xá Thanh Mai do các xơ Dòng Nữ Từ Bác Ái trang bị cơ sở vật chất và điều hành lưu xá dành cho nữ sinh viên vùng xa về thành phố trọ học, sẵn sàng đón các nữ sinh không phân biệt tôn giáo.
  • 7. Nhà quàng Giáo dân ở các chung cư, cao ốc, hoặc nhà ở chật hẹp, mỗi khi có tang sự được dễ dàng trong việc cử hành tang lễ
  • 8. Nhà hài cốt Mỗi thứ hai đầu tháng đều có thánh lễ tại nhà hài cốt có đông thân nhân tham dự.
  • 9. Nhà sách Caritas ngày 21/10/1998, nhà sách Caritas, số 283 Hai Bà Trưng được giao lại cho giáo xứ quản lý. Giáo xứ đã cho thuê để có tiền cho việc trùng tu và phát triển giáo xứ
  • 10. Đài Đức Mẹ xuống ơn 13/06/2000, giáo xứ khánh thành tượng đài Đức Mẹ xuống ơn. Đây cũng là một mong mỏi từ lâu của giáo dân Tân Định, muốn có một tượng Đức Mẹ ngoài trời để đáp ứng lòng sùng kính Đức Maria.
  • 11. Nhà sách Giáo Xứ Tân Định được khai trương 14/11/1999, bán sách vở, tượng ảnh,… lấy tiền hổ trợ cho phòng khám bệnh miễn phí
Với những họat động kể trên, giáo xứ Tân Định ngày nay là một trong những giáo xứ tiêu biểu của giáo phận thành phố Sài Gòn