Chương trình tham quan gồm có đi ngang qua một dàn khoan, thăm các chiến sĩ trên đảo, và viếng một nhà tù cũ.

HÀ NỘI -- Mặc dù có lẽ chưa phải là một chuyến du lịch hấp dẫn, nhưng chuyến đi cũng thu hút được hơn 60 du khách người Việt.

(Quần đảo Trường Sa trong khung chữ nhật)

Giới chức du lịch cho biết chuyến đi kéo dài 8 ngày và mọi người trên tàu đã khui rượu chúc mừng nhau.

Tuy nhiên cũng phải ghi nhận là không phải ai cũng hớn hở như vậy.

Trung Quốc nói tổ chức du lịch ra Trường Sa là vi phạm chủ quyền lãnh thổ của họ.

Nhưng không chỉ có Việt Nam và Trung Quốc mà cả Đài Loan, Malaysia, Philippines, và Brunei đều nói mình có chủ quyền ở quần đảo Trường Sa.

Các nước trong khối ASEAN đã ký thỏa ước tự nguyện tìm cách giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao.

Thỏa thuận này không đề cập đến chuyện khai thác du lịch.

Việt Nam quyết định đưa du khách đi Trường Sa sau khi Đài Loan cất nhà trên một hòn đảo nhỏ trong khu vực.

Hà Nội cho hay chuyến đi đầu tiên này, được sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã được dự trù thực hiện từ năm 1998. Tuy nhiên, khi được chính thức thông báo tháng trước, chuyến đi đã làm Bắc Kinh phẫn nộ, và Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam tôn trọng bản hiệp định Trung Quốc ký kết với 10 nước thuộc Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á hồi tháng 11 năm 2002 về chuyện tránh những hành động có thể gây ra bàu không khí căng thẳng tại quần đảo Trường Sa.

Hôm thứ Hai, Philippines đã lên tiếng phụ họa với Trung Quốc, kêu gọi Việt Nam tránh gây ra tình trạng căng thẳng tại quần đảo này. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn khăng khăng cho là có toàn bộ chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, và rằng việc tổ chức một chuyến du ngoạn bên trong lãnh thổ của Việt Nam là một hành động bình thường.

Trong chuyến viếng thăm Singapore mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà của Việt Nam tuyên bố rằng Việt Nam đang hành động theo đúng các nguyên tắc của ASEAN. Ông nói thêm rằng Việt Nam không phải là nước đầu tiên đưa du khách tới quần đảo Trường Sa, vì trước đây Malaysia cũng đã thực hiện một chuyến đi tương tự.

Tháng trước Hoa Kỳ và Philippines thao dượt quân sự rất gần quần đảo Trường Sa.

Cũng trong năm nay, Trung Quốc đã dựng các điểm mốc trên nơi nào họ nói có chủ quyền.

Quần đảo Trường Sa rất phong phú về sinh thái biển, nhưng quan trọng nhất là nằm trên các hải lộ thuận tiện và được cho là có nhiều giếng dầu có trữ lượng lớn.

Giới chức du lịch Việt Nam cho biết nếu chuyến đầu tiên khởi hành hôm nay thành công, trong tương lai du khách sẽ còn nhiều dịp để tham quan Trường Sa.