NGƯỜI CÔNG GIÁO TẠI VIỆT NAM NGHIÊN CỨU VỀ KINH THÁNH

Xưa cũng như nay, người công giáo Việt Nam muốn học chuyên môn về Kinh Thánh phải ra nước ngoài. Môn này không phải là dễ. Không kể những kiến thức cơ bản về triết lý và thần học, cần phải biết tiếng Híp-ri, A-ram và Hy-lạp để đọc Kinh Thánh trong nguyên ngữ. Ngoài ra, muốn theo các lớp học và tra cứu sách báo chuyên ngành, còn phải biết thêm một số ngôn ngữ khác như La-tinh, Pháp, Ý, Anh, Đức, v.v…

Trước năm 1975, có những linh mục Việt Nam đã học ở Rô-ma hoặc Giê-ru-sa-lem và đã tốt nghiệp cử nhân Kinh Thánh. Tiên phong là cha Đông Anh (Nguyễn Bích Đông +, Bùi Chu gốc Phát Diệm), sau đó là một số linh mục dòng và triều khác :

Nguyễn Thế Thuấn + dòng Chúa Cứu Thế
Trần Ngọc Thao dòng Chúa Cứu Thế
Nguyễn Văn Thứ + dòng Phan-xi-cô
Vương Đình Lâm dòng Xi-tô
Nguyễn Đình Tuyển + dòng Xi-tô
Hoàng Đắc Ánh dòng Đa-minh
Nguyễn Công Lý + dòng Đa-minh
Nguyễn Ngọc Rao dòng Đa-minh
Nguyễn Công Đoan dòng Tên
Trịnh Thiên Thu hội Xuân Bích
Đỗ Xuân An Long Xuyên gốc Bùi Chu
Đặng Đình Chẩn + Phan Thiết gốc Vinh
Trịnh Hưng Kỷ Sài Gòn gốc Hà Nội
Trần Phúc Nhân Sài Gòn gốc Phát Diệm
Phan Văn Khả + Long Xuyên
Võ Đức Minh Đà Lạt gốc Vinh
Nguyễn Văn Tốt Phú Cường
Trần Văn Khả Sài Gòn gốc Phát Diệm


Sau 1975, các linh mục và tu sĩ từ Việt Nam đi du học hình như chỉ lấy bằng cấp về môn thần học Kinh Thánh; người duy nhất tốt nghiệp cử nhân Kinh Thánh sau 1975 là cha Vũ Phan Long, dòng Phan-xi-cô, trong khi trước 1975 có tới 19 vị (trong số người Việt Nam ở ngoại quốc, sau 1975 có chừng 4, 5 người đỗ cử nhân Kinh Thánh). Theo như chúng tôi biết, xưa nay chưa hề có linh mục Việt Nam nào đỗ tiến sĩ Kinh Thánh.

Nói chung, cho đến giờ, các linh mục Việt Nam chủ yếu chỉ dịch và chú thích Kinh Thánh, dạy học và viết sách báo phổ biến kiến thức Kinh Thánh với trình độ trung bình, chứ chưa thấy ai có công trình nghiên cứu góp mặt với các học giả tầm cỡ quốc tế. Hy vọng các người trẻ trong tương lai sẽ vượt các bậc đàn anh ở điểm này chăng ?

Sau khi nhìn lại quá khứ và nhận định tình trạng hiện nay (có thể còn những điểm thiếu sót hoặc không đúng), chúng ta thấy nhu cầu cấp thiết bây giờ là đào tạo một thế hệ trẻ kế thừa các bậc đàn anh hoặc đã qua đời (7 vị) hoặc quá lớn tuổi không theo kịp những bước tiến của khoa Kinh Thánh, để dạy trong các chủng viện và học viện, để dịch và chú giải Kinh Thánh, để giúp học hỏi Lời Chúa cho mọi tầng lớp trong cũng như ngoài Giáo Hội.

Xuân Giáp Thân 22-01-2004