Công ty liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đang bị ảnh hưởng vì những bất đồng bên trong giữa hai thành viên tham gia liên doanh.
Hãng thông tấn Nga RIA đưa tin rằng công ty này chiếm gần 75% tổng sản lượng ngành dầu khí Việt Nam.
Hai tập đoàn quốc doanh Nga Zarubeznheft và Petrovietnam có tỷ lệ góp vốn 50/50 trong Vietsovpetro, với vốn pháp định là 1.5 tỷ USD.
Theo một số nguồn tin tại Mátxcơva, hai bên đã bất đồng một cách gay gắt về mức khai thác của Vietsovpetro.
Cụ thể, Petrovietnam yêu cầu giảm mức khai thác xuống 11.5 triệu tấn dầu thô/năm trong khi Zarubeznheft muốn khai thác 12.5 triệu tấn vào năm 2004.
Chỉ riêng trong năm 2003, Vietsovpetro đã khai thác trên 13 triệu tấn.
Lý do có lẽ là bởi vì Petrovietnam muốn khai thác mỏ dầu Bạch Hổ một cách tiết kiệm hơn, trong khi Zarubeznheft thì muốn khai thác càng nhanh càng tốt trong lúc giá dầu quốc tế lên cao.
Trong vòng một năm vừa qua, Nga đã rút ra khỏi hai dự án trọng điểm thuộc ngành dầu khí Việt Nam.
Vào tháng 12 năm 2002, Zarubeznheft đã rút ra khỏi dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất ở miền Trung Việt Nam. Theo Zarubeznheft, dự án này "không hấp dẫn về mặt kinh tế."
Phía Việt Nam sau đó đã hoàn trả số vốn mà phía Nga từng đầu tư vào dự án này, tổng cộng 235 triệu đôla.
Trong năm nay, vào tháng 7 Zarubezhneft lại rút khỏi dự án khai thác mỏ Đại Hùng, cách cảng Vũng Tàu gần 250 cây số.
Theo Zarubezhneft, những tính toán của tập đoàn đã cho thấy rằng dự án Đại Hùng sẽ lỗ vốn vì dự trữ dầu mỏ ở đây chỉ khoảng 6 triệu tấn, một mức quá thấp.
Đại Hùng được phát hiện vào năm 1988. Trước Zarubezhneft, công ty BHP của Australia và Petronas của Malaysia đều từng tham gia khai thác mỏ dầu này và rồi bỏ cuộc. (BBC)
Hãng thông tấn Nga RIA đưa tin rằng công ty này chiếm gần 75% tổng sản lượng ngành dầu khí Việt Nam.
Hai tập đoàn quốc doanh Nga Zarubeznheft và Petrovietnam có tỷ lệ góp vốn 50/50 trong Vietsovpetro, với vốn pháp định là 1.5 tỷ USD.
Theo một số nguồn tin tại Mátxcơva, hai bên đã bất đồng một cách gay gắt về mức khai thác của Vietsovpetro.
Cụ thể, Petrovietnam yêu cầu giảm mức khai thác xuống 11.5 triệu tấn dầu thô/năm trong khi Zarubeznheft muốn khai thác 12.5 triệu tấn vào năm 2004.
Chỉ riêng trong năm 2003, Vietsovpetro đã khai thác trên 13 triệu tấn.
Lý do có lẽ là bởi vì Petrovietnam muốn khai thác mỏ dầu Bạch Hổ một cách tiết kiệm hơn, trong khi Zarubeznheft thì muốn khai thác càng nhanh càng tốt trong lúc giá dầu quốc tế lên cao.
Trong vòng một năm vừa qua, Nga đã rút ra khỏi hai dự án trọng điểm thuộc ngành dầu khí Việt Nam.
Vào tháng 12 năm 2002, Zarubeznheft đã rút ra khỏi dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất ở miền Trung Việt Nam. Theo Zarubeznheft, dự án này "không hấp dẫn về mặt kinh tế."
Phía Việt Nam sau đó đã hoàn trả số vốn mà phía Nga từng đầu tư vào dự án này, tổng cộng 235 triệu đôla.
Trong năm nay, vào tháng 7 Zarubezhneft lại rút khỏi dự án khai thác mỏ Đại Hùng, cách cảng Vũng Tàu gần 250 cây số.
Theo Zarubezhneft, những tính toán của tập đoàn đã cho thấy rằng dự án Đại Hùng sẽ lỗ vốn vì dự trữ dầu mỏ ở đây chỉ khoảng 6 triệu tấn, một mức quá thấp.
Đại Hùng được phát hiện vào năm 1988. Trước Zarubezhneft, công ty BHP của Australia và Petronas của Malaysia đều từng tham gia khai thác mỏ dầu này và rồi bỏ cuộc. (BBC)