SYDNEY 20-10 (TH).- Bất chấp sự lên án của dư luận thế giới, CSVN vẫn gia tăng các hành động khủng bố, đàn áp quí vị cao tăng thuộc lưỡng viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), theo một bản tin được phổ biến qua Internet của Mạng Lưới Lên Đường trong ngày Thứ Hai 20-10-2003.
Theo nguồn tin này, không những 3 vị Thượng Tọa: Thích Tuệ Sỹ, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý... bị quản chế chính thức mỗi người 2 năm từ tuần trước, nhiều vị Hòa Thượng, Thượng Tọa khác cùng về Bình Định tham dự đại hội cũng như đồng hành về Sài Gòn hôm 08-10-2003 vừa qua cũng đã bị nhà cầm quyền các địa phương khủng bố và ra lệnh "quản chế mồm".
Chiều ngày Thứ Hai 20-10-03, một bản thông bạch của Thượng Tọa Tuệ Sỹ, gửi đi từ Sài Gòn, thông báo đi khắp nơi về tình trạng đàn áp gia tăng này từ phía nhà cầm quyền CSVN.
"Nay kính thông bạch đến Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa Thượng, Đại Đức Tăng Ni, cùng toàn thể Phật tử trong và ngoài nước để kính tường và theo dõi tình trạng sức khỏe của Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, năm nay 74 tuổi, và cầu nguyện Hòa Thượng thân tâm an lạc, kiên cố, trí lực sung mãn, thành tựu đại nguyện."
Hòa Thượng Thiện Hạnh bắt đầu tuyệt thực từ ngày Chủ Nhật 19-10-2003 để phản đối lệnh "quản chế mồm". Ngài đã bị công an ngăn cản, không cho Ngài rời khỏi chùa để đi bất cứ đâu.
Cũng tại Huế, Thượng Tọa Thích Thái Hòa bị cấm di chuyển ra khỏi chùa Phước Duyên cũng từ một lệnh mồm.
Theo Mạng Lưới Lên Đường, Thượng Tọa Thích Phước An ở Khánh Hòa "đã bị công an tỉnh kêu lên làm việc nhiều lần. Họ bức bách Thượng Tọa phải từ bỏ chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTN mà Ngài mới được suy cử trong cuộc họp ở tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định. Thượng Tọa Phước An đã từ chối lệnh của công an và cho hay: Tôi làm theo tiếng gọi của lương tâm, làm theo đúng hiến pháp và luật pháp nhà nước. Chính quí vị mới là những người thi hành pháp luật nhà nước mà vi phạm pháp luật và hiến pháp khi bắt buộc tôi phải theo giáo hội này chứ không được theo giáo hội kia. Tôi rất hãnh diện và tự hào với công việc đó, vì công việc đó không phải chỉ có giáo hội giao mà cả dân tộc ủy thác."
Vẫn theo nguồn tin trên, tại Sài Gòn, Thượng Tọa Thích Thanh Huyền, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN sau khi bị lệnh quản chế 2 năm đã viết thư khiếu nại như sau:
"Hành động chận bắt người, lục soát và tịch thu hành lý một cách ngang ngược, thô bạo và áp giải người vô cớ của công an tỉnh Khánh Hòa là xúc phạm nhân phẩm và giá trị của con người. Điều này không nên xảy ra trong một chế độ thực sự có tự do dân chủ, văn minh và tiến bộ."
Sau khi bắt giữ phái đoàn lưỡng viện GHPGVNTN dưới chân đèo Rù Rì đem về Nha Trang thẩm vấn suốt 3 ngày, CSVN giải giao tất cả các vị về trú sở của từng người là các tu viện ở Bình Định, Sài Gòn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN chỉ nhìn nhận quản chế có 3 vị là các Thượng Tọa Tuệ Sỹ, Thanh Huyền và Nguyên Lý. Còn các vị khác trong phái đoàn tuy cũng bị quản chế nhưng đều không có giấy tờ để tránh sự chỉ trích của dư luận trong và ngoài nước.
Từ ngày Chủ Nhật, phái đoàn đặc sứ lưu động của chính phủ Hoa Kỳ - John Hanford, đang có mặt tại Việt Nam để tìm hiểu về thực trạng pháp lý các giáo hội tôn giáo cũng như sinh hoạt của họ. Hồi tuần qua, nữ Thủ Tướng Tân Tây Lan, Helen Clark, cũng chỉ trích CSVN ngay tại Hà Nội là đàn áp tôn giáo, nhân quyền.
Nhiều nơi trên thế giới từ Hoa Kỳ, Pháp, Úc đều có các cuộc biểu tình tuyệt thực phản đối CSVN đàn áp GHPGVNTN.
Những tháng qua, CSVN cũng đã tạo nhiều áp lực với Hoà Thượng Huyền Quang từ dụ dỗ tới đe dọa, buộc Ngài và GHPGVNTN phải "qui thuận" Giáo Hội Phật Giáo nhà nước nhưng không thành công.
Theo nguồn tin này, không những 3 vị Thượng Tọa: Thích Tuệ Sỹ, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý... bị quản chế chính thức mỗi người 2 năm từ tuần trước, nhiều vị Hòa Thượng, Thượng Tọa khác cùng về Bình Định tham dự đại hội cũng như đồng hành về Sài Gòn hôm 08-10-2003 vừa qua cũng đã bị nhà cầm quyền các địa phương khủng bố và ra lệnh "quản chế mồm".
Chiều ngày Thứ Hai 20-10-03, một bản thông bạch của Thượng Tọa Tuệ Sỹ, gửi đi từ Sài Gòn, thông báo đi khắp nơi về tình trạng đàn áp gia tăng này từ phía nhà cầm quyền CSVN.
"Nay kính thông bạch đến Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa Thượng, Đại Đức Tăng Ni, cùng toàn thể Phật tử trong và ngoài nước để kính tường và theo dõi tình trạng sức khỏe của Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, năm nay 74 tuổi, và cầu nguyện Hòa Thượng thân tâm an lạc, kiên cố, trí lực sung mãn, thành tựu đại nguyện."
Hòa Thượng Thiện Hạnh bắt đầu tuyệt thực từ ngày Chủ Nhật 19-10-2003 để phản đối lệnh "quản chế mồm". Ngài đã bị công an ngăn cản, không cho Ngài rời khỏi chùa để đi bất cứ đâu.
Cũng tại Huế, Thượng Tọa Thích Thái Hòa bị cấm di chuyển ra khỏi chùa Phước Duyên cũng từ một lệnh mồm.
Theo Mạng Lưới Lên Đường, Thượng Tọa Thích Phước An ở Khánh Hòa "đã bị công an tỉnh kêu lên làm việc nhiều lần. Họ bức bách Thượng Tọa phải từ bỏ chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTN mà Ngài mới được suy cử trong cuộc họp ở tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định. Thượng Tọa Phước An đã từ chối lệnh của công an và cho hay: Tôi làm theo tiếng gọi của lương tâm, làm theo đúng hiến pháp và luật pháp nhà nước. Chính quí vị mới là những người thi hành pháp luật nhà nước mà vi phạm pháp luật và hiến pháp khi bắt buộc tôi phải theo giáo hội này chứ không được theo giáo hội kia. Tôi rất hãnh diện và tự hào với công việc đó, vì công việc đó không phải chỉ có giáo hội giao mà cả dân tộc ủy thác."
Vẫn theo nguồn tin trên, tại Sài Gòn, Thượng Tọa Thích Thanh Huyền, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN sau khi bị lệnh quản chế 2 năm đã viết thư khiếu nại như sau:
"Hành động chận bắt người, lục soát và tịch thu hành lý một cách ngang ngược, thô bạo và áp giải người vô cớ của công an tỉnh Khánh Hòa là xúc phạm nhân phẩm và giá trị của con người. Điều này không nên xảy ra trong một chế độ thực sự có tự do dân chủ, văn minh và tiến bộ."
Sau khi bắt giữ phái đoàn lưỡng viện GHPGVNTN dưới chân đèo Rù Rì đem về Nha Trang thẩm vấn suốt 3 ngày, CSVN giải giao tất cả các vị về trú sở của từng người là các tu viện ở Bình Định, Sài Gòn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN chỉ nhìn nhận quản chế có 3 vị là các Thượng Tọa Tuệ Sỹ, Thanh Huyền và Nguyên Lý. Còn các vị khác trong phái đoàn tuy cũng bị quản chế nhưng đều không có giấy tờ để tránh sự chỉ trích của dư luận trong và ngoài nước.
Từ ngày Chủ Nhật, phái đoàn đặc sứ lưu động của chính phủ Hoa Kỳ - John Hanford, đang có mặt tại Việt Nam để tìm hiểu về thực trạng pháp lý các giáo hội tôn giáo cũng như sinh hoạt của họ. Hồi tuần qua, nữ Thủ Tướng Tân Tây Lan, Helen Clark, cũng chỉ trích CSVN ngay tại Hà Nội là đàn áp tôn giáo, nhân quyền.
Nhiều nơi trên thế giới từ Hoa Kỳ, Pháp, Úc đều có các cuộc biểu tình tuyệt thực phản đối CSVN đàn áp GHPGVNTN.
Những tháng qua, CSVN cũng đã tạo nhiều áp lực với Hoà Thượng Huyền Quang từ dụ dỗ tới đe dọa, buộc Ngài và GHPGVNTN phải "qui thuận" Giáo Hội Phật Giáo nhà nước nhưng không thành công.